Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Đà Nẵng: Hơn 400 gian hàng tham gia hội chợ quốc tế về thương mại, du lịch và đầu tư

(SGTT) – Với quy mô hơn 400 gian hàng của 235 doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước, Hội chợ quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2022 được kỳ vọng là cầu nối thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch Đà Nẵng, tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và các quốc gia khác.
Sự kiện có sự tham dự của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Tiên Sa

Theo đó, hội chợ do Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm, 9 đường CMT8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng từ ngày 3-8 đến 8-8.

Đến tham dự hội chợ, người tiêu dùng có dịp tham quan các gian hàng giới thiệu các ngành hàng như điện, điện tử, thiết bị công nghệ; đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng; các sản phẩm tiêu dùng như nông lâm sản chế biến, thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thời trang, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; dịch vụ du lịch, logictics, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bất động sản.

Cụ thể về doanh nghiệp, tổ chức tham dự, có 27 đơn vị là Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại/Xúc tiến đầu tư – Du lịch của các tỉnh, thành; 8 tổ chức quốc tế là Tổng lãnh sự quán CHND Trung Hoa tại Đà Nẵng, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội, Văn phòng Thương vụ – Tổng lãnh sự quán Hoàng Gia Thái Lan tại TPHCM, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại Mỹ – Chi hội tại Đà Nẵng, Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội, Sở Công Thương các tỉnh như Khammouan, Salavan, Sekong, Champasak, Savannakhet, Attapeu (CHDCND Lào).

Gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ quý của tỉnh Sê Kông (Lào).

Anh Nguyễn Văn Dũng, chuyên viên công tác tại Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, cho hay đến tham gia Hội chợ EWEC – Đà Nẵng 2022 lần này đơn vị anh có 2 gian hàng trưng bày khoảng 50 sản phẩm, trong đó 40 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 5 sao.

Anh Hồ Nhật Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP SX – TM Agrico, chia sẻ các sản phẩm doanh nghiệp mình mang đến lần này là các sản phẩm đạt OCOP 4 sao từ tỏi đen như tỏi đen VietKiga, siro tỏi đen VietKiga, vang tỏi đen VietKiga, miến tỏi đen VietKiga.

Gian trưng bày các sản phẩm đạt OCOP 4 sao từ tỏi đen. Ảnh: Tiên Sa

Chị Trịnh Thị Hồng, một người con Quảng Nam thì hồ hởi cho biết, tham dự lần hội chợ này, gian hàng của chị có khoảng 30 mặt hàng đặc trưng của vùng cao tỉnh Quảng Nam như các sản phẩm từ nông lâm sản chế biến, heo đen sấy khô, khổ qua rừng, măng ngọt muối chua, ớt hiểm, muối ớt lá làng Ray, lá sả rừng…

Quầy hàng giới thiệu các mặt hàng nông lâm sản chế biến của huyện miền núi Phước Sơn. Ảnh: Tiên Sa

Xuyên suốt những ngày diễn ra hội chợ còn có một số hoạt động thú vị khác như chuỗi hội thảo, hội nghị kết nối cũng như chương trình biểu diễn văn nghệ. Theo ban tổ chức, năm nay, số lượng doanh nghiệp tham gia hội chợ nhiều hơn 40%; tỷ lệ các tỉnh, thành trong nước tham gia hội chợ tăng 36% so với năm 2020.

Tiên Sa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

‘Bền vững’, ‘thủ công’ – 2 từ khóa chính ở triển...

0
(SGTT) - Sáng ngày 20-3, hội chợ "Style Bangkok 2024" - triển lãm quốc tế quy mô lớn về các sản phẩm thiết kế...

Hội chợ, triển lãm ở Cần Thơ thu hút 150.000 lượt...

0
Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ- 20 năm thành tựu và phát triển” sau 5 ngày tổ chức (từ ngày 2 đến...

Ra quốc tế, phim Việt bước vào đường dài ‘xuất khẩu’...

0
Có nhiều con đường để đưa phim Việt khai thác thị trường nước ngoài. Tuy vậy, để quảng bá nghệ thuật phim ảnh đến...

Hơn 300 gian hàng trong và ngoài nước tham gia Hội...

0
(SGTT) - Tối ngày 3-8, tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm TP Đà Nẵng, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã phối...

Hà Nội mở các phiên chợ đặc sản, sản phẩm nông...

0
Phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn năm 2023 và hội chợ đặc sản, nông sản...

Chợ phiên cuối tuần thu hút giới trẻ TPHCM

0
Dù không còn hoạt động nở rộ như những năm trước nhưng các hội chợ cuối tuần ở TPHCM vẫn diễn ra đều đặn...

Kết nối