Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Giữa u ám sụt giảm khách du lịch do Covid-19, vẫn có tin vui

(SGTTO ) – Dịch bệnh do virus nCoV khiến lượng khách du lịch sụt giảm mạnh, có những công ty lữ hành phải “đóng băng” hoạt động. Nhưng trong bức tranh ảm đạm đó, một số doanh nghiệp vẫn có khách và đơn hàng mới, le lói tín hiệu vui. 


Đoàn 70 du khách Ba Lan chụp ảnh kỷ niệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Những người này vừa xuất cảnh ngày 10-2-2020. Ảnh: Lữ hành Fiditour cung cấp

Bà Bùi Viết Thủy Tiên, Giám đốc điều hành Công ty Asian Trails Co., LTD chuyên về thị trường châu Âu, cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đã làm khách nước ngoài hủy rất nhiều tour. Tuy nhiên, phân khúc MICE (khách đi du lịch kết hợp tham gia các sự kiện như hội nghị, triển lãm…) hủy ít hơn và đặc biệt là nhóm khách có mục đích tham quan, nghỉ dưỡng vẫn đến bình thường.

Lữ hành Fiditour cũng có thông tin tương tự. Tuy dịch bệnh đang làm nhiều khách hủy tour, nhiều nhân viên phải tập trung chuyển, hoãn tour cho khách hàng nhưng công ty vẫn có khác hàng mới. Trong tháng 2-2020, công ty đón khoảng 10 đoàn khách châu Âu ở 2 đầu cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và Mộc Bài. Mỗi đoàn có số lượng khách từ 30-80 khách, phần lớn trong đó là những người đến Việt Nam lần đầu. Du khách đi tour từ 7-10 ngày, nhiều nhất là tuyến TPHCM – Củ Chi – Mỹ Tho – Phan Thiết.

“Từ năm 2020 – 2022, chúng tôi sẽ tập trung cho dòng sản phẩm Vietluxtour với dịch vụ từ 4-5 sao trở lên, chú trọng trải nghiệm văn hóa, kỳ vọng thị trường này sẽ tăng 15% so với năm trước”, ông Lê Phong Trần, Giám đốc thị trường quốc tế của Lữ hành Fiditour nói. Ông cũng cho biết năm 2019, Lữ hành Fiditour đã đón hơn 100.000 lượt khách quốc tế, trong đó có khoảng 35% đến từ châu Âu.

Đoàn du khách của TST Tourist khởi hành đi du lịch Thái Lan vào ngày 8-2-2020. Ảnh: TST Tourist cung cấp

Một số công ty như Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng có thông tin tương tự, cho biết bên cạnh những tin không vui về hủy tour, vẫn có những tín hiệu vui từ thị trường. Thị trường khách quốc tế đến bằng đường hàng không vẫn tương đối ổn. Với phân khúc du lịch nước ngoài, khách đoàn vẫn gửi yêu cầu cho các tour vào tháng 4 và tháng 5-2020.

“Mảng nội địa thường khá bận sau tết vì có mùa du lịch hành hương nhưng nay vắng vẻ. Tuy nhiên, nhân viên vẫn làm việc bình thường vì cùng với việc với xử lý những thay đổi do dịch bệnh từ tết còn phải xử lý các đơn hàng cho những đoàn trong thời gian tới, ” bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Saigontourist nói.

Theo bà Trà, hiện tại công ty đang chuẩn bị nhiều việc, để khi dịch tan, những khâu về sản phẩm, nhân sự có thể sẵn sàng đón khách. “Kỳ vọng sau một thời gian dài nhu cầu du lịch bị kìm nén, nhiều người sẽ đi du lịch trở lại, giúp thị trường phục hồi”, bà nói.

Đào Loan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối