Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Liệu Indonesia thực sự an toàn trước Covid-19?

(SGTTO) – Nhiều chuyên gia cho rằng, thật đáng ngạc nhiên khi Indonesia chưa báo cáo trường hợp dương tính với virus corona nào dù đã có tới 5.000 lượt khách Trung Quốc tại Bali trước khi có lệnh hủy bay từ vùng dịch vào tuần trước.

Chưa phát hiện ca dương tính nào
Một gia đình từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đang dùng bữa tại nhà hàng ở Bali (Indonesia). Ảnh: Nyimas Laula

Một gia đình tại Thượng Hải đang du lịch tại Singapore vào tháng trước khi dịch do virus corona chủng mới đang bùng phát tại Trung Quốc đại lục. Họ ngay lập tức thu dọn hành lý và bay đến một quốc gia chưa có trường hợp mắc nào, đó là Indonesia. Gia đình này đáp xuống Bali vào hôm 30-1, một điểm đến nổi bật đối với du khách Trung Quốc và chưa có kế hoạch rời đi.

Cô Eva Qin (36 tuổi) hiện du lịch tại đây cùng mẹ, chồng và con trai, chia sẻ: “Người dân đảo Bali đối xử rất tốt với du khách, họ chưa yêu cầu chúng tôi thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe nào”.

Các chuyên gia y tế đang đặt dấu hỏi về việc tại sao Indonesia chưa thông báo ca mắc nào dù nhà chức trách nước này đã phản ứng chậm khi ra quyết định tạm hủy các chuyến bay từ Trung Quốc. Indonesia đón hai triệu khách Trung Quốc hằng năm, phần lớn trong số đó đến Bali.

Anh Wu Hui Huang, một du khách Trung Quốc từ tỉnh Quảng Đông nộp hồ sơ gia hạn visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh ở Denpasar (Bali) vào thứ sáu. Ảnh: Nyimas Laula

Tuần trước, lãnh sự quán Trung Quốc tại Bali thông báo hiện có 5.000 khách Trung Quốc vẫn đang ở Bali, trong đó có 200 người đến từ vùng tâm dịch, thành phố Vũ Hán.

Các quốc gia láng giềng của Indonesia như Philippines, Singapore, Malaysia và Úc đều đã thông báo các ca dương tính với virus corona chủng mới. “Cho tới nay, Indonesia là quốc gia duy nhất chưa xuất hiện trường hợp nhiễm virus corona chủng mới”, bộ trưởng an ninh Indonesia, Mohammad Mahfud MD, chia sẻ “virus này không tồn tại ở Indonesia”. Không ai trong số 285 khách du lịch từ Vũ Hán, hiện đang được cách ly tại đảo Natuna (Indonesia) có các triệu chứng của bệnh viêm phổi cấp do virus corona, ông này cho biết thêm.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại trường y tế cộng đồng Harvard T.H. Chan kết luận trong một nghiên cứu tuần trước ở Indonesia và Campuchia rằng, chính quyền hai nước này cần đẩy mạnh rà soát các trường hợp có nguy cơ mắc. Dựa trên phân tích dữ liệu, rất có thể đã có các ca nhiễm là những người từng du lịch hoặc đến từ Vũ Hán bởi tần suất bay dày đặc giữa các nước này. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Indonesia, Jusuf Kalla, cho hay có thể dịch bệnh đã đến Indonesia mà người dân không hay biết vì nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh với các loại cúm thông thường.

Ông này nhận định: “Singapore có một hệ thống kiểm soát chặt chẽ mà vẫn không thể ngăn nổi virus xâm nhập. Rất có thể đã có những người mắc bệnh ở Indonesia không được phát hiện”. Ông Kalla bày tỏ quan ngại nếu dịch bùng phát ở các vùng sâu, vùng xa của quốc đảo này bởi cơ sở vật chất y tế tại đây chưa được đảm bảo.

Theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống y tế tại Indonesia không đủ trang thiết bị y tế cũng như tình trạng thiếu bác sĩ, y tá và điều dưỡng, theo một nghiên cứu năm 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nhưng các quan chức y tế thì cho biết “Indonesia đang làm tất cả có thể để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với dịch do virus corona chủng mới”, thậm chí khi kiểm tra 50 người nghi nhiễm và kết quả đều âm tính.

Một cán bộ tại cục quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho hay, 30 công nhân người Trung Quốc tại một công ty xi măng ở tỉnh Bắc Sulawesi đã được cách ly 14 ngày khi trở lại sau tết Âm lịch. Không ai trong số này dương tính với 2019-nCoV.

Có kinh nghiệm kiểm soát dịch

Ông Achmad Yurianto, thư ký trung tâm phòng ngừa và kiểm soát tại Bộ Y tế nước này, khẳng định nếu bệnh nhân nào với triệu chứng nghi nhiễm đến Indonesia, họ sẽ được đưa vào cách ly. “Chúng tôi đã chuẩn bị kĩ để thắt chặt phòng ngừa dịch”, ông nói.

“Indonesia có kinh nghiệm kiểm soát du khách từ vùng dịch bởi chúng tôi từng phải đối mặt với một bệnh dịch do loại virus cùng họ nguy hiểm trước đây, Hội chứng Hô hấp Trung Đông MERS. Hàng năm, có 1,4 triệu người Indonesia hành hương đến Saudi Arabia với nguy cơ mắc MERS cao, tất cả họ đều được đo thân nhiệt khi nhập cảnh”, ông Yurianto nói thêm, “Chúng tôi đã có kinh nghiệm về các đại dịch, các quốc gia khác có thể còn chủ quan, nhưng riêng Indonesia luôn cẩn trọng trong vấn đề này”.

Indonesia có ba phòng thí nghiệm có thể phân tích virus corona chủng mới, hai ở thủ đô Jakarta, một ở thành phố Surabaya tại đảo Đông Java. Các phòng thí nghiệm này có thể kiểm tra 1.200 mẫu thử mỗi ngày. Khắp đất nước cũng có 100 bệnh viện được chỉ định để ứng phó với dịch nCoV.

Du khách gia hạn visa để ở lại

Trước khi các chuyến bay giữa Indonesia và Trung Quốc bị tạm hoãn từ 5-2, có 134 chuyến bay từ Trung Quốc đến Bali mang theo 5.000 hành khách Trung Quốc đến hòn đảo này mỗi ngày. Vắng khách du lịch Trung Quốc, nền kinh tế Bali có thể chịu thiệt hại nặng nề bởi tính phụ thuộc của nền du lịch vào nguồn khách nước ngoài. Tuy vậy, những du khách nào đã đến được Bali dường như đang làm tất cả để có thể ở lại.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Bali, Gou Haodong, cho hay rất nhiều du khách muốn gia hạn visa để được ở lại nhằm tránh lệnh cách ly hoặc nguy cơ nhiễm virus tại quê nhà. Thông tin từ cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết đã nhận hơn 30 hồ sơ xin gia hạn visa du lịch.

Trong số những người ở lại có gia đình ông Johnson Guo (42 tuổi) là quản lý một doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử ở Quảng Châu (Trung Quốc). Gia đình ông đã đến Úc du lịch rồi kéo dài kỳ nghỉ để đến Trung Quốc khi nghe tin dịch bùng phát. “Tôi lo ngại về virus nhưng vẫn phải về lại Quảng Châu làm việc. Dù sao tình hình dịch tại đây vẫn đỡ hơn các tỉnh khác ở Trung Quốc”, ông nói và cho biết đã mua 720 chiếc khẩu trang y tế để mang về làm quà tặng.

Hai du khách Trung Quốc từ Thượng Hải là Song Yi và Yang Yujia (27 tuổi) đã đến Bali từ giữa tháng Một cùng một nhóm bạn gồm tám người, cho hay: “Chúng tôi không bị yêu cầu kiểm tra sức khỏe bởi chúng tôi vẫn khỏe mạnh trong suốt 20 ngày ở tại Bali”. Cô Song nói rằng người Bali rất hiếu khách song nhóm bạn của cô đã bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau và không còn đi chung. Cô Song và bạn đã gia hạn visa để ở lại Bali do lo ngại bị nhiễm virus. “Chúng tôi sẽ trở lại Trung Quốc vào tuần tới”, cô cho biết thêm.

Hạnh Tâm

Theo The New York Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Kết nối