Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Khách du lịch “né” các quốc gia châu Á do e ngại nCoV

(SGTTO) – Du khách nhiều nơi đang hoãn kế hoạch du lịch do lo ngại sự lây lan của virus corona chủng mới nCoV. Không chỉ Trung Quốc, ngành du lịch và hàng không của Singapore và Nhật Bản cũng nằm trong số những quốc gia gặp phải nhiều trường hợp hủy phòng, hủy vé nhất.

Nhân viên ngân hàng người Anh Jamie Wong (34 tuổi) đã lên kế hoạch dành vài tuần làm việc tại chi nhánh Singapore vào tuần sau nhân dịp đến đây để dự đám cưới họ hàng. Tuy nhiên, anh được công ty yêu cầu làm việc tại nhà bởi bản thân từng quá cảnh ở Hong Kong (Trung Quốc). Anh cũng hủy chuyến đi đến Đài Loan vì không muốn bị cách ly 14 ngày tại đây.

Lo ngại mắc nCoV
Khách du lịch tham quan vịnh Marina (Singapore). Ảnh: Reuters

Tuy chính quyền Nhật Bản chưa có yêu cầu tương tự đối với du khách từ Hong Kong, anh Wong vẫn hoãn lịch đi Nhật vào đầu tháng Ba tới do lo ngại về số ca nhiễm nCoV tại đây. “Tôi không muốn bị nhiễm bệnh”, anh Wong chia sẻ. Tuy nhiên anh vẫn sẽ đến Malaysia vào đầu tháng tư theo kế hoạch vì “hi vọng thời điểm đó dịch đã được khống chế”.

Anh Wong chỉ là một trong số nhiều du khách đã hoãn lịch công tác và du lịch đến Singapore cùng nhiều quốc gia châu Á trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp lan rộng.

Thứ sáu tuần trước, Singapore đã nâng mức cảnh báo do tình hình lây lan của virus corona chủng mới trong cộng đồng. Nước này phát hiện bốn ca dương tính với virus không có mối liên hệ với các bệnh nhân trước đó và không có tiền sử dịch tễ đến Trung Quốc.

Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới được cảnh báo từ 31-12-2019 với số ca mắc đến nay là 40.554 người và làm thiệt mạng 910 người, tính đến hôm nay 10-2. Tuy có 3.342 bệnh nhân đã hồi phục, các ca dương tính với virus nCoV đang tăng lên khắp thế giới với Nhật Bản, Singapore và Thái Lan có nhiều ca nhiễm cao nhất.

Các hãng hàng không hoãn chuyến

Hơn 50 hãng hàng không đã hoãn các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục. Song nhiều hãng không hoãn bay tới Hong Kong.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều người dùng đã đặt câu hỏi cho các hãng hàng không và khách sạn xem có thể hoãn bay tới Singapore không. Kỹ sư hóa chất người Ấn Độ, Inkita Sarkar đăng vào thứ Sáu tuần trước để hỏi trang đặt phòng trực tuyến Goibibo rằng cô có thể được hoàn tiền nếu hủy đặt phòng tại khách sạn Rest Buis vào tháng Ba không.

Hoặc như Aydin Ilhan, giám đốc điều hành một công ty tư vấn tại Singapore, kể lại rằng anh đã thuê một nhân viên Brazil và giúp anh này giấy tờ thủ tục visa. Thế nhưng, anh này vẫn chưa đến Singapore như dự kiến vì vợ anh lo sợ tình hình lây nhiễm virus corona chủng mới tại đây. Bản thân Aydin cũng sẽ hoãn chuyến công tác tới Hong Kong tháng Tư tới, nơi đã có ít nhất 26 trường hợp dương tính với virus được báo cáo.

Khách du lịch trở nên cẩn trọng
Toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Priness (Nhật Bản) bị cách ly trong 14 ngày. Ảnh: AFP

Vừa rồi, chính quyền nước Anh cũng đưa thông báo một danh sách các quốc gia mà khách du lịch hoặc người dân Anh trở về từ đó có các triệu chứng của dịch viêm phổi cấp cần tự cách ly. Danh sách này có Singapore cùng bảy quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á khác, trong khi trước đó chỉ có khách đến hoặc trở về từ Trung Quốc phải tự cách ly.

Động thái này được đưa ra sau khi ca bệnh thứ ba được ghi nhận tại Anh là một người đàn ông trung niên, mắc nCoV sau khi tham dự một cuộc họp ở Singapore. Cuộc họp này có sự tham dự của thành viên đến từ hơn 90 quốc gia, bao gồm cả tâm dịch – tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Vừa qua, những thành viên ở Hàn Quốc, Malaysia và Singapore cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.

Khách du lịch cũng hạn chế đi Nhật Bản, nơi ghi nhận có 70 ca nhiễm virus trên du thuyền Diamond Princess neo ngoài khơi Yokohama, tính đến ngày 9-2. Các bệnh nhân là người Nhật, Mỹ, Canada, Úc, Argentina, Trung Quốc và Anh. Bên cạnh đó, người dùng Twitter cũng đang gây sức ép lên hãng hàng không Lufthansa và hãng điều hành du thuyền để được hoàn vé cho các chuyến đi tới Nhật.

Singapore và Nhật Bản vốn nổi tiếng với thành phố sạch sẽ và thông minh thì nay, các điểm du lịch tại quốc gia này đã nhuốm sự lo ngại bởi sự lan rộng của dịch viêm phổi cấp. Một nhà kinh tế học tại ngân hàng DBS (Singapore) phân tích, các thành phố hấp dẫn du khách tại hai quốc gia này thường có mật độ dân số đông và du lịch hai chiều với Trung Quốc phổ biến.

Tâm Lê

Theo South China Morning Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Singapore thu hồi ba loại thực phẩm có xuất xứ từ...

0
Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn...

Kết nối