Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Gặp gỡ chàng trai hỗ trợ hơn 200 chỗ ở miễn phí cho lực lượng y tế, tình nguyện viên tại TPHCM

(SGTT) –  “Mình thấy một bài viết của tình nguyện viên đăng trên mạng xã hội để tìm chỗ ở mới vì việc hỗ trợ tại các điểm nóng khá nguy hiểm nên bạn không muốn về chỗ trọ để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Đọc tâm sự của bạn, tự nhiên thấy chạnh lòng, không đắn đo nhiều tôi quyết định tìm kiếm, hỗ trợ cho ở miễn phí cho lực lượng tuyến đầu và các bạn tình nguyện viên”.

Anh Nguyễn Hoàng Anh Tú, 27 tuổi,  ngụ tại quận Phú Nhuận, hiện đang làm công việc kinh doanh tự do cho biết.

“Lúc đầu tôi cùng một người bạn nảy ra dự định này, nhưng sau đó thì gặp một số vấn đề nên hai anh em không làm chung được nữa. Nhưng tôi vẫn quyết làm mọi việc một mình, từ chuyện tìm nhà trọ, đăng bài lên mạng xã hội và hỗ trợ, chăm sóc cho mọi người khi đến ở trong khoảng thời gian này”, anh Tú bày tỏ.

Nhờ có sự kết nối và tấm lòng của mọi người, đến nay anh Tú đã hỗ trợ cho hơn 500 y, bác sĩ và tình nguyện viên tạo TP.HCM. Các phòng ở rải rác đều hết các quận tại Sài Gòn như quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh…

“Nhu cầu chỗ lưu trú của đội ngũ y tế và tình nguyện viên rất nhiều, mình vẫn đang cố gắng tìm thêm phòng để san sẻ cùng mọi người nhiều hơn”, anh cho biết.

Các phòng ở rải rác đều hết các quận tại Sài Gòn như quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh,… Ảnh: NVCC

Lúc đầu, anh gặp phải không ít khó khăn vì mọi thứ anh đều tự tay quán xuyến. Nhưng khi đã quen với công việc, san sẻ phần nào những khó khăn của mọi người trong giai đoạn này, anh Tú thấy đó là niềm vui để mình duy trì công việc cho đến nay.

“Tôi thấy một bài viết của tình nguyện viên đăng trên mạng xã hội để tìm chỗ ở mới vì việc hỗ trợ tại các điểm nóng khá nguy hiểm nên bạn không muốn về chỗ trọ để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Đọc tâm sự của bạn, tự nhiên thấy chạnh lòng, không đắn đo nhiều tôi quyết định tìm kiếm, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho lực lượng tuyến đầu và các bạn tình nguyện viên”, anh Tú tâm sự.

Tình nguyện viên được hỗ trợ chỗ ở miễn phí vui mừng khi tới nơi ở mới. Ảnh: NVCC

Hiện tại, anh Tú đã hỗ trợ và kết nối hơn 200 phòng trọ miễn phí cho lực lượng y bác sĩ cùng đội ngũ tình nguyện viên. Anh cho biết: “Phòng ở đầy đủ tiện nghi, có phòng bếp, nhà vệ sinh riêng, tủ lạnh để mọi người có nơi ở an toàn và thoải mái nhất. Tôi thật sự vui khi san sẻ phần nào sự vất vả của đội ngũ tuyến đầu”.

Ngoài công việc hỗ trợ chỗ ở miễn phí, anh Tú còn tranh thủ phát mì tôm hỗ trợ bà con tại những khu vực khó khăn.

Anh chia sẻ thêm, mình sẽ duy trì công việc này cho đến khi nào lực lượng y tế và các bạn tình nguyện viên không còn nhu cầu ở trọ nữa.

Uyển Cầm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề