Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Du lịch Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu vượt mục tiêu cả năm 2022

(SGTT) – Trong 10 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, vượt mục tiêu cả năm 2022.
Khách du lịch quốc tế thăm quan Văn Miếu. Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội

Hơn 15 triệu lượt khách đến Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm 2022 đến hết tháng 10-2022. Tổng khách du lịch đến Hà Nội trong 10 tháng qua ước đạt 15,38 triệu lượt khách, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, đáng chú ý là khách du lịch quốc tế ước đạt gần 983.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 43,69 nghìn tỉ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Hà Nội đã vượt mục tiêu đón từ 9 đến 10 triệu khách du lịch trong năm 2022 trước thời hạn. Đối với khách quốc tế, thành phố cơ bản đạt chỉ tiêu.

Để tiếp tục thu hút khách du lịch, từ nay đến cuối năm 2022 thành phố sẽ triển khai các chương trình, sự kiện du lịch như Festival Áo dài Hà Nội, cuộc thi tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và sáng tác bài hát về du lịch Hà Nội…

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội vẫn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung phát triển những sản phẩm thế mạnh của thành phố như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch MICE.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Doanh thu du lịch đạt trên 11.226 tỉ đồng

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm của năm 2022, tình hình dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn giữ ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách 10 tháng năm 2022 ước đạt trên 11 triệu lượt khách, đạt 347,76 % kế hoạch năm, tăng 248,33 % so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 10 tháng đầu năm ước khoảng trên 11.226 tỉ đồng, đạt 164,14% kế hoạch năm, tăng 93,97 % so với cùng kỳ.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết từ nay đến cuối năm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động để quảng bá hình ảnh của địa phương nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Từ ngày 24 đến 27-11, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 với chủ đề “Kết nối tinh hoa ẩm thực và du lịch” sẽ chính thức diễn ra với hàng loạt sự kiện nổi bật nhằm quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch của tỉnh.

Cũng từ nay đến cuối năm, trên địa bàn TP Vũng Tàu sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao như giải chạy xuyên Núi Lớn – Núi Nhỏ, ngày hội xe đạp, hội diễn lân – sư – rồng xác lập kỷ lục Guinness, các hoạt động mừng Xuân…

Ninh Bình đón hơn 3 triệu lượt khách

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 10 tháng năm 2022, khách du lịch đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt trên 3 triệu lượt, gấp 3,3 lần so với 10 tháng đầu năm 2021. Trong đó, có khoảng 43.400 lượt khách quốc, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ.

Ước tính số lượng khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 10 đạt trên 302.700 lượt. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt trên 264,5 tỉ đồng, gấp 24,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào...

0
Theo dự đoán của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn...

The Travel: 10 kỳ quan thiên nhiên được tham quan nhiều...

0
Chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel vừa công bố danh sách 10 kỳ quan thiên nhiên được ghé thăm nhiều...

Dự báo khách Ấn Độ đứng thứ 4 thế giới về...

0
(SGTT) - Nhu cầu “du lịch trả thù” để giải tỏa dồn nén trong đại dịch Covid-19 có thể đã qua đi đối với...

Ngành du lịch thủ đô thu về 69.300 tỉ đồng trong...

0
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt...

Việt Nam đón 8,9 triệu lượt khách quốc tế trong 9...

0
Tính chung 9 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần cùng kỳ...

Du lịch: Đừng chỉ dựa vào các mùa lễ!

0
(SGTT) - Một năm có một mùa Hè, mấy ngày nghỉ Tết và vài dịp lễ là mùa làm ăn của ngành du lịch....

Kết nối