Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Đặc sắc phim hoạt hình ẩm thực Việt được trình chiếu tại LHP Cannes

(SGTT) – Xuất sắc vượt qua 1.528 bộ phim để vào top 16 phim ngắn trong chương trình La Cinéf (*) năm nay, bộ phim hoạt hình ngắn Spring Roll Dream của đạo diễn trẻ Mai Vũ đang gây nóng cộng đồng mạng yêu thích ẩm thực bởi những giá trị và ý nghĩa truyền tải nhân văn.

Chia sẻ với báo đài, đạo diễn Mai Vũ cho hay, bộ phim hoạt hình với độ dài 9 phút, chọn chủ đề ẩm thực để nói lên khoảng cách thế hệ văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, việc ứng dụng kỹ thuật hoạt hình tĩnh vật (stop motion) đã giúp người xem mãn nhãn bởi những thước phim sống động, nhưng vẫn tinh tế từ chính cái hồn những nhân vật toát lên trong đó.

Cụ thể, phim Spring Roll Dream (tạm dịch: Giấc mơ gỏi cuốn), xoay quanh một gia đình người Việt ở Mỹ. Cuộc sống gia đình của bà mẹ đơn thân tên Linh (Elyse Dinh lồng tiếng) và cậu con trai Alan (Jarlan Bogolubov lồng tiếng) đang yên ả thì bất ngờ bị đảo lộn khi bố Linh (ông Sang – NSND Bùi Bài Bình lồng tiếng) từ quê nhà sang thăm.

Trong một lần nấu ăn, ông quyết tâm làm món gỏi cuốn cho cháu thưởng thức nhưng Linh lại muốn nấu mì ống và phô mai (thực phẩm phổ biến ở phương Tây). Thế là hai bố, con bất đồng ý kiến, từ đó, lộ rõ ra khoảng cách thế hệ, khoảng cách về món ăn Việt Nam hay Tây phương.

Một phân cảnh trong phim Giấc mơ gỏi cuốn (Ảnh chụp màn hình: Phúc An)

Được biết, phim hoạt hình Giấc mơ gỏi cuốn được đạo diễn Mai Vũ lên ý tưởng từ cuối năm 2020, từ chính gia đình cô. Giữa rất nhiều món ăn vùng miền đặc sắc của Việt Nam, cuối cùng cô đã chọn gỏi cuốn bởi nó đa dạng về mặt hình ảnh, các nguyên liệu phong phú và quan trọng gỏi cuốn từng được xếp hạng là một trong những món ngon nhất thế giới do các tổ chức uy tín bình chọn.

Có một điều thú vị về ekip thực hiện bộ phim này là nhóm người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, có thể kể đến như Hà Lan, Úc, Ba Lan… nhưng tựu chung họ đều am hiểu về ẩm thực châu Á nói chung và ẩm thực Việt nói riêng. Và nhạc phim cũng phần nào mang âm hưởng giao thoa giữa Á Đông và Tây Âu.

Sau LHP Cannes 2022, đạo diễn Mai Vũ sẽ đưa Giấc mơ gỏi cuốn tham dự Liên hoan phim người Việt tại Mỹ cũng như lên kế hoạch trình chiếu phim tại quê nhà Việt Nam.


(*) La Cinéf là một trong những hạng mục chính của LHP Cannes, nhằm tìm kiếm tài năng làm phim trẻ trên toàn thế giới. Theo đó, mỗi năm có hơn 2.000 phim của sinh viên điện ảnh gửi dự thi đến La Cinéf.

Phúc An

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Thanh ngọt tô bún nấm cá thác...

0
(SGTT) – Bún cá thác lác là món bún dễ ăn với nước lèo thanh ngọt, từng viên chả cá giòn sần sật. Nay...

Trưa nay ăn gì: Hủ tiếu xào măng thịt heo cho...

0
(SGTT) – Từng sợi hủ tiếu mềm mại được áo đều lớp sốt xào, gắp thêm ít thịt heo và măng cắt lát là...

Mâm tiệc cuối tuần có điểm nhấn ở khai vị ba...

0
(SGTT) – Cũng là mâm tiệc 5-6 món ăn nhưng hôm nay phần khai vị chiếm đến 3 món. Qua đó, mang đến cho...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa no bụng mà ngon với...

0
(SGTT) – Trong nhiều phiên bản bún riêu, bún riêu giò heo được thực khách nhớ đến bởi vị béo của phần mỡ hòa...

Hà Nội là điểm đến ẩm thực tốt nhất thế giới...

0
Vượt qua nhiều quốc gia có nền văn hóa ẩm thực đặc sắc, TP Hà Nội (Việt Nam) vừa được bình chọn là điểm...

Nồi lẩu cuối tuần thanh ngọt cùng thịt tôm và trái...

0
(SGTT) – Bầu là loại rau củ thường được người nội trợ chế biến bằng hình thức món canh hay xào. Hôm nay, bầu...

Kết nối