Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

“Chuyện miền Tây” và “Sức mạnh của chú chó” giành giải Quả cầu vàng cao nhất

(SGTT) – “The Power of the Dog” đã đoạt giải Quả cầu vàng. Hai bộ phim đã giành các giải thưởng chính được công bố tại một buổi lễ hôm Chủ nhật 9-11-2022. Tuy nhiên, buổi lễ đã diễn ra không kèn không trống; giải thưởng được công bố trực tuyến, không phát sóng truyền hình hoặc thảm đỏ gì cả.

Đáng chú ý là “The Power of the Dog” của Jane Campion trở thành bộ phim thứ hai của một nữ đạo diễn giành giải Quả cầu vàng dành cho phim hay nhất. Còn bộ phim làm lại “West Side Story” của Steven Spielberg thì giành được Quả cầu vàng dành cho phim hài hoặc nhạc kịch hay nhất.

Tờ Los Angeles Times đưa tin, các Giải cầu vàng thường được người hâm mộ điện ảnh Hollywood yêu thích, nhưng năm nay lại bị ngành điện ảnh tẩy chay. Người trong ngành này đã chỉ trích giải, cho rằng nó sự thiếu đa dạng và minh bạch.

“The Power of the Dog” – “Sức mạnh của chú chó” – do Jane Campion đạo diễn. Tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Thomas Savage về cao bồi Viễn Tây Mỹ xuất bản vào năm 1967. Những ngôi sao điện ảnh tham gia diễn xuất trong bộ phim đoạt giải cao này là Benedict Cumberbatch, Kissten Dunst, Jesse Plemons và Kodi Smit-McPhee.

Benedict Cumberbatch trong phim The Power of the Dog. Ảnh: AP

Được quay chủ yếu ở vùng nông thôn Otago của Mỹ, bộ phim này thành hình từ sự hợp tác quốc tế giữa New Zealand, Úc, Vương quốc Anh với Canada. Bộ phim đề cập đến những chủ đề như tình yêu, đau buồn, oán giận, ghen tuông và cả tình dục.

The Power of the Dog đã ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 78 vào ngày 2-9-2021, nơi mà nữ đạo diễn Campion giành được giải Sư tử bạc cho “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Bộ phim được phát hành tại rạp nhưng có giới hạn ở Úc và New Zealand vào ngày 11-11-2021, và ở Anh cùng Mỹ vào ngày 17-11-2021. Bộ phim cũng được phát hành trên toàn thế giới qua Netflix vào ngày 1-12 vừa rồi.

Bộ phim đã được các nhà phê bình hoan nghênh. Họ ca ngợi sự chỉ đạo diễn xuất lẫn kịch bản của Campion, kỹ thuật quay phim, đánh giá cao cả những màn trình diễn của dàn diễn viên, nhất là Cumberbatch, Dunst và Smit-McPhee.

Bộ phim đã được Viện phim Mỹ vinh danh là một trong những bộ phim hay nhất năm 2021, nhận được bảy đề cử cho giải Quả cầu vàng lần thứ 79.

Và rồi tác phẩm đã nhận được giải Quả cầu vàng dành cho phim hay nhất.

Trong khi đó “West Side Story” là một bộ phim nhạc kịch lãng mạn của Mỹ do Steven Spielberg đạo diễn và đồng sản xuất năm 2021, từ kịch bản của Tony Kushner. Đây là bộ phim dài thứ hai chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên xuất hiện năm 1957. Ansel Elgort và Rachel Zegler (lần đầu lên sân khấu) đã xuất hiện trong vở nhạc kịch này cùng Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist và Rita Moreno trong các vai phụ. Sau này, vào năm 1961, Moreno đã đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch này. Cùng Kushner, ông cũng là nhà điều hành sản xuất.

Ansel Elgort trong vai Tony và Rachel Zegler, người giành Quả cầu vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong vai Maria ở bộ phim West Side Story. Ảnh: SCMP

Bộ phim mới nhất dựa trên nhạc kịch West Side Story do Steven Spielberg đạo diễn, âm nhạc do Leonard Bernstein sáng tác, với lời thoại của Stephen Sondheim.

Ý tưởng về bộ phim thành hình vào năm 2014 tại hãng 20th Century, và Kushner bắt tay viết lại kịch bản vào năm 2017. Đến tháng Giêng năm 2018, Steven Spielberg đã được thuê, và ông bắt đầu tuyển diễn viên vào tháng 9 năm đó. Justin Peck đã biên đạo các đoạn nhảy múa của phim. Quá trình quay phim bắt đầu vào tháng 7-2019 và chỉ hai tháng sau đó là kết thúc.

Các cảnh quay chính diễn ra ở New York và New Jersey. Bộ phim này được dành tặng cho Arnold Spielberg là cha của Spielberg. Ông đã qua đời khi quá trình làm hậu kỳ của bộ phim đang diễn ra.

West Side Story đã ra mắt tại Nhà hát Rose của trung tâm Lincoln ở New York vào ngày 29-11-2021, ba ngày sau cái chết đột ngột của Stephen Sondheim, người viết lời thoại. Phim được Walt Disney Studios Motion Pictures phân phối tại Mỹ qua thương hiệu 20th Century Studios vào ngày 10-12-2021, sau khi bị trì hoãn một năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bộ phim từng được giới phê bình hoan nghênh; một số nhà phê bình cho rằng tác phẩm trội hơn so với bộ phim của năm 1961. Và bộ phim đã được vinh danh là một trong mười bộ phim hay nhất của năm 2021 bởi tổ chức National Board of Review – Hội đồng Duyệt xét quốc gia (phim ảnh) và American Film Institute, – Viện Phim ảnh Mỹ.

Và giờ là tới Quả cầu vàng dành cho phim hài hoặc nhạc kịch hay nhất.

Ngọc Trân

Theo Los Angeles Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Vỗ tay ở Cannes

0
Liên hoan phim Cannes (ở Pháp) kết thúc vào rạng sáng 28-5 theo giờ Việt Nam, với hai giải vinh danh liên quan đến...

Hai đạo diễn Việt cùng ‘ẵm’ giải thưởng tại LHP Cannes...

0
Được nhà phê bình đánh giá cao bởi nội dung lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 19, bộ phim La Passion de...

Liên hoan phim Cannes 2023 chính thức khai mạc hôm nay

0
Chính thức diễn ra từ hôm nay (16-5) đến hết ngày 27-5, Liên hoan phim Cannes 2023 là mùa giải lần thứ 76 và...

Gen Z làm diễn viên: cơ hội xen lẫn thử thách

0
(SGTT) – Thế hệ diễn viên 10X bắt đầu tốt nghiệp và tham gia diễn xuất, khác với 5-10 năm trước, giới chuyên môn...

Một thoáng ‘thành phố của những thiên thần’ nơi đất Thái

0
(SGTT) - Sau ba năm quay lại Bangkok, chẳng thấy gì lạ. Bangkok vẫn là đô thị phồn thịnh nhất Thái Lan, nơi tập...

TPHCM: 7 phim đặc sắc được chọn cho tuần lễ Liên...

0
(SGTT) - Diễn ra từ ngày 10-10 đến 16-10 tại TPHCM, tuần lễ Liên hoan phim Ý 2022 là dịp để người yêu điện...

Kết nối