Thứ Tư, Tháng Năm 15, 2024

Khi người mẫu làm tài tử điện ảnh

NGUYỄN HUY –

Bộ phim Những ngọn nến trong đêm phần 2 ra mắt báo giới vào ngày 16-8 với thành phần chính và phụ là dàn người mẫu hùng hậu. Cho dù đây là bộ phim có yếu tố liên quan đến nghề thời trang, nhưng sự xuất hiện đông đảo người mẫu nam nữ, phần nào cho thấy một thực tế rằng, các sàn diễn catwalk không đảm bảo được cuộc sống, vì vậy, người mẫu phải lấn sân sang các lĩnh vực phim ảnh.

Sàn catwalk chỉ là bước tiếp cận đầu tiên

Trong phim Những ngọn nến trong đêm phần 2, bên cạnh vai chính Thanh Trúc của Mai Thu Huyền là vai chính Mai Trúc của Kỳ Hân. Cô gái 20 tuổi, cao 1m75 này là người mẫu chuyên nghiệp và năm 2014 đoạt giải quán quân siêu mẫu châu Á tại Hàn Quốc. Sau thành công này, cô gái trẻ đã tham gia casting phim và được chọn vào bộ phim truyền hình kể trên. Kỳ Hân chia sẻ: “Do ngoại hình cao và chuẩn nên tôi khát khao trở thành một người mẫu thời trang. Tuy nhiên, nghề người mẫu chỉ là bước tiếp cận đầu tiên của nghệ thuật, tôi muốn thông qua cánh cửa này để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp”.

Bên cạnh Kỳ Hân, Nguyễn Đình Anh Thư cũng là một diễn viên trong bộ phim kể trên. Cô từng đoạt giải Á hậu doanh nhân và làm người mẫu chuyên nghiệp. Dù sô thời trang tương đối nhiều nhưng cô á hậu trẻ luôn hướng tới việc trở thành một diễn viên chứ không an phận ở nghề người mẫu. Trương Nam Thành cũng đảm nhận một vai thứ chính trong phim. Anh là người mẫu chuyên nghiệp và đã từng đoạt giải Nam vương thế giới tại Hàn Quốc cách đây vài năm. Kể từ sau đó, Nam Thành rẽ hẳn qua điện ảnh và giờ đây công chúng biết đến Nam Thành trong vai trò diễn viên hơn là người mẫu.

Người mẫu Trương Nam Thành (phải) và người mẫu Nguyễn Đình Anh Thư là hai diễn viên của phim Những ngọn nến trong đêm phần 2.
Người mẫu Trương Nam Thành (phải) và người mẫu Nguyễn Đình Anh Thư là hai diễn viên của phim Những ngọn nến trong đêm phần 2.

Hiện tại, tính riêng ở các công ty người mẫu chuyên nghiệp số lượng người mẫu lên đến hơn 100 người, đó là chưa kể người mẫu tự do. Thế nhưng số lượng sô thời trang có quy mô quá ít so với lượng người mẫu đang hiện hữu. Hàng tháng kênh truyền hình HTV tổ chức một sô diễn mới, và số lượng người mẫu trình diễn tối đa chừng 20 người. Thi thoảng các nhà thiết kế thời trang tổ chức trình diễn sô riêng, hoặc giới thiệu bộ sưu tập mới, thì lượng người mẫu họ sử dụng cũng không nhiều hơn. Bên cạnh đó, các người mẫu còn có thêm đất hoạt động là các sô sự kiện khác, nhưng thời gian gần đây các “sự kiện” cần người mẫu cũng đã giảm bớt.

Điều này cho thấy sàn diễn catwalk là mảnh đất quá hẹp để người mẫu hoạt động. Những người mẫu veddette hiện tại như Thanh Hằng, Hồ Hoàng Yến, Diễm Hương… có nhiều sô diễn nhất có thể tạm yên tâm với cuộc sống giản dị qua thu nhập trên sàn catwalk. Nếu họ muốn tích lũy mua nhà, hay mua xe phải trông cậy vào các hợp đồng quảng cáo. Những người mẫu nam thì gặp vô vàn khó khăn.

Trung Võ – đạo diễn thời trang của HTV chia sẻ: “Theo kinh nghiệm của tôi, những người mẫu nữ nổi tiếng có thu nhập khá, những người mẫu nữ không nổi tiếng thu nhập không ổn định. Riêng người mẫu nam thì thực sự khó khăn vì quá ít sô diễn cần mẫu nam. Do đó, các bạn muốn tồn tại được với nghề bắt buộc phải mở rộng lĩnh vực hoạt động như làm người dẫn chương trình hay gì khác”.

Con dao hai lưỡi

Chính vì sàn catwalk hoặc người mẫu rơi vào tình cảnh đất chật người đông, trong khi các bạn trẻ đến với sàn catwalk là tiếp cận với nghệ thuật, nên nhiều người mẫu cố gắng tìm cơ hội ở phim ảnh. Đối với những người mẫu nổi tiếng, các đạo diễn muốn tận dụng vẻ đẹp ngoại hình và tên tuổi có sẵn của họ để thu hút khán giả. Do đó, có một thời gian dài phim truyền hình Việt Nam tràn ngập hình ảnh người mẫu đóng phim. Thế nhưng, đa số trường hợp gây phản cảm nhiều hơn tạo ấn tượng tốt đẹp cho người xem, bởi vì họ không có thời gian học diễn xuất nhưng vội vàng nhảy ra làm diễn viên nên diễn xuất kém, thiếu cảm xúc và thiếu tự nhiên.

Dần dần các bộ phim có sự xuất hiện của người mẫu được công chúng mặc định là dạng phim tập hợp “các bình hoa di động”, kém chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều người mẫu thất bại khi lấn sân sang điện ảnh thì cũng có một vài người mẫu ngày càng chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Trương Nam Thành là một ví dụ điển hình. Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà anh tham gia có tựa đề Hoán đổi thân xác. Trong phim này Trương Nam Thành diễn xuất chưa đạt lắm và sau thời gian học hỏi, rèn nghề, giờ đây kỹ năng hóa thân của anh đã nhuần nhuyễn hơn nhiều.

Về phía nữ, Thanh Hằng khẳng định năng khiếu diễn xuất bẩm sinh của mình. Cô không tham gia nhiều phim nhưng những phim mà Thanh Hằng xuất hiện đều để lại ấn tượng đặc biệt. Lúc đóng phim, cô chính là nhân vật chứ không còn dáng dấp của một người mẫu trên phim ảnh. Tiếc là số lượng người mẫu chuyển qua phim ảnh được công chúng chấp nhận còn khá ít.

Theo một đạo diễn phim, kỹ năng diễn xuất rất cần năng khiếu bẩm sinh và sự khổ luyện, chỉ những ai đam mê nghệ thuật cháy bỏng, xem nghệ thuật là lẽ sống mới có thể thành diễn viên giỏi. Những người mẫu muốn nổi tiếng nhanh nhờ ngoại hình nổi trội sẽ khó gặt hái được thành công.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phim Việt nỗ lực ‘dò tìm’ thị trường quốc tế phù...

0
(SGTT) - Năm 2023, phim Việt đã xuất hiện ở các phòng vé nhiều quốc gia, đây không chỉ là dư địa kế tiếp...

Nhà làm phim ‘chạy nước rút’, phim kinh dị tạo cú...

0
(SGTT) - Tổng doanh thu của ngành công nghiệp phim ảnh Việt Nam đã vượt qua con số 1.100 tỉ, phòng vé năm nay...

Phòng vé năm 2023 ‘lập đỉnh’ doanh thu, nhưng vẫn còn...

0
(SGTT) - Trong năm 2023, phòng vé liên tiếp xuất hiện các dự án đạt trăm tỉ, tuy số lượng phim Việt ra rạp...

Khi phim Việt đưa chuyện đời lên màn ảnh

0
(SGTT) - Còn ba tháng cuối để phim Việt thể hiện sức bật qua một mùa hè im ắng trên rạp, nhiều đề tài...

Một mình một rạp

0
Chúng ta không có tác phẩm lớn, nhưng nếu có tác phẩm lớn, liệu chúng ta có sẵn sàng đón nhận? Đó là câu...

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp: Mỗi bộ phim đều có số...

0
Là cha đẻ của hai dự án điện ảnh từ đầu năm nay như “Biệt đội rất ổn” và “Người giữ thời gian”, đạo...

Kết nối