Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Quả cầu vàng 2019: bất ngờ Bohemian Rhapsody

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2019 hôm Chủ Nhật vừa qua (giờ địa phương), bộ phim nhạc kịch về ban nhạc Rock huyền thoại Queen Bohemian Rhapsody đã bất ngờ vượt qua A Star is Born để thắng giải Phim chính kịch hay nhất, trong khi Green Book đã đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc mặc dù trước đó phản ứng của khán giả và truyền thông dành cho phim khá nhạt nhòa.

Ê kíp phim Bohemian Rhapsody trong lễ nhận giải.

Việc Bohemian Rhapsody thắng giải có thể xem là một bất ngờ lớn bởi tuy cùng thuộc dòng phim nhạc kịch như A Star is Born nhưng A Star is Born mang dáng dấp phim truyện hơn, có những tình tiết nhiều xúc động và vì vậy rất được báo giới cũng như giới chuyên môn trông đợi thắng giải danh giá nhất trong khi Bohemian Rhapsody là câu chuyện có thật về ban nhạc huyền thoại Queen. Nhưng chưa hết, chiến thắng của Bohemian Rhapsody đồng thời mang lại cho nam diễn viên Rami Malek (thủ vai ca sĩ quá cố Freddie Mercury) chiến thắng ở giải Nam chính hạng mục phim chính kịch trước đối thủ Bradley Cooper (của phim A Star Is Born).

Có lẽ vì vậy nên diễn viên Rami Malek khi phát biểu nhận giải đã nói lời dành tặng giải thưởng ấy cho nhân vật mà anh hóa vai, ca sĩ Freddie Mercury đã qua đời vì căn bệnh AIDS hồi năm 1991.

Trong khi đó, một bộ phim thuộc dạng “ngựa ô” khác là Green Book cũng đã tạo tiếng vang khi mang về ba giải lớn bao gồm Kịch bản gốc xuất sắc, Phim hài kịch xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc (Mahershala Ali).

“Đây thật sự vượt quá tất cả những gì mà chúng tôi tưởng tượng kể từ khi bấm máy thực hiện bộ phim”, đạo diễn kiêm viết kịch bản Peter Farrelly phát biểu khi nhận giải. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng câu chuyện tình bạn giữa một nghệ sĩ dương cầm người da đen với viên tài xế người Mỹ gốc Ý giúp mang lại cho ông niềm tin và hy vọng.

“Tôi muốn chia sẻ lại niềm hy vọng ấy với mọi người, vì chúng ta vẫn đang còn sống trong thời đại của sự phân hóa,” Farrelly nói.

Hưởng ứng sự lan tỏa niềm hy vọng ấy, đồng chủ trì buổi lễ trao giải Sandra Oh, vốn là người Canada gốc Á, đã ca ngợi những gương mặt đại diện cho sự thay đổi, xóa dần khoảng cách màu da, chủng tộc trong các phim Crazy Rich Asians, Black Panther và BlacKkKlansman.

Giải Nam, Nữ diễn viên phụ đều được trao cho hai diễn viên da màu là Mahershala Ali (Green Book) và Regina King (If Beale Street Could Talk). Cả hai cũng là những diễn viên da màu duy nhất trong đề cử toàn những ngôi sao, tên tuổi diễn viên da trắng gạo cội.

Giải phim nói tiếng nước ngoài đã xướng tên Alfonso Cuarón với bộ phim Roma (nói tiếng Tây Ban Nha). Điều đáng chú ý, Alfonso Cuarón là đạo diễn người Mexico đầu tiên giành giải Oscar cho Gravity năm 2014. Roma là phim nói tiếng mẹ đẻ hiếm hoi ông thực hiện tại chính quê hương Mexico, một phần phim giống kiểu tự thuật về chính tuổi thơ ông ở nơi này. Với cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng, tràn ngập cảm xúc trong Roma đã đồng thời mang về cho Cuarón giải Đạo diễn xuất sắc và qua mặt Bradley Cooper (A Star is Born), Adam McKay (Vice)…

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần này cũng cho thấy xu hướng streaming (truyền phát trực tiếp trên mạng Internet) ngày càng phát triển mạnh. Cụ thể dịch vụ xem phim và phim truyền hình qua mạng Netflix, vốn chi hàng tỉ đô la vào đầu tư phát triển các chương trình phim ảnh gốc và góp phần thúc đẩy sự lớn mạnh của Hollywood, đã thắng năm giải Quả cầu vàng bao gồm cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, mà trong số này nổi bật nhất là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc Roma – phim này đồng thời được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar vào tháng 2 tới.

Giải Nhạc nền xuất sắc được trao cho First Man (tác giả Justin Hurwitz), có lẽ đây không phải là điều quá ngạc nhiên bởi Justin Hurwitz chính là chủ nhân Quả cầu vàng lẫn Oscar cho nhạc nền và nhạc phim La La Land. Trong khi đó, nữ ca sĩ Lady Gaga chiến thắng giải Ca khúc nhạc phim với bản ghi âm Shallow cũng không phải điều gì bất ngờ bởi thành tích tuyệt vời của ca khúc này trên các bảng xếp hạng âm nhạc Bắc Mỹ và Billboard nhiều tuần liền.

Ở hạng mục Phim truyền hình, giải thuộc về các phim The Americans – phim tình báo thời chiến tranh lạnh, The Assassination of Gianni Versace và một phim hài kịch do Netflix đầu tư có tên The Kominsky Method.

Các phim và diễn viên thắng giải

  • Chính kịch xuất sắc: “Bohemian Rhapsody”
  • Hài kịch hoặc nhạc kịch xuất sắc: “Green Book”
  • Nam diễn viên chính xuất sắc của phim chính kịch: Rami Malek – “Bohemian Rhapsody”
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim chính kịch: Glenn Close – “The Wife”
  • Nam diễn viên chính xuất sắc của phim hài kịch hoặc nhạc kịch: Christian Bale – “Vice”
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim hài kịch hoặc nhạc kịch: Olivia Colman – “The Favourite”
  • Đạo diễn xuất sắc: Alfonso Cuaron – “Roma”
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali – “Green Book”
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Regina King – “If Beale Street Could Talk”
  • Phim hoạt hình xuất sắc: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”
  • Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: “Roma” – Mexico
  • Nhạc phim xuất sắc: Shallow – “A Star is Born”
  • Loạt phim truyền hình chính kịch xuất sắc: “The Americans” – FX
  • Loạt phim truyền hình hài kịch/nhạc kịch xuất sắc: “The Kominsky Method” – Netflix
  • Nam diễn viên chính xuất sắc của phim truyền hình chính kịch: Richard Madden – “Bodyguard”
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc của phim truyền hình chính kịch: Sandra Oh – “Killing Eve”
  • Nam diễn viên xuất sắc của phim truyền hình nhạc kịch/hài kịch: Michael Douglas – “The Kominsky Method”
  • Nữ diễn viên xuất sắc của phim truyền hình nhạc kịch/hài kịch: Rachel Brosnahan – “The Marvelous Mrs. Maisel”
  • Phim truyền hình nhiều tập xuất sắc: “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” – FX

Hoài Chi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Phong trào chạy bộ nở rộ nhưng không phải ai cũng...

0
(SGTT) - Hiện phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, các bác...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Công thức hai món ăn ‘hot trend’: Milo nấm và bánh...

0
(SGTT) - Sau nhiều trào lưu ẩm thực, hai món ăn milo nấm và bánh mì phô mai tan chảy hiện đang là trào...

‘Mùa cỏ cháy’ trên cung đường trekking Tà Năng – Phan...

0
(SGTT) - Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking bậc đẹp nhất Việt Nam. Với thảm thực...

Kết nối