Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Bánh mì gà xé sốt pate chỉ 7.000 đồng, ngày bán hơn ngàn ổ

“Ở đây mình bán lấy số lượng, nên giá cả cũng vừa túi tiền để mọi người có thể thưởng thức. Ổ bánh mì vừa có thịt gà, pate, hay chả lụa, tùy theo sở thích của khách. Trung bình, một ngày mình bán hơn 1.000 ổ”, chị An, chủ tiệm bánh mì An An cho biết.

Nằm tại số 539 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, tiệm bánh mì An An được nhiều người biết tới bởi hương vị bánh mì đặc biệt. Ổ bánh mì không quá to, nhưng bên trong ruột được kẹp thịt, hoặc gà xé, có quệt sốt pate béo ngậy. Chị An, chủ tiệm bánh cho biết, để có ổ bánh mì ngon tới tay khách, mình luôn đảm bảo cho bánh nóng và còn thơm, bánh mì ở nhà tự làm, vậy nên bánh vừa mới ra lò sẽ được chở tới tiệm bán, đảm bảo cho bánh không để quá lâu vì sẽ bị chai và mất mùi.

Ổ bánh mì đặc ruột bên trong, chỉ với 7.000 đồng bạn đã có bữa ăn no bụng. Ảnh: Uyên Tâm
Phần nhân thịt trứng muối tự tay nhà làm. Ảnh: Uyên Tâm

Tiệm bánh mì của chị An đã bán được 13 năm nay, từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp bánh mì, chị bán xe bánh mì nhỏ trước cổng trường học, chừng khoản vài chục ổ, giá bán lúc đó chỉ có 4.000 đồng. Sau này, được mọi người yêu mến, tìm đến thưởng thức nhiều hơn, chị chuyển sang bán tiệm bánh lớn.

Một trong những điểm thu hút của ổ bánh mì chính là phần pate. Nhiều thực khách chia sê “Bánh mì không chỉ thơm ngon, vừa miệng, mà vị béo ngậy của pate khiến mình rất thích”. Anh Đoàn Duy, quận 8 chia sẻ.

Bánh mì sốt tiêu đen là một trong những món mới được nhiều thực khách yêu thích. Ảnh: Uyên Tâm

Tiệm bánh mì nườm nượp khách tới mua về, chị An tủm tỉm kể, bán bánh mì chỉ có 7.000 đồng thôi, nhưng mọi thứ đều do tự tay mình làm và chuẩn bị, trừ thịt nguội thì mới nhập từ công ty về bán. Bán bánh mì cách đây hơn 10 năm về trước, nhưng tới giờ dù buôn bán tốt hơn, nhưng mình vẫn luôn cố gắng đảm bảo chất lượng và hương vị của bánh.

Ngoài thực khách ghé mua mang về, chị An còn bán theo số lượng lớn khoảng vài trăm ổ. Chị cho biết, vì giá cả bình dân, nên chị hay nhận các đơn hàng bánh mì đặt số lượng lớn để tặng từ thiện cho mọi người.

Dịch bệnh khiến công việc buôn bán bị ảnh hưởng rất nhiều, số lượng khách hàng có phần giảm. Tuy nhiên, tiệm bánh vẫn duy trì để phục vụ giao tận nhà và bán mang đi.

Ngoài bánh mì gà xé sốt pate, tiệm bánh An An còn có bánh mì bò sốt phô mai, bò sốt tiêu đen, bánh mì xíu mại trứng muối, bơ trứng, với mức giá từ 7.000 – 15.000 đồng.

Chần chừ gì mà không nhanh tay thưởng thức bánh mì chỉ với giá 7.000 đồng.

Thông tin liên hệ: 0938 688 822 hoặc bạn có thể đặt bánh trên app với từ khóa Bánh mì An An

Địa chỉ mua bánh mang về tại:

  • CN1: 593 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5
  • CN2: 438 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5

Uyên Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối