Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Anh Vũ Sơn mùa lá đổi màu

(SGTT)  – Núi Ông Két hay Anh Vũ Sơn nằm ở huyện Tịnh Biên, An Giang là một trong bảy ngọn núi đẹp linh thiêng. Điểm đặc biệt của ngọn núi nhỏ này là hình tượng đầu mỏ chim két do những khối đá được sắp xếp lại một cách hoàn mỹ mọi góc nhìn, cũng như sắc màu của đá ,dân gian thành kính gọi là Ông Két.

Dạo bước lên vài bậc thang rồi giật mình khi nhìn một hình tượng đầu cọp ngay trước mặt oai phong đủ để du khách hào hứng ghi vài bức ảnh đặc sắc rồi lần bước vào trong, đường bậc thang lên đỉnh núi.

Một quang cảnh như là mùa thu của ngày đầu hè khiến ta dừng chân nhiều lần để ngắm sự tuyệt vời của phong cảnh. Màu nhạt đỏ úa, màu vàng ươm rồi chút xanh còn sót lại của lá rừng đẹp nao lòng và khi ta phóng tầm mắt nhìn xuống vùng dân cư xa xa để thấy mình cao lớn.

Nếu khát nước, bạn có thể thưởng thức một ly hạt é mủ gòn mát lạnh để giải nhiệt chỉ với 5.000 đồng thật rẻ, một thức uống ngon đặc sắc của miền Tây Nam Bộ.

Trên núi là những ngôi miếu, điện thờ ở các vồ đá, hóc đá đủ mọi hình dạng đẹp mắt. Những nơi đó thờ các vị chư thần, cao nhân ẩn tu, những bậc tiền hiền khai mở vùng Bảy Núi hay gọi là Thất Sơn mang đến cho du khách cảm nhận sựm tôn nghiêm, trang trọng.

Một cái giếng tiên mang dòng nước trong mát làm dịu cơn khát, tương truyền rằng bạn sẽ đẹp như tiên, hiền như bụt sau khi uống nước giếng tiên. Một sân tiên rộng để dạo ngắm cảnh, nhớ về tổ tiên Cửu Thiên Huyền Nữ.

Du khách sẽ nán lại vui đùa cùng bầy khỉ thân thiện, cho chúng ít xoài rừng, ngắm chúng ăn và dùng miệng mở nắp chai nước uống.Lũ khỉ sẽ làm du khách cười quên đi những giọt mồ hôi ươm túa.

Lê Dân Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Về An Giang leo Anh Vũ Sơn ngắm hoàng hôn

0
(SGTT) - Tọa lạc tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, núi Két (còn gọi là Anh Vũ Sơn), là một trong những ngọn núi được nhiều du khách ghé thăm khi đến vùng Thất Sơn. Khi leo núi Két vào buổi chiều, du khách...

Phát triển du lịch địa phương cần dựa vào ‘sắc màu riêng’ của vùng

0
(SGTT) – Ngoài yếu tố tâm linh, đa số các địa phương vùng Tây Nam Bộ, do có nét tương đồng về cảnh quan nên các sản phẩm du lịch cũng không quá khác biệt. Tuy nhiên riêng An Giang, với địa hình vừa có đồng bằng, núi non,...

An Giang ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh

0
(SGTT) – Ngành du lịch tỉnh An Giang vừa cho ra mắt Cổng thông tin du lịch thông minh và ứng dụng di động “Check-in An Giang” nhằm cung cấp những thông tin du lịch hữu ích cho du khách. ‘Mùa vàng’ trên cánh đồng vào ‘Top 7 Ấn...

An Giang mùa sương giăng

0
(SGTT) – Những ngày tháng Ba, các tuyến đường, đồng lúa... tại “vùng biên” An Giang được phủ bởi làn sương mờ ảo vào buổi bình minh.  Ngôi chùa trên ‘ngọn núi’ cao 10 mét ở An Giang Khách quốc tế thích thú chụp ảnh ‘bò bụi’ ở An...

Rủ nhau chụp ảnh cùng ‘anh đào miền Tây’

0
(SGTT) – Từ đầu tháng 3, cây ô môi bắt đầu trổ bông trên các tuyến đường, cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp... thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ngắm hoa ô môi nở rộ ở Lấp Vò, Đồng Tháp Dạo phố Huế, ngắm hoa...

Ngôi chùa trên ‘ngọn núi’ cao 10 mét ở An Giang

0
(SGTT) – Phù Sơn tự, hay còn gọi là chùa Núi Nổi, tọa lạc tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, là điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách tìm đến trong thời gian gần đây. Khách quốc tế thích thú chụp ảnh ‘bò bụi’ ở...

Kết nối


Cùng chuyên mục