Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Một ngày, gần 140 tấn bắp cải Đà Lạt đã được người dân TPHCM “giải cứu”

(SGTT) – Sáng nay, ngày 19-4, hơn 9 mét mặt tiền từ số nhà 201 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, TPHCM) ngập tràn những bao bắp cải từ Đà Lạt đang chờ người mua. Theo những người bán, nơi này đã nhận và hỗ trợ tiêu thụ tổng cộng 140 tấn bắp cải cùng một số loại rau củ khác từ Đà Lạt.

“Dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhân khiến rau củ quả Đà Lạt khó tiêu thụ, nhưng phần lớn là do thời tiết trên Đà Lạt năm nay chuyển biến thất thường, mưa kéo dài khiến đất bị sạt lở, trôi xuống những ruộng bắp cải. Chỉ cần ba tiếng, đất sẽ len vào các kẽ hở của bắp cải, gây ra tình trạng úng và bẩn, nên thương lái sẽ không mua những bắp cải bị nhiễm đất như vậy”, sư thầy Thích Đức Tịnh, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Bông Sen Trắng, phụ trách đoàn giải cứu cho biết.

Sư thầy cũng những người trong câu lạc bộ thiện nguyện đã tình nguyện đứng ra thu mua và nhặt bỏ từng lá bắp cải bị bẩn và úng để bán lại cho người đi đường với giá chỉ 4000 đồng/kg.

Tính đến 17:00 giờ cùng ngày, theo sư thầy Thích Đức Tịnh, 135 tấn bắp cải đã được tiêu thụ. Có khả năng chỉ trong một ngày hôm nay, 140 tấn bắp cải sẽ được bán hết.

Tấm bảng giải cứu bắp cải được viết tay đơn sơ với dòng chữ thân thương “nhờ cô bác ủng hộ dùm”
140 tấn bắp cải Đà Lạt đang chờ người dân giải cứu
Bắp cải bị bẩn do đất khiến người trồng khó tiêu thụ
Thầy Thích Đức Tịnh, chủ nhiệm CLB thiện nguyện Bông Sen Trắng đang ngồi cắt bỏ những lá bắp cải bị hư.
“Chỉ cần bỏ đi những lá hư, về nhà rửa sạch đất, thì những bắp cải này đều sử dụng được”, tay vừa tách những lá bắp cải, thầy Thích Đức Tịnh vừa giải thích.

Bán từ 8:00 sáng đến 20:00, với mức giá 4.000 đồng/kg bắp cải, 10.000/kg đối với các loại rau củ khác như khoai lang, cà rốt, củ dền, đoàn giải cứu dự kiến sẽ bán hết rau củ quả trong bốn ngày.

“Được mua rau củ quả Đà Lạt giá rẻ, mà lại còn giúp người dân, chẳng có lý do gì mà không mua để ủng hộ”, chị Hồng Phượng, một khách mua hàng chia sẻ.

Không chỉ là người dân xung quanh, mà các hàng quán gần đó, cũng chung tay hỗ trợ giải cứu bắp cải và các loại rau củ
Đối với những người dân khó khăn, đoàn giải cứu còn hỗ trợ một phần làm rau củ quả, cụ thể trong hình là chú Thoải, làm nghề chạy xích lô, hiện chú đang nuôi con bị tâm thần.

Chương trình giải cứu rau củ quả Đà Lạt do câu lạc bộ thiện nguyện Bông Sen Trắng thực hiện. Với lịch sử 12 năm hoạt động, CLB đã có nhiều chương trình ý nghĩa, gần đây nhất, câu lạc bộ đã có chương trình giải cứu 2.000 tấn rau củ quả tại Hải Dương, và dự kiến sẽ có nhiều chương trình giải cứu nông sản, hỗ trợ bà con nông dân trong thời gian sắp tới.

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nông sản mới từ ca cao và mật hoa dừa vùng...

0
(SGTT) -  Sau sự thành công của các vị socola khác nhau như socola tiêu Phú Quốc, quế Trà Bồng, dừa Bến Tre, mắc...

Xuất khẩu thanh long sang Anh vẫn diễn ra bình thường

0
Văn phòng SPS Việt Nam khẳng định chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc thanh long Việt Nam vi phạm về...

Nguồn cung khan hiếm, giá thanh long tăng mạnh

0
Giá thanh long ở vùng trồng trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long là Long An và Tiền Giang hiện đạt mức rất...

Sầu riêng Ri6 có mặt tại siêu thị của Anh

0
Lô hàng sầu riêng Ri6 của Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch và được bày bán ở siêu thị của...

Cảnh báo giả mạo giấy chứng nhận xuất khẩu nông sản...

0
Văn phòng SPS Việt Nam cảnh báo về biểu mẫu giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) kèm...

Khoai lang đi Trung Quốc khó ‘đột phá’ trong năm 2023

0
Nhu cầu của thị trường Trung Quốc đối với khoai lang Việt Nam đang rất lớn. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra cho...

Kết nối