Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

4 tuyến xe buýt đầu tiên ở TPHCM được hoạt động trở lại trong “bình thường mới”

(SGTT) – Sáng 5-10, các tuyến xe buýt 77, 90, 127 và 128 đã hoạt động trở lại ở huyện Cần Giờ, TPHCM theo khung giờ từ 5:00 đến 18:00, với tần suất 60-90 chuyến mỗi ngày.
Xe buýt dựng đón khách tại một trạm chờ. Ảnh: Minh Hoàng

Trước đó, Trung tâm Giao thông Công cộng thuộc Sở Giao thông – Vận tải TPHCM đã tham mưu với sở trong giai đoạn đầu từ ngày 5-10 sẽ tổ chức hoạt động 4 tuyến xe buýt ở khu vực huyện Cần Giờ là những khu vực bình thường mới, vùng xanh, UBND huyện Cần Giờ đã có văn bản thống nhất.

Nhiều tuyến xe buýt hoạt động trở lại giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn.

Trong đó tuyến 77 lộ trình Đồng Hòa – Cần Thạnh có 60 chuyến/ngày, tuyến 90 lộ trình Phà Bình Khánh – Cần Thạnh với 90 chuyến/ngày, tuyến 127 lộ trình An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán với 70 chuyến/ngày, tuyến 128 lộ trình Tân Điền – An Nghĩa với 70 chuyến/ngày.

Nhân viên xe buýt dọn dẹp vệ sinh xe trước khi xuất bến. Ảnh: Minh Hoàng

Theo ghi nhận của phóng viên, hôm nay lượng hành khách lựa chọn di chuyển bằng xe buýt còn khá ít. Bên cạnh đó, mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn khi ngồi trên xe.

“Khi xe buýt hoạt động chở lại thì tôi rất vui vì việc di chuyển sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra tôi thấy nhân viên cũng vệ sinh xe kỹ nên càng an tâm hơn nữa”, anh Lê Tính Lập, một hành khách nói.

Tuyến xe buýt 90 lộ trình Phà Bình Khánh – Cần Thạnh với 90 chuyến/ngày.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM, hoặc Sổ sức khỏe điện tử (cho đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động).

Trường hợp không có mã QR thì xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; đã tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm.

Trong giai đoạn tiếp theo, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng sẽ rà soát và tham mưu Sở GTVT TPHCM tổ chức các tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tuỳ theo tình hình và nhu cầu thực tế từng khu vực.

Theo bộ tiêu chí dành cho hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn TPHCM trong phòng chống dịch Covid-19, đối với vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa, doanh nghiệp phải đáp ứng 10 tiêu chí đánh giá để được hoạt động.

Trong số 10 tiêu chí vẫn có 2 tiêu chí là lái xe và người phục vụ trên xe đã được tiêm phòng Covid-19 mũi thứ nhất từ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh, có xét nghiệm âm tính còn hiệu lực.

Ngoài ra, vận tải hành khách còn phải đáp ứng một số tiêu chí khác như không sử dụng máy lạnh; vận chuyển không quá 50% sức chứa…

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM đưa hơn 200 xe buýt mới vào phục vụ từ...

0
(SGTT) -  Hai đơn vị vận hành 16 tuyến với 239 xe buýt sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 1-4. Các tuyến xe...

TPHCM mời thầu 17 tuyến xe buýt kết nối với metro...

0
(SGTT) - Chiều 27-2 tới đây, TPHCM sẽ tổ chức buổi mở hồ sơ mời thầu 17 tuyến xe buýt kết nối metro Bến...

Xe buýt đến sân bay Tân Sơn Nhất hoạt động 24/24...

0
(SGTT) - Các tuyến xe buýt kết nối bến xe, sân bay tại TPHCM sẽ tăng chuyến hoặc hoạt động 24/24 trong dịp Tết...
Thiếu vé xe, vé tàu đi miền Trung trong dịp Tết. Ảnh: Minh Hoàng

Thiếu vé xe, vé tàu đi miền Trung trong dịp Tết

0
(SGTT) - Giá vé máy bay Tết được cho là tăng cao so với những năm trước, nên nhiều người chuyển sang lựa chọn tàu...

TPHCM dự kiến sắp xếp 80 phường thành 38 phường mới

0
(SGTT) - Theo tờ trình về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại TPHCM, dự...

TPHCM đặt mục tiêu GRDP tăng 7,5-8% trong năm 2024

0
(SGTT) - Thông tin tại Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra ngày 2-12, thành phố đặt...

Kết nối