Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Từ ngày 6-9, Bình Dương nới lỏng giãn cách, đề nghị cấp “thẻ xanh” cho người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ở vùng xanh

 (SGTT) – Theo trang tin của UBND tỉnh Bình Dương, từ ngày 6-9, 4 địa phương ở “vùng xanh” sẽ được nới lỏng giãn cách và giảm bớt các chốt kiểm soát. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng đề nghị cấp “thẻ xanh” cho người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin ở vùng xanh, “thẻ vàng” cho người đã tiêm 1 mũi, còn người chưa tiêm không được ra đường.

Theo đó, từ ngày 6-9, 4 địa phương “vùng xanh” gồm Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên sẽ dần nới lõng giãn cách, chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15+. Đây là thông tin mới nhất từ cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương vào ngày 5-9.

UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản giao UBND 4 huyện trên để thực hiện biện pháp giãn cách xã hội mới, trong đó đáng chú ý là đề xuất cấp thẻ cho người đã tiêm vắc-xin ở các “vùng xanh”.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương, đề nghị với người ở trong “vùng xanh” đã tiêm 2 mũi vắc-xin sẽ được cấp “thẻ xanh” để ra đường. Còn người đã tiêm 1 mũi vắc-xin sẽ được cấp “thẻ vàng”, khi ra đường phải kèm theo giấy xét nghiệm. Trường hợp người dân chưa tiêm vắc-xin thì không được ra đường.

Lộ trình nới lỏng giãn cách tại 4 huyện “vùng xanh” cũng áp dụng theo từng bước. Từ ngày 6-9 đến 9-9 chỉ cho lưu thông trong huyện và từ ngày 10-9 đến 15-9 cho lưu thông liên huyện nhưng phải áp dụng phân luồng. Các “vùng xanh” cũng sẽ giảm bớt các chốt kiểm soát.

Với những người đã tiêm vắc-xin ở các khu vực như thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, thị xã Tân Uyên, Bến Cát… thì kể cả đã tiêm vắc-xin, cũng chưa thể ra đường mà phải chờ tới khi tình hình dịch được khống chế, giảm bớt, sẽ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đó.

Tại Bình Dương, người dân được ra đường trong một số trường hợp cần thiết nhưng chỉ áp dụng với những ai đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin. Ảnh: TTXVN
Hết vắc-xin Moderna để tiêm liều 2

Một số người chưa tiêm vắc-xin Covid-19 Moderna mũi 2 đang trông chờ loại vắc-xin này trong khi hiện nay, TPHCM không còn loại vắc-xin Moderna.

Trả lời trên Vnexpress, PGS. TS Dương Thị Hồng, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết trước đó, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương dự trữ một nửa số vắc-xin Moderna được phân bổ để trả liều hai. Nguyên nhân là Việt Nam chưa chủ động mua được vắc-xin Moderna, phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam còn thấp, Bộ Y tế đã phân bổ hết số vắc-xin nhận được cho các địa phương để cố gắng bao phủ tiêm chủng càng nhanh càng tốt nên không dự trữ vắc-xin Moderna trong kho để hỗ trợ.

“Nhiều địa phương đã tung vắc-xin tăng cường tiêm liều một nên hiện hết vắc-xin để trả liều hai, đều phải đợi cho đến khi có vắc-xin viện trợ để tiêm trả liều cho người dân”, bà Hồng cho biết.

Thành phố Bạc Liêu gỡ phong tỏa từ 6-9

Thông tin trên Vietnamnet, chiều 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định gỡ phong tỏa thành phố Bạc Liêu từ 3:00 ngày 6-9. Sau thời gian này, các phường 1, 2, 3, 5, 7, 8 của thành phố Bạc Liêu sẽ được áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng đến hết ngày 12-9.

Từ 3:00 ngày 6-9 đến 0:00 ngày 13-9, bốn xã, phường của thành phố Bạc Liêu (Nhà Mát, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông) và thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long được áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Minh Thảo tổng hợp

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước. Xem chi tiết tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối