Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thắc mắc mùa dịch: Covid-19 có lây qua đường muỗi đốt không?

(SGTT) – Hiện nay, nhiều người đang thắc mắc, liệu muỗi đốt có lây truyền virus SARS-CoV-2 cho người không, khi mới đây Bộ Y tế khuyến cáo, người mắc Covid-19 không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus có thể lây sang động vật qua các đường như không khí, giọt bắn…

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, hiện chưa có dữ liệu nào cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua muỗi hoặc bọ, ve. Covid-19 chủ yếu lây từ người này sang người khác qua các giọt bắn khi trò chuyện, ho hoặc hắt hơi.

Trước đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng tuyên bố rằng “không có bằng chứng nào xác nhận virus SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua đường muỗi đốt”.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ về vấn đề lây nhiễm Covid-19 khi bị muỗi đốt vì loài côn trùng này đã lây truyền một số dịch bệnh ở người như sốt rét, sốt xuất huyết…

Để giải thích cho những hoài nghi trên, một nghiên cứu từ Trường Đại học Kansas (Mỹ), được công bố trên Tạp chí Scientific Reports vào tháng 7-2020, đã đưa ra dữ liệu cho thấy, SARS-CoV-2 không thể sinh sản trong cơ thể muỗi và không thể truyền sang người qua các vết đốt. Theo đó, các nhà khoa học đã chọn ra 3 loài muỗi, đại diện cho các nhóm muỗi truyền bệnh cho người là Aedes aegypti, Ae. albopictus và Culex quinquefasciatus.

Để đảm bảo các loài muỗi trong đợt thí nghiệm bị nhiễm SARS-CoV-2, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp cấy vào lồng ngực, nghĩa là họ tiêm trực tiếp virus vào khoang chứa dịch tuần hoàn.  Các nhà nghiên cứu quan sát, không có dấu vết của virus SARS-CoV-2 trong loài côn trùng này sau 24 giờ. Điều này có nghĩa là virus không thể tái tạo trong cơ thể muỗi.

Các nhà nghiên cứu giải thích khi muỗi truyền một loại virus nào đó, virus phải có khả năng truyền qua hệ thống tuần hoàn và nhân lên bên trong để loài côn trùng này truyền virus sang người. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, điều này cũng không xảy ra khi các nhà nghiên cứu đã tiêm virus SARS-CoV-2 vào 3 loài muỗi trên.

Muỗi không phải là vật trung gian truyền virus SARS-CoV-2. Ảnh: Getty

Ngoài ra, một nghiên cứu khoa học của Viện Y tế quốc gia (ISS) của Ý vào tháng 6-2020 cũng cho thấy, muỗi không có khả năng truyền virus SARS-CoV-2 sang người.

Tương tự, trong nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của IZSVe – một tổ chức nghiên cứu về sức khỏe động vật và an toàn thực phẩm, tiết lộ rằng cả muỗi hổ hay muỗi thông thường đều không thể lây truyền virus SARS-CoV-2.

Như vậy, cho đến nay không có bằng chứng cho thấy muỗi có thể lây truyền Covid-19 cho người. Tuy nhiên, muỗi vẫn có nguy cơ gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, nhiễm virus Zika…

Theo WHO, muỗi là nguyên nhân chính gây ra bệnh sốt rét, khiến hơn 400.000 ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Vì vậy, mọi người phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh muỗi đốt, đặc biệt trong thời điểm giao mùa ẩm ướt như hiện nay, là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển và truyền bệnh.

Minh Thảo

Theo Washington Post, Nature Research

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối