Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

TPHCM vẫn tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 sau ngày 29-6

(SGTT) – Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 sau ngày 29-6.
Các gian hàng được phép hoạt động đã tiến hành giăng dây ngăn cách để đảm bảo giãn cách trong mùa dịch. Ảnh: Lại Hậu

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, trao đổi với báo chí chiều tối ngày 28-6, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện chỉ thị 10 của UBND TP sau ngày 30-6.

“Chỉ thị 10 không có thời hạn thực hiện. Sau ngày 30-6, thành phố vẫn áp dụng phương án này”, ông Dương Anh Đức nói trong buổi trao đổi với báo chí.

Như vậy, sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 (dự kiến kết thúc vào 0:00 ngày 29-6), TPHCM vẫn tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 về việc thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch của UBND TPHCM.

Trong đó, có giải pháp mạnh như dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát.

Chợ đầu mối Hóc Môn phải ngưng hoạt động tập kết hàng trực tiếp. Ảnh: vnexpress

Không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ Y tế; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Yêu cầu mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn.

Hàng không có thể bay quốc tế trở lại vào cuối năm nay

Theo thông tin trên báo Tin tức, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải về tình hình hoạt động của ngành hàng không trong năm 2021.

Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thị trường hàng không Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh Covid-19 nhưng sẽ được cải thiện vào nửa cuối năm nay khi việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được đẩy nhanh tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Hàng không Việt Nam có thể bay quốc tế trở lại vào cuối năm 2021. Ảnh: TTXVN

Báo điện tử Vnexpress thông tin thêm, từ tháng 9-2021, tùy thuộc vào tiến trình tiêm vắc-xin tại Việt Nam và thế giới, Cục sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh, nếu áp dụng cơ chế “hộ chiếu vaccine”.

Các đường bay trong giai đoạn này được triển khai giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ chấp nhận loại vắc-xin mà Việt Nam đã công bố; tần suất ban đầu dự kiến 7 chuyến mỗi tuần cho các hãng hàng không của mỗi bên. Từ đó, đơn vị này dự báo có thể từng bước bay quốc tế trở lại vào cuối năm 2021.

Số liệu thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, hiện chỉ còn khoảng 30 hãng hàng không nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Pháp khai thác các chuyến bay chở hàng hóa, nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư, người lao động tay nghề cao, sinh viên nước ngoài… đi và đến Việt Nam.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, trong điều kiện các đường bay quốc tế chở khách chưa thể khai thác trở lại, các hãng đã dùng phần lớn nguồn lực đội tàu bay vào khai thác trên các đường bay nội địa với năng lực tăng vọt cả về tần suất và số lượng đường bay.

“Với những đánh giá nêu trên, dự báo thị trường hàng không Việt Nam sẽ bắt đầu phục hồi từ giữa quý 3-2021 với sản lượng thông qua các cảng hàng không của Việt Nam năm 2021 ước đạt trên 70 triệu hành khách khách”, báo cáo của Cục Hàng không nêu rõ.

Về hạ tầng cảng hàng không Việt Nam, trong nửa đầu năm 2021, ngành hàng không đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào khai thác giai đoạn 1 dự án cải tạo đường cất hạ cánh tại cả 2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Hiện tại, giai đoạn 2 dự án cải tạo đường cất hạ cánh 1B của cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đang được gấp rút thi công và dự kiến sẽ hoàn thành đúng kế hoạch trong tháng 7-2021 để kịp thời đáp ứng nhu cầu khai thác trở lại của các hãng hàng không.

Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Sáng ngày 29-6, Việt Nam có 95 ca mắc mới Covid-19 trong nước

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18:30 ngày 28-6 đến 6:00 ngày 29-6, Việt Nam có 95 ca mắc mới Covid-19. Tất cả đều ghi nhận là ca trong nước, trong đó TPHCM cao nhất với 58 ca, Phú Yên 18 ca, Long An 8 ca, Bắc Giang 4 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Nghệ An 2 ca, Trà Vinh và Vĩnh Long mỗi địa phương có 1 ca; trong đó 89 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Cụ thể, tại Phú Yên, 18 ca bệnh (BN16042-BN16049, BN16051-BN16052, BN16054-BN16055, BN16062-BN16067) ghi nhận là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa.

Tại Nghệ An, 2 ca bệnh (BN16050, BN16053) ghi nhận là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Tại Bắc Giang, 4 ca bệnh (BN16056-BN16057, BN16059-BN16060) ghi nhận là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

Tại Long An, 8 ca bệnh (BN16058, BN16068-BN16074) ghi nhận, có 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến chợ Bình Điền, TPHCM và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Trà Vinh, 1 ca bệnh (BN16061) ghi nhận là nữ, 18 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh; liên quan đến chợ Bình Điền, TPHCM, đã được cách ly.

Tại Hà Tĩnh, 3 ca bệnh (BN16075-BN16077) ghi nhận, có 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Tại Vĩnh Long, 1 ca bệnh (BN16078) ghi nhận là nữ, 68 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; đang điều tra dịch tễ.

Tại TPHCM, 58 ca bệnh (BN16079-BN16136) ghi nhận, có 47 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành phong tỏa những điểm có ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19.

Báo Tin tức thông tin thêm, có 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng là Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.

Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Tính đến 16 giờ ngày 28-6-2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.497.104 liều vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 172.994 người.

Nguyễn Nam tổng hợp


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Kết nối