Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Sáng ngày 2-6, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc đều trong nước

(SGTT) – Theo bản tin của Bộ Y tế, tính đến 6:00 ngày 2-6, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc Covid-19. Riêng TPHCM ghi nhận đã có 71 trường hợp bệnh nhân Covid-19.

Cụ thể, trong 53 ca mắc ghi nhận nhiều nhất tại Bắc Giang 48 ca, Bắc Ninh 3 ca và TP Hà Nội là 2 ca. Tính đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 6.118 ca trong nước và 1.507 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc tính từ ngày 27-4 đến nay là 4.548 ca. Về số ca bệnh tại TPHCM đến thời điểm này ghi nhận 71 ca bệnh, chủ yếu đến từ chùm lây nhiễm hội thánh.

Bắc Giang: 2 ca bệnh nặng phải đặt ECMO

Theo thông tin từ bệnh viện Phổi Bắc Giang, hiện có 2 ca bệnh nặng đã được đặt tim phổi nhân tạo (ECMO) để điều trị tại bệnh viện. Trong đó, 1 ca bệnh 61 tuổi và ca bệnh còn lại là phụ nữ mang thai 22 tuần.

Cụ thể, bệnh nhân 61 tuổi đến sáng 1-6 chuyển biến nặng, lúc 10:00 cùng ngày bác sĩ đã đặt ECMO. Tuy sau khi đặt, oxy cải thiện nhưng bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn ECMO và tiếp tục được lọc máu. Còn về ca bệnh là thai phụ, ngày 1-6 bị suy hô hấp, tụt huyết áp, thở oxy 100%; bác sĩ đã tiến hành đặt ECMO vào lúc 10:00 cùng ngày và hiện đang theo dõi sát sao.

Ca tử vong thứ 48 là nam bệnh nhân ở Lạng Sơn

Theo Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ca tử vong thứ 48 tại Việt Nam ghi nhận là nam giới, 76 tuổi, ngụ tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Ngày 7-5, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh với chẩn đoán viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, được điều trị tại khoa cấp cứu, quá trình điều trị bệnh nhân sốt liên tục, tức ngực khó thở, suy hô hấp tăng dần.

Ngày 23-5 bệnh nhân này xuất hiện suy hô hấp nặng, tụt huyết áp, được chỉ định đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì vận mạch. Sau đó, được điều trị tích cực bằng truyền chế phẩm máu nhiều lần, thở máy, ECMO, lọc máu liên tục, kháng sinh, kháng nấm theo kháng sinh đồ. Tình trạng bệnh nhân xấu dần mặc dù tình trạng chảy máu phổi giảm. Ngày 31-5, bệnh nhân vẫn có tình trạng chảy máu phổi tiếp diễn và tử vong vào tối 31-5.

Mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm… đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám và mua thuốc tại các nhà thuốc trên toàn quốc.Kể từ 0:00 ngày 2-6, Long An áp dụng chỉ thị 15 đối với các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP Tân An sau khi có 8 ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng.Sở Y tế TPHCM cho biết đã phong tỏa một phần khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Phụ sản MêKông do có bệnh nhân dương tính Covid-19 đến khám.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật...

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối...

Những điều nên làm để giữ sức khỏe mùa nắng nóng

0
Trong thời gian tới, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm qua....

Thổi bùng vị giác với nồi lẩu gà chanh ớt trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà là thực phẩm quen thuộc với nhiều người bởi giá hợp lý, chế biến được nhiều món. Hôm nay, loại...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé...

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Kết nối