Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Quy định chính thức cho khách nhập cảnh vào Việt Nam từ 1-1-2022

(SGTT) – Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đã tiêm đủ hai liều vắc-xin chỉ phải cách ly ba ngày thay vì bảy ngày như quy định hiện nay.
Hành khách tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Duy

Pháp Luật Online đưa tin, chiều 16-12, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, ký ban hành hướng dẫn mới về phòng, chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh. Theo đó, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi nhập cảnh 72 giờ, trừ trẻ em dưới 2 tuổi.

Với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con) cần tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19 trước khi nhập cảnh. Trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách tiêm đủ hai liều vắc-xin hoặc khỏi bệnh Covid-19  tự theo dõi sức khoẻ và không được ra khỏi nhà hoặc nơi lưu trú trong 3 ngày, không được tiếp xúc với người ở cùng nhà, nơi lưu trú; thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khoẻ trong 10 ngày tiếp theo, đến ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh.

Với người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc-xin, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong bảy ngày. Thời gian này, hành khách xét nghiệm âm tính Covid-19 cần tiếp tục theo dõi sức khoẻ đến hết 14 ngày.

Với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) được cách ly cùng cha mẹ hoặc người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ hai liều vắc-xin hoặc khỏi bệnh Covid-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng.

Ngoài ra, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh; cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Đồng thời thực hiện chi trả chi phí xét nghiệm, chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và các chi phí liên quan khác…

Ngày 16-12, nước ta ghi nhận 15.270 ca mắc mới, giảm 255 ca so với hôm qua

Theo Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế, hôm nay ngày 16-12, nước ta ghi nhận thêm 15.270 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước (giảm 255 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Nội (-601), Bến Tre (-275), Sóc Trăng (-245). Trong khi đó, một số địa phương lại ghi nhận số ca nhiễm mới tăng so với ngày hôm qua, cao nhất phải kể đến Bình Phước (+564), Cà Mau (+267), Hải Phòng (+214).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.493.237 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.143 ca nhiễm).

Trong ngày, đã có 1.033 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của nước ta tới thời điểm hiện tại là 1.064.461 ca.

Trải qua 24 tiếng (tính từ 17:30 ngày 15-12), nước ta ghi nhận 241 ca tử vong tại TPHCM (65), Đồng Nai (26), An Giang (20), Tây Ninh (19), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Cần Thơ (12), Đồng Tháp (10), Kiên Giang (10), Sóc Trăng (9), Bình Thuận (7), Vĩnh Long (6), Long An (5), Trà Vinh (4), Bạc Liêu (4), Bình Định (3), Bình Phước (3), Cà Mau (3), Bà Rịa – Vũng Tàu (2), Hà Nội (2), Quảng Ngãi (1), Khánh Hòa (1).

TPHCM có hơn 173.000 người nhóm nguy cơ nhiễm Covid-19 cao

Chiều 16-12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, thông tin được Tuổi trẻ Online cập nhật.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc HCDC, cho biết TPHCM đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ (người trên 65 tuổi hoặc có bệnh nền). Trong đó, các đơn vị rà soát, lập danh sách những đối tượng này để tiêm vắc-xin (nếu chưa tiêm đủ) và can thiệp kịp thời nếu phát hiện F0.

Theo thống kê đợt 1 có tổng cộng 173.500 người thuộc nhóm nguy cơ. “Trong đó có 140.000 người có bệnh nền, 33.500 người trên 65 tuổi. Việc thống kê và nhập liệu luôn có độ trễ nên con số này chưa đầy đủ”, ông Tâm giải thích.

Sau khi lập danh sách, các đơn vị y tế bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm đối với nhóm nguy cơ trên. Tính đến sáng nay đã lấy 17.524 mẫu, trong đó có 187 mẫu dương tính (1,1%). Trong đó có 52 trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà đã được thăm khám và phát thuốc Molnupiravir. Những trường hợp còn lại đã được các bệnh viện tầng 2 và tầng 3 tiếp nhận.

Việt Nam đã đạt trên 60% dân số tiêm đủ liều vắc-xin Covid-19, vượt 20% mục tiêu năm 2021 của WHO

Theo Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 16-12, Bộ Y tế cho biết mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 40% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 đến cuối năm 2021. Đến nay, Việt Nam đã đạt trên 60% dân số được tiêm đủ liều vắc-xin, vượt 20% so với mục tiêu của WHO.

Hoạt động tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại một cơ sở y tế. Ảnh minh hoạ: Tiến Chương

Về công tác tiêm chủng vắc-xin, Bộ Y tế cho biết đến hết ngày 14-12, cả nước đã tiêm được 135.202.794 liều, tỷ lệ sử dụng đạt 88% số vắc-xin phân bổ trong 103 đợt.

Tỷ lệ tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên là 127.570.019 liều (01 liều vắc-xin là 96,8% và đủ 02 liều là 80,3% dân số từ 18 tuổi trở lên và 1.059.436 liều mũi 3);

Đối tượng trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm được 7.632.755 liều (01 liều vắc-xin 65,8% và đủ 02 liều vắc-xin 17,8%). Tính trên toàn bộ dân số đã tiêm được 77% liều mũi 1; 60% liều mũi 2.

Từ đầu tháng 9 đến tháng 12 năm nay, tốc độ tiêm chủng tại các địa phương tăng đáng kể (trung bình 1 ngày tiêm được từ 1-1,5 triệu liều vắc-xin và tốc độ tiêm vắc-xin của Việt Nam trong tháng 11-2021 đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ).

Phùng My tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM muốn ưu tiên thủ tục xuất nhập cảnh cho khách...

0
(SGTT) - Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xem xét các giải pháp như làn ưu tiên, dịch vụ...

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Lo ngại đậu mùa khỉ xâm nhập, TPHCM muốn mở lại...

0
(SGTT) – UBND TPHCM muốn mở lại khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ đối với tất cả người nhập...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Kết nối