Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Khoác “bộ áo mới” cho món bánh tart nhân dịp Giáng sinh về

(SGTT) – Một mùa Giáng sinh đã cận kề đến, những tín đồ bánh tart có thể làm mới món bánh này với tạo hình vòng giáng sinh lấp lánh sắc màu.

Theo đó, bạn Herman Huang, thành viên Ăn ngon nấu khéo đã ứng dụng một số loại trái cây như dâu tây, việt quất kết hợp cùng nguyên liệu bơ, bột hạnh nhân, sữa tươi… để làm thành món bánh tart hoa quả vòng giáng sinh.

Với niềm yêu thích về nấu nướng, kênh YouTube HNC Kitchen của bạn có chia sẻ rất nhiều công thức món ăn từ Á sang Âu với cách hướng dẫn trực quan cùng nguyên liệu chế biến dễ tìm mua tại chợ hay siêu thị.

Giờ hãy cùng Sài Gòn Tiếp Thị vào bếp để thực hiện món ăn này nhân dịp Giáng sinh sắp về nhé!

Bánh tart hoa quả vòng giáng sinh

Nguyên liệu

  • Vỏ bánh: 60g bơ, 25g đường bột, 122g bột mì đa dụng, 14g bột hạnh nhân, 26g trứng
  • Cốt bánh: 30g bơ, 30g đường bột, 25g trứng, 30g bột hạnh nhân, 1 ít muối
  • Kem custard: 150ml sữa tươi, 10g bột custard (bột sư tử), 8g đường, 45ml whipping cream
  • Trang trí: dâu tây, việt quất

Cách làm

Làm vỏ bánh: Trộn đều 122g bột mì đa dụng, 14g bột hạnh nhân, 60g bơ, 25g đường, 26g trứng gà (khoảng nửa quả) rồi nhồi 1 chút tạo thành khối bột bánh, bọc lại để tủ lạnh cho cứng lại. Sau đó cán mỏng khối bột, nắn vào trong thành khuôn tạo hình vỏ bánh tart.

Làm cốt bánh: Trộn đều 30g bột hạnh nhân, 30g bơ, 30g đường, 25g trứng gà (nửa quả trứng), 1 nhúm muối được hỗn hợp cốt bánh đặc sền sệt. Cho hỗn hợp vào khuôn bên trên lớp vỏ dàn đều lòng khuôn. Đem nướng ở 180 độ trong 25 phút đến khi bánh chín vàng.

Làm kem custard: Đun hỗn hợp gồm 150ml sữa, 10g bột custard (bột sư tử), 8g đường ở lửa nhỏ được hỗn hợp sốt mịn, bọc lại giữ trong tủ lạnh một lúc cho nguội. Đánh bông kem whip lên một chút rồi trộn đều với hỗn hợp custard để tạo thành kem custard mịn thơm ngậy. Cho kem custard vào túi bắt kem rồi bơm lên bánh tart, trang trí hoa quả (dâu tây, việt quất hoặc tuỳ ý thích), rắc thêm chút đường bột là hoàn thành.

Lưu ý: Không có bột hạnh nhân có thể thay bằng bột mì đa dụng. Bánh đã hoàn thành chưa dùng liền có thể cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Herman Huang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Kết nối