Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Phòng chống Covid-19 bằng Y học cổ truyền

(SGTT) – Ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1306/BYT-YDCT ngày 17-3-2020 về việc hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền trong phòng Covid-19. Theo đó, người dân đã áp dụng kết hợp Đông Y và Tây Y để phòng bệnh cho bản thân và gia đình tại nhà. 

Là một phần không thể tách rời của hệ thống y tế Việt Nam, Y học cổ truyền cũng góp phần phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do virus SAR-CoV-2 gây ra. Vậy đó là những phương thuốc nào? Chúng ta nên sử dụng với liều lượng ra sao?

Để tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp phòng chống bệnh Covid-19 bằng Y học cổ truyền, Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với Dược sĩ Lê Kim Phụng – Hiện là giảng viên Khoa Dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Với chủ đề “Phòng chống Covid-19 bằng Y học cổ truyền”, Dược sĩ Phụng đã truyền tải những thông tin bổ ích cũng như biện pháp phòng bệnh Covid-19 tại nhà hiệu quả cho người dân.

Theo đó, Dược sĩ Phụng khẳng định phương châm trong Y học cổ truyền là “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chính vì vậy, các phương pháp trong Y học cổ truyền chỉ có tác dụng phòng bệnh và hỗ trợ điều trị Covid-19. Như vậy, các dược liệu sẽ góp phần làm giảm các triệu chứng khi mắc Covid-19 đối với những trường hợp nhẹ, không có bệnh nền.

Tuy nhiên, Dược sĩ khuyến cáo người dân không nên quá lạm dụng những bài thuốc trong Y học cổ truyền bởi khi sử dụng đúng cách, đúng liều lượng mới đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, người dân nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia trước khi sử dụng phương pháp phòng bệnh tại nhà bằng Y học cổ truyền để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Hiệp Trần

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

‘Chìa khóa’ mở các ‘cánh cửa quốc tế’ cho thời trang...

0
(SGTT) - Nổi bật và ấn tượng giữa vô vàn thiết kế trong và ngoài nước là khát vọng mà bất kỳ nhà thiết...

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Kết nối