Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024

Ngôi đình có lịch sử gần 180 tuổi ở Cần Thơ

Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1844, trải qua 3 lần trùng tu, đình Bình Thủy, hay Long Tuyền cổ miếu là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, thu hút nhiều du khách ghé thăm. Đình hiện nằm trên địa bàn phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 
Đình Bình Thủy tọa lạc trong khuôn viên rộng rãi, cây cối xanh tốt. Trước mặt đình (phía Đông) là rạch Bình Thủy, phía Bắc giáp sông Hậu, phía Nam sát đường Lê Hồng Phong (QL91), phía Tây giáp khu dân cư đông đúc, đình Bình Thủy hội tụ đầy đủ các yếu tố của một vị trí đặc biệt theo quan niệm phong thủy xưa “Nhất cận giang, nhì cận quan, tam cận thị”. Ảnh: Henry Dương
Với lối kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Nam Bộ, đến nay đình Bình Thủy hầu như vẫn giữ gìn nguyên vẹn những nét tinh hoa trong các mảng chạm trổ hoa văn trên hệ thống nội thất trang trí, đồ thờ. Ảnh: Henry Dương
Sự độc đáo của đình Bình Thủy còn thể hiện ở các công trình xung quanh khu đình chính, gồm 4 miếu thờ 4 vị thần là thần Nông, thần Hổ, thần Rừng và thần Khai kênh dẫn nước. Đây là sự khác biệt hiếm thấy ở các công trình thờ tự khác trên địa bàn cả nước. Ảnh: Henry Dương
Khu đình chính được cất trên nền đất cao ráo, có chiều sâu, nhà trước và nhà sau đều là hình vuông. Ảnh: Henry Dương
Ngăn cách các gian thờ với lối đi hai bên là những hàng cột được chạm khắc các họa tiết tinh xảo. Ảnh: Henry Dương
Cùng với đó là hệ thống câu đối, hoành phi, bức võng với các hoa văn truyền thống… khiến cho không gian của ngôi đình càng trở nên cổ kính, linh thiêng và  thẩm mỹ. Ảnh: Henry Dương
Với những giá trị văn hóa đặc sắc còn lưu giữ, năm 1989, đình Bình Thủy đã được công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: Henry Dương
Từ đó đến nay, hàng năm nhân dân và chính quyền địa phương luôn quan tâm gìn giữ và phát huy đình làng Bình Thủy – một di sản văn hóa có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhân dân miền sông nước miền Tây. Ảnh: Henry Dương
Theo Cổng TTĐT thành phố Cần Thơ, hàng năm, tại đình Bình Thủy, ngoài các lễ cúng tế vào ngày rằm mỗi tháng và Tết Nguyên đán, đình còn có 2 kỳ lễ hội lớn được tổ chức long trọng là lễ Kỳ Yên Thượng Điền và lễ Kỳ Yên Hạ Điền. Ảnh: Henry Dương
Vào các ngày này, dân làng mở lễ hội đình để tưởng niệm công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân mở đất, các anh hùng dân tộc. Lễ hội này là nét văn hóa đặc trưng của các bậc tiền nhân để lại khi xây dựng xóm làng, lập ấp tại vùng đất Bình Thủy, được truyền từ nhiều thế hệ đến ngày nay và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2018. Ảnh: Henry Dương

Henry Dương

Theo Trung tâm phát triển du lịch TP Cần Thơ, Cổng TTĐT TP Cần Thơ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề