Chủ Nhật, Tháng Chín 1, 2024

Cây di sản 150 năm tuổi, tán rộng hàng ngàn mét vuông ở Cần Thơ

Du lịchHành trình - Điểm đếnCây di sản 150 năm tuổi, tán rộng hàng ngàn mét vuông...
Nằm ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, di tích Giàn Gừa được xem là “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Chỉ với một gốc cây, nhưng thân, nhánh uốn lượn, đan xen chằng chịt, tạo thành giàn gừa rộng hàng ngàn mét vuông.
Đến di tích Giàn Gừa, khách tham quan cảm thấy ngạc nhiên trước một giàn gừa vững chắc, với nhiều nhánh đan xen như mạng nhện, trải rộng hàng ngàn mét vuông. Ảnh: TT
Di tích này cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 12km về phía Nam. Ảnh: TT
Được biết, cây gừa đã tồn tại khoảng 150 năm và được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2013, cũng là cây di sản đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TT
Hình dáng của cây tạo nên một bức tranh độc đáo và huyền bí. Ảnh: TT
Có những cành gừa còn in hằn vết tích chiến tranh với những vết đứt, vết loang lổ do bom đạn. Tuy nhiên, những cành gừa ấy vẫn đâm chồi, vươn mình tỏa rợp bóng mát. Ảnh: Hương Phạm
Dưới những tán cây rộng, du khách sẽ cảm thấy thoải mái, yên bình bởi không khí nơi đây rất mát mẻ, trong lành. Ảnh: Hương Phạm
Ảnh: Trúc Nhã
Theo bảng “Di tích lịch sử Giàn Gừa”, trước đây, Giàn Gừa là địa điểm hoạt động cách mạng trong hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ảnh: Hương Phạm
Giàn Gừa đã từng có diện tích rất lớn. Tuy nhiên do sự tàn phá của bom đạn chiến tranh mà sau này Giàn Gừa còn lại khoảng 2.740m2. Ảnh: Trúc Nhã
Hiện đây là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian, nơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là nghệ thuật đờn ca tài tử của người dân địa phương và thu hút du khách. Ảnh: Trúc Nhã

Đăng Huy tổng hợp

Theo Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ, Lao Động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục