Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Ngày Valentine của ngành sư phạm

(SGTTO) – Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 là dịp để mọi người tri ân thầy cô, người đã có công chỉ dạy. Tuy nhiên, đối với những ai có người thân, người yêu hay người trong mộng đang học tập, công tác trong ngành sư phạm, đây còn là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm của mình.

Đâu cần đợi đến 14-2 mới có Valentine, nếu có dịp ghé thăm các trường đại học, cao đẳng vào ngày 20-11, bạn sẽ bất ngờ vì sự ngọt ngào của các cặp đôi mang lại trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Những bó hoa, những phần quà, tấm thiệp kèm lời chúc không chỉ dùng để bày tỏ sự tri ân đối với các thầy cô, mà còn dùng để truyền tải thông điệp đến người đang được quan tâm.

Các cặp đôi chúc mừng và tâm sự với nhau trong ngày 20-11. Ảnh : Phùng My

Đối với mọi người có người thân làm nghề giáo, gia đình sẽ tổ chức các buổi tiệc nhỏ để chúc mừng ngày kỷ niệm của họ, chúc họ ngày càng thành công và gặp nhiều may mắn trong công việc, ngày càng được học trò yêu quý. Anh Nguyễn Văn Hậu, giáo viên trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Tân chia sẻ “ Vợ tôi cũng là một giáo viên, tối nay, tôi đã lên kế hoạch dẫn gia đình nhỏ của mình cùng nhau đi picnic để chúc mừng ngày đặc biệt này.”

Nếu có người yêu học tập, làm việc trong ngành sư phạm, những món quà ý nghĩa cho đối phương sẽ giúp vun đắp tình cảm cho cả hai. Ảnh: Phùng My.

Đối với những ai đang yêu mà một trong hai thuộc khối ngành sư phạm, họ sẽ tặng nhau những món quà ý nghĩa, những buổi hẹn hò lãng mạn,  kèm lời chúc tốt đẹp, vừa để chúc mừng ngày kỷ niệm của đối phương, vừa vun đắp tình cảm thêm mặn nồng. Anh Nguyễn Thái Bình, Võ sư giảng dạy Bảo Y Võ Việt tại trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho biết “Sự thành công của tôi hiện tại, không thể thiếu người bạn gái của tôi. Cô ấy không chỉ là người dạy cho tôi nhiều bài học mà còn là người bạn luôn lắng nghe, chia sẻ mọi khó khăn. Và tôi nghĩ rằng, cô ấy xứng đáng được chúc mừng trong ngày hôm nay.”

Bạn nam đang đợi người yêu tan học để tặng bó hoa đã chuẩn bị từ trước tại trường Đại học Sư Phạm TPHCM. Ảnh: Phùng My

Đối với các bạn có người trong mộng, hay còn gọi là crush đang theo học ngành sư phạm, đây là dịp để tặng “người ấy” đóa hoa, kèm tấm thiệp tỏ tình, thêm cả lời chúc mau chóng thành công. “20-11 sẽ là thời điểm thích hợp để “người ấy” nhận thấy bạn thật tâm lý và tôn trọng nghề nghiệp của họ”, bạn Nguyễn Hồng Phúc, sinh viên năm 4 khoa Sư phạm Tiếng Pháp chia sẻ.

20-11 là thời điểm để các bạn có crush học ngành sư phạm nên tận dụng. Ảnh: Phùng My

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Kết nối