Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Ngành du lịch chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ để tăng lợi thế cạnh tranh

(SGTT) – Ngành du lịch sẽ cơ cấu lại, nhằm bảo đảm hiệu quả và phát triển bền vững, trong đó tập trung chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ để tăng lợi thế cạnh tranh.
Nông trại Lò gạch cũ tại tỉnh Quảng Nam, một mô hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Ảnh: Nhân Tâm.

Đây là một phần nội dung được đề cập trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Chính phủ vừa ban hành, TTXVN đưa tin.

Đối với lĩnh vực du lịch, Chính phủ xác định đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch, bảo đảm hiệu quả và phát triển bền vững; tập trung đầu tư “làm mới” các sản phẩm du lịch; đổi mới các hoạt động quảng bá, xúc tiến, truyền thông, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ; thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch.

Trên cơ sở thế mạnh của mình, theo TTXVN, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

Cụ thể, TPHCM phát triển đa dạng các sản phẩm như du lịch MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị), du lịch văn hóa, sinh thái, y tế, du lịch gắn với mua sắm, du lịch đường thủy, ngành du lịch Thành phố tiếp tục “làm mới,” hoàn thiện các sản phẩm từ thế mạnh mỗi địa phương.

Tỉnh Đồng Nai tìm cách khai thác lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, gắn bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên rừng với phát triển du lịch, xây dựng mô hình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển du lịch xanh, chọn huyện Côn Đảo – điểm đến đang có sức hút lớn với du khách để triển khai lồng ghép mô hình du lịch xanh vào thực hiện kinh tế tuần hoàn, xem đây là mô hình mẫu ở địa phương.

Thành phố Cần Thơ tập trung phát triển sản phẩm du lịch sẽ thúc đẩy kinh tế đêm gắn với hoạt động du lịch, tạo nét riêng, thu hút du khách.

Tỉnh Bến Tre làm mới các sản phẩm du lịch để tận dụng thế mạnh khi có gần 60 làng nghề sản xuất truyền thống, trên 240 sản phẩm OCOP, 18 di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia hoặc quốc gia đặc biệt cùng nhiều di tích cấp tỉnh.

Nam Nguyên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối