Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Nga sắp công bố giá vắc xin Sputnik V ngừa Covid-19

(SGTTO) – Người phát ngôn Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) ngày 22-11 cho biết giá vắcxin ngừa Covid-19 Sputnik V của nước này sẽ được công bố trong tuần tới.

Nhiều quốc gia đang chạy đua để điều chế vắc xin ngừa Covid-19. Ảnh: Getty Images

Theo TTXVN, một đoạn tweet về Sputnik V tiết lộ giá của loại vắc xin ngừa Covid-19 do Nga điều chế sẽ thấp hơn so với các loại vắc xin của 2 công ty Pfizer và Moderna phát triển.

Sputnik V là 1 trong 10 loại vắcxin ngừa Covid-19 nằm trong danh sách của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sắp hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và bắt đầu sản xuất hàng loạt. Vắc xin này dựa trên nền tảng vector adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới.

Hiện nay, Nga đang có chương trình thử nghiệm lâm sàng Sputnik V với 40.000 tình nguyện viên tham gia. Các chương trình thử nghiệm lâm sàng khác cũng được tiến hành ở Belarus, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ấn Độ, Venezuela và Brazil.

Trước đó, hãng dược Pfizer (Mỹ) đã nộp đơn xin cấp phép cho vắc xin Covid-19 dùng trong trường hợp khẩn cấp. Đây là loại vắc xin do Pfizer cùng đối tác BioNTech phát triển, đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng và được cho là có hiệu quả phòng bệnh lên tới 95%. Giá công bố vắc xin của hãng này là 19,5 đô la Mỹ/liều (khoảng 450.000 đồng) và yêu cầu tiêm 2 liều/người.

Hãng dược Moderna của Mỹ cũng công bố giá vắc xin ngừa Covid-19 ở mức 25-37 đô la Mỹ/liều (khoảng 570.000-850.000 đồng), khi đưa vào sử dụng sẽ tiêm 2 liều cách nhau 14 ngày.

Theo tuoitre.vn, hãng Johnson & Johnson thông báo sẽ bán vắc xin Covid-19 của họ với giá 10 đô la Mỹ sau khi được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên hãng này vẫn chưa hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối để có thể nộp hồ sơ xin Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA) Mỹ cấp phép.

Cũng theo tuoitre.vn, chương trình COVAX – kế hoạch phân bổ vắcxin Covid-19 toàn cầu do Liên Hiệp Quốc phối hợp WHO thực hiện – sẽ trợ giá cho việc phân phối vắcxin Covid19 tới những nước nghèo hơn. Do đó, các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình sẽ phải tìm cơ hội tiếp cận thêm những nguồn cung vắc xin khác ngoài Mỹ.

N.K. tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Mới lạ tô phở Cường Ký nấu...

0
(SGTT) - Ngoài hương vị phở miền Nam hay Bắc, món phở còn được một số người Hoa bày bán với những thức ăn...

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Kết nối