Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Thoả thích tắm biển, ăn hải sản ở Bình Châu – Hồ Cốc

(SGTTO) – Tham quan, nghỉ mát ở vùng biển Bà Rịa- Vũng Tàu, đến với Khu du lịch sinh thái Bình Châu – Hồ Cốc là một gợi ý trong những ngày trời nóng. Khu du lịch này thuộc xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách TPHCM 150 km.   

Đến với Khu du lịch sinh thái Bình Châu – Hồ Cốc là một gợi ý trong những ngày trời nóng. Ảnh: Mai Lý

Từ thị xã Bà Rịa, du khách đi về thị trấn Phước Hải. Từ đây có con đường mới chạy dọc theo ven biển. Du khách sẽ nhìn thấy một bên là biển xanh màu ngọc bích với muôn trùng sóng biển tung bọt trắng xoá. Một bên là rừng nguyên sinh hỗn giao ở vùng đất thấp và rừng cây bụi trên những đồi cát khô chạy dài theo bờ biển tạo nên quang cảnh lãng mạn. Thỉnh thoảng có vài hồ nước trong xanh, nằm lọt giữa những đụn cát trắng ngà với những đám bông súng ma (bông súng trắng) nở hoa nhỏ nhoi, lưa thưa.

Chợ hải sản bên bờ biển. Ảnh: Mai Lý

Biển Hồ Cốc dài chừng 3 km với bãi cát trắng mịn, thoai thoải, bên trên là những hàng dương gió reo vi vu. Từng đợt sóng biển ào ạt tràn lên bờ cát trắng tinh, cho du khách cảm giác bồng bềnh với làn nước trong xanh.

Ở đây có các trò chơi như lướt ván, lái mô tô nước, bóng chuyền bãi biển… Dọc dài theo bờ biển có nhiều chòi trại cho du khách thuê nghỉ ngơi, ăn uống, ngắm cảnh. Chòi sát biển chừng 4m2 có giá thuê 500.000 đồng với 10 ghế, chòi phía trong thì 400.000 đồng. Ghẹ tươi sống bán thường xuyên từ 200.000-250.000 đồng/kg, luộc liền tại chổ chấm muối tiêu chanh. Cua loại cỡ ba ngón tay khép có giá bán 300.000 đồng/kg.

Rời Hồ Cốc, du khách đến với suối nước nóng Bình Châu. Giữa bạt ngàn rừng nổi lên một bàu nước nóng với nhiều điểm phun nước tự nhiên. Các suối, các hồ lớn nhỏ luôn tỏa nhiệt và bốc hơi, nhiệt độ từ 37 độ C đến 82 độ C. Được biết, nước khoáng ở khu rừng tràm này có chứa silic, nitơ, lưu huỳnh, natri, clo… có tác dụng tốt cho sức khỏe khi tắm.

Khu vực suối khoáng Bình Châu đã được xây dựng thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và chữa bệnh. Nhiều hạng mục đã hình thành như khu tắm khoáng nóng, khu tắm bùn khoáng… Ta có thể thư thả dạo chơi vòng theo hồ Suối Mơ dưới bóng những cây tràm cổ thụ hoa trắng đung đưa, ngắm nhìn ngàn hoa khoe sắc ở “công viên giữa rừng”. Hương tràm ngan ngát cho du khách cảm giác dễ chịu.

Công viên Bình Châu. Ảnh: Mai Lý

Nơi này có bán trứng gà với giá 60.000 đồng/chục, có thể luộc trứng bằng nước khoáng nóng trên 80 độ C ở khu Giếng Trời, chấm trứng ăn với muối tiêu sẽ rất thú vị. Khách có thể ngâm chân và thuê dịch vụ day bấm huyệt, tắm bùn khoáng, giá thấp nhất 50.000 đồng/suất/người và cao nhất 3 triệu đồng.

Suối Bang cách khu suối nước nóng Bình Châu chừng 3 km, bắt nguồn từ một nhánh của sông Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và chảy xuyên qua rừng nguyên sinh Bình Châu – Phước Bửu trước khi đổ ra biển Đông. Suối có nhiều ghềnh thác đẹp với các tảng đá ngầm granit lỗ chỗ, lồi lõm trên dòng suối.

Khu du lịch Bình Châu còn có những dịch vụ giải trí, thể thao dành cho khách nghỉ cuối tuần như sân đánh golf, bóng chuyền, hồ bơi và cả khu vườn Trăng với sân khấu 1.000 chỗ ngồi… Du khách còn có thể tham gia những chuyến săn đêm và ngủ lại trong những căn nhà  đơn sơ giữa bốn bề tĩnh mịch…

Du khách cũng có thể thử trải nghiệm một chuyến phiêu lưu vào rừng bằng cách đi bộ hoặc bằng xe bò. Rừng có nhiều loại cây khá đặc biệt như keo, tràm, dầu lông và các loài hoa như sim, mua, lan rừng.

Mai Lý

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề