Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Mặc “áo mưa” cho giày dép

CAO THANH HƯƠNG  –

Ngoài những đôi giày dép được thiết kế chuyên dụng cho mùa mưa, người tiêu dùng còn có thêm sự lựa chọn khác để bảo vệ đôi giày của mình: mặc “áo mưa” cho giày dép.

Dành cho những cô nàng mê giày cao gót

Với chiếc “áo mưa” độc nhất vô nhị này, những “tín đồ” của giày dép cao gót sẽ không phải cuống cuồng đi tìm mua một vài đôi giày dép chuyên dùng cho mùa mưa nữa.

giay-di-mua-3

Được thiết kế với hình dáng của một đôi bốt có chiều cao quá cổ chân chừng 5 cm đã mang lại cho “đôi giày” đi mưa này kiểu dáng khá thời trang. Nhờ màu sắc tươi tắn cùng hoa văn vừa đơn giản vừa kiểu cách khiến phái đẹp trở nên nổi bật hơn khi mang chúng.

Có người gọi là giày đi mưa, cũng có người gọi là “áo mưa”. Gọi kiểu nào không quan trọng bởi công dụng mà nó là bảo vệ giày dép cao gót khi dầm mưa nhờ thiết kế giống như một chiếc áo mưa với chất liệu nylon mềm, dày, không thấm nước. “Chỉ cần xỏ trực tiếp giày dép đang mang vào chiếc “áo mưa” này rồi kéo khóa lên là người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm rằng giày dép của mình sẽ tránh khỏi nước mưa, bùn đất lấm bẩn”, chị Dung – chủ cửa hàng chuyên về giày dép ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.

giay-di-mua-2

Đôi giày này phù hợp với mọi cỡ chân nhờ phần dây rút ở cổ giày và sợi thun có độ co giãn tương đối tốt ở mu bàn chân. Đế giày được đúc bằng cao su với mặt đế khắc rãnh chống trơn trượt. Phần gót được bo thun để hở một lỗ nhỏ vừa đủ cho gót giày dép tiếp xúc với mặt đất bên ngoài nên người mang không bị gượng ép và có cảm giác thiếu chân thật trong mỗi bước đi.

rainy-shoes1

Nhờ chất liệu mềm mại, kiểu dáng nhỏ gọn nên dễ dàng để chiếc áo mưa cho giày dép cao gót này trong cốp xe mỗi khi ra ngoài.

Dù chất liệu rẻ (nylon), thiết kế đơn giản nhưng một chiếc áo mưa cho giày dép cao gót có giá không hề thấp. Giá tham khảo tại một số cửa hàng chuyên bán giày dép là từ 134.000 đồng đến 220.000 đồng/đôi.

“Áo mưa” thời trang cho giày búp bê, giày bệt

Trên thị trường còn bán một kiểu “áo mưa” khác dành cho giày búp bê, giày bệt với tên gọi “giày bọc”. Kiểu dáng cũng giống với giày đi mưa ở trên: giày bọc cũng có khóa kéo, cũng có dây rút, chỉ khác ở phần gót giày. Thay vì được bo thun với lỗ nhỏ cho gót giày thò ra, giày bọc được thiết kế kín mít như một chiếc túi để bọc lấy toàn bộ đôi giày và chân vì thế chiếc áo mưa này luôn giữ cho giày và chân khô thoáng dù dầm mưa. Tuy nhiên, kiểu giày này chỉ phát huy tác dụng với những nơi nước ngập ít, xâm xấp bàn chân hoặc vừa tới cổ chân.

rainy-shoes

Ngoài ra, còn có một kiểu giày bọc khác nhìn giống như ủng. Người tiêu dùng chỉ việc cài những miếng dán ở hai bên sao cho ôm sát chân vừa để giữ giày không bị lỏng và tụt ra khỏi chân khi đang mang, vừa để giữ an toàn cho giày dép. Miếng dán cũng là một giải pháp linh hoạt để giúp giày vừa khít với mọi cỡ chân.

giay-di-mua-4

“Do làm từ nylon nên tránh để sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, hạn chế phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Khi dầm mưa về, nên hong khô thì sản phẩm sẽ bền hơn. Chất liệu này cũng dễ vệ sinh, chỉ cần xả trực tiếp dưới vòi nước khi bị dính bùn đất hoặc lấy khăn ướt lau qua là sạch”, chị Dung cho biết thêm về việc sử dụng và bảo quản áo mưa cho giày dép.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối