Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024

Khám phá tòa tháp giáo đường cao nhất Ấn Độ

(SGTT) – Nếu đến Ấn Độ, du khách có thể dành thời gian ghé thăm quần thể tháp giáo đường phong cách Afghanistan có tên Qutb Minar tại Mehrauli, Delhi.
Quần thể Qutb Minar (cách viết khác: Qutub Minar, Qutab Minar) là nhóm các di tích và tòa nhà nằm tại Mehrauli, Delhi, Ấn Độ, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 13. Quần thể di tích được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1993. Ảnh: Thanh Thu
Qutb Minar được lấy cảm hứng từ tháp giáo đường ở Jam, Afghanistan. Với chiều cao 73m, Qutub Minar được xem là tháp giáo đường cao nhất tại Ấn Độ. Tòa tháp có 5 tầng riêng biệt. Càng lên cao, tháp càng nhỏ, đường kính dưới chân tháp là 15m và chỉ còn 2,5m khi lên đến đỉnh tháp. Ảnh: Ryan Nguyen
Công trình bị sét đánh vào năm 1368 khiến tầng trên cùng bị hủy hoại. Sau đó, hai tầng trên cùng của tháp được Firuz Shah Tughlaq – một vị vua của Delhi từ 1351 đến 1388 xây dựng thêm như hiện tại. Ảnh: Thanh Thu
Ba tầng dưới cùng của tháp được xây bằng đá sa thạch đỏ, trong khi hai tầng trên cùng được xây bằng đá cẩm thạch trắng. Tháp có nhiều gờ nổi hình trụ, chồng lên nhau ở bên trong. Ảnh: Thanh Thu
Trong khi bên ngoài là những đường rãnh, có những lớp sa thạch đỏ được xây dày 40cm. Tất cả được chạm khắc phức tạp theo phong cách thư pháp Hồi giáo Kufic. Ảnh: Thanh Thu
“Mặc dù nhiều công trình trong quần thể đã bị hư hại nặng nề do tác động của thời gian, nhưng có lẽ chính vì thế nó trở nên huyền bí và có sức hút hơn đối với khách du lịch”, travel blogger Ryan Nguyễn chia sẻ. Ảnh: Tình Nguyễn
Qutb Minar mở cửa đón khách từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều. Giá vé vào cửa là 600 rupee, tương đương 175.000 đồng. Để đến được đây, du khách đi từ trung tâm New Delhi mất khoảng 30 phút và cách sân bay khoảng 30 phút đi xe. Ngoài ra, du khách cũng có thể di chuyển từ New Delhi đến tháp bằng xe buýt với thời gian khoảng từ 60 đến 90 phút. Ảnh: Thanh Thu
Nếu muốn đắm chìm trọn vẹn trong không gian cổ kính, yên tĩnh du khách nên đến đây vào các ngày trong tuần, tránh có quá nhiều khách du lịch chen chúc. Ảnh: Tình Nguyễn

Thanh Thu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề