Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

Khám phá những con đường mọc đầy hoa mua tím ở Tây Nguyên

(SGTT) – Giữa cái rét ngọt bao phủ khắp núi rừng Tây Nguyên những ngày đầu năm mới, khách đi đường dễ dàng bị cuốn hút những con đường được nhuộm tím bởi hoa mua dại dọc đường, như đường lên khu du lịch thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke hay ngay tại trung tâm thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum).

Cũng giống như dã quỳ hay hoa sim, hoa mua là loại cây mọc dại. Thế nhưng, nếu dã quỳ và hoa sim những năm gần đây rất được lòng giới trẻ tìm đến chụp ảnh, check in mỗi độ hoa nở thì hoa mua vẫn như một “nàng công chúa ngủ trong rừng”, đợi mãi chưa thấy “hoàng tử” đến thăm.

Hoa mua dại nở rực rỡ xung quanh những căn nhà gỗ nhỏ ở giữa núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: Huyền Trần.

Theo một số tài liệu, cây mua có tên khoa học là Melastoma candidum. Người Trung Quốc, người Nhật Bản gọi hoa mua là mẫu đơn dại (dã mẫu đơn). Hoa mẫu đơn là loại hoa quý phái cung đình, trong khi hoa mua là loại hoa dân dã núi rừng. Qua cách gọi, hoa mua được xem như loài hoa quý phái giữa núi rừng.

Con đường dẫn vào thác Pa Sỹ nhuộm tím màu hoa mua. Ảnh: Huyền Trần.

Hoa mua nở quanh năm và hầu như có mặt ở khắp mọi miền núi rừng Việt Nam. Đặc biệt, tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum), nếu được phép bình chọn loài hoa đặc trưng, có lẽ không hoa nào qua được hoa mua tím.

Hoa mua dại có mặt ở khắp nơi khiến những con đường quen thuộc cũng trở nên lãng mạn hơn. Ảnh: Huyền Trần.

Với nhiều người, rất dễ nhầm lẫn giữa hoa mua và hoa sim. Chị Huyền Trần (28 tuổi, ngụ Bình Phước) kể, cả một thời tuổi thơ chị vẫn nghĩ hoa mua là hoa sim và dĩ nhiên, nghĩ cái quả màu tím trên cây là quả sim.

Mùa cuối năm, trong cái rét ngọt, chạy xe khắp những con đường ở Măng Đen đều dễ dàng bắt gặp những vạt hoa mua tím mơ màng nở rộ ven đường quốc lộ hay những con đường đất, điểm xuyết một vẻ đẹp lãng mạn.

Ngoài hoa mua, mai anh đào đang dần nở rộ ở các vùng núi Tây Nguyên như Lâm Đồng, Kon Tum… Ảnh: Chấn Hưng.

Hiện nay, ngoài loài mua mọc dại ở núi rừng, nhiều vựa cây cảnh tại TPHCM còn nhập khẩu, phân phối các loại giống hoa mua nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật Bản… Loài cây này được nhiều người ưa chuộng vì nhiều hoa, có màu sắc rực rỡ và có thể cho hoa quanh năm.

Mai anh đào là một trong những điểm thu hút khách du lịch trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Huyền Trần.

Giá cây giống cho mỗi chậu mua giống nhập khẩu từ 20.000 – 40.000 đồng, thường được các cơ sở lưu trú, du lịch sinh thái… chọn để trồng thành từng luống, tạo nên những luống hoa rực một màu tím, rất đẹp mắt.

Nam Bình – Huyền Trần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối