fbpx
Thứ Sáu, Tháng Sáu 2, 2023

Hà Giang: Cấm check-in ở mép sân có góc chụp bao trọn sông Nho Quế

(SGTT) – Điểm chụp ảnh bên cạnh sông Nho Quế có độ cao khoảng 4m, diện tích hẹp. Nhằm tránh tai nạn, chính quyền địa phương đã tạm cấm du khách đến chụp ảnh.

Trong những ngày qua, nhiều du khách đi du lịch tại Hà Giang đã lần lượt chia sẻ những bức ảnh chụp tại một mặt sàn bê tông, phía sau là toàn cảnh núi đồi trùng điệp, dòng sông Nho Quế chảy uốn lượn và hẻm Tu Sản hùng vĩ.

Một hướng dẫn viên bản địa đã tìm ra điểm chụp ảnh này. Ảnh: Nguyễn Tiệp

Thực tế, mặt sàn bê tông vốn là phần lan can của một căn nhà người Mông tại thôn Mã Pí Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Mặt sàn có chiều rộng hơn 1m, độ cao khoảng 4 – 5m do căn nhà được xây dựng trên địa hình dốc, trước khi quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Nếu chụp ảnh từ vị trí này, du khách như đang ngồi chênh vênh bên mép vực sâu thẩm.

Căn nhà người Mông này cũng nằm trên con đường dẫn đến bến thuyền sông Nho Quế nên thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Được biết, chủ căn nhà đang đi làm tại khu công nghiệp Bắc Ninh, không có mặt ở địa phương nên đóng cửa thường xuyên. Thời gian qua, nhiều du khách tự ý vào nhà bằng cách men theo bức tường bên hông để ra mặt sàn bê tông chụp ảnh.

Ngoài ra, quanh thôn Mã Pí Lèng còn nhiều căn nhà tương tự do kết cấu xây dựng trên địa hình đặc thù. Đa số căn nhà đều có phần lan can không rào chắn, độ cao từ mặt sàn đến mặt đất dao động 4 – 10m.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là những hội nhóm du lịch Hà Giang, điểm chụp ảnh mạo hiểm này nhận về không ít ý kiến trái chiều. Vừa qua, lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc và UBND xã Pả Vi đã yêu cầu chính quyền thôn Mã Pì Lèng cắm biển cấm chụp ảnh, siết chặt việc quản lý du khách.

Chính quyền địa phương đã tạm cấm du khách chụp ảnh vì điểm check-in này ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Tiệp

Theo ông Làu Mí Chứ, trưởng thôn Mã Pí Lèng, khoảng cách mặt sàn bê tông xuống mặt đất không quá xa, căn nhà cũng không nằm sát hẻm vực. Tuy nhiên, căn nhà nằm trên con dốc lớn, diện tích mặt sàn tương đối hẹp, du khách không cẩn thận dễ ngã xuống dưới và gây ra những thương tích.

Trước đó, chính quyền địa phương tỉnh Hà Giang cũng đã làm rào chắn, cấm du khách chụp ảnh tại mỏm đá “tử thần” tại xã Pải Lủng vì một du khách người Anh bị thương tích nặng ở chân khi cố trèo lên mỏm đá.

Như Trúc

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hà Giang: Phát triển du lịch sinh thái gắn với nông...

0
Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Hà Giang đang thực hiện...

Hoa mộc miên – những ‘đốm lửa hồng’ rực rỡ giữa...

0
(SGTT) - Mỗi mùa Hà Giang đều được khoác lên những màu hoa rực rỡ, đầy sức sống như hoa mận trắng, hoa tam...

Vẻ đẹp cuối Xuân tại làng Lô Lô Chải, vùng địa...

0
(SGTT) - Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, làng văn hóa Lô Lô Chải là...

Chiêm ngưỡng sắc hoa đua nở trên ‘cao nguyên đá’ Hà...

0
(SGTT) - Những ngày tháng Ba, trên khắp nẻo đường Hà Giang, du khách có thể dễ dàng bắt gặp sắc vàng hoa cải,...

Gợi ý lịch trình ba ngày khám phá sắc Xuân Hà...

0
(SGTT) - Hà Giang là điểm đến nằm trong danh sách 52 điểm đến được New York Times, Mỹ gợi ý ghé thăm trong...

Du lịch cộng đồng, ‘làn gió mới’ cho du lịch Hà...

0
Không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, Hà Giang còn thu hút người yêu du lịch bởi loại...

Kết nối