Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Gợi ý lịch trình ba ngày khám phá sắc Xuân Hà Giang

(SGTT) – Hà Giang là điểm đến nằm trong danh sách 52 điểm đến được New York Times, Mỹ gợi ý ghé thăm trong năm nay. Dưới đây là gợi ý hành trình khám phá miền đất này trong ba ngày hai đêm mà du khách có thể tham khảo, lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.
Hà Giang đứng thứ 25 trên 52 điểm đến được báo Mỹ gợi ý du khách nên ghé thăm trong năm nay. Ảnh: Trần Hữu Tài

Hà Giang khiến du khách say mê bởi những cung đường đèo quanh co, uốn lượn, kèm cảnh sắc hùng vĩ của những dãy núi đá vôi sừng sững. Phong cảnh rừng, núi, sông đan xen tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng.

Với đặc thù là tỉnh miền cao nên khí hậu Hà Giang mát mẻ quanh năm. Ảnh: Trần Hữu Tài

Du khách đến Hà Giang mùa nào cũng đẹp. Mùa Xuân có hoa mơ, hoa mận, hoa đào nở khắp núi rừng. Tháng 5, vào mùa nước đổ những thửa ruộng vùng cao.

Tháng 6, 7 núi rừng trở nên xanh mướt vì những cơn mưa hè bất chợt. Tháng 10, 11 và 12, tam giác mạch, hoa cải thay màu áo mới cho cao nguyên đá…

Mảnh đất địa đầu Tổ quốc được thiên nhiên tạo hóa ưu ái ban cho rất nhiều khung cảnh đẹp kỳ vĩ đến nao lòng. Ảnh: Trần Hữu Tài

Để đến Hà Giang, du khách có thể di chuyển bằng xe máy theo lộ trình Hà Nội – cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài – QL 37 – QL 2 – TP Hà Giang. Nhưng để giữ sức khỏe tốt nhất, nên chọn xe khách giường nằm với thời gian khoảng 6-7 tiếng. Giá xe là 300.000 đồng/chiều.

Hà Giang mang đến cảm giác chạy xe máy giữa không gian hùng vĩ, chênh vênh giữa một bên núi đá, một bên vực sâu… Ảnh: Trần Hữu Tài

Đến TP Hà Giang, du khách nên thuê xe máy và bắt đầu tận hưởng chuyến khám phá vùng cao của mình. Chi phí thuê xe máy dao động từ 150.000 – 300.000 đồng/xe/ngày. Vì cần đổ đèo an toàn nên chọn xe số hoặc tay côn để an toàn.

Tuy nhiên, nếu không đủ thời gian và sức khỏe, hoặc đoàn có người già và trẻ nhỏ thì bạn nên thuê ô tô dịch vụ 7 – 16 chỗ.

Vẻ đẹp vùng cao Hà Giang. Ảnh: Trần Hữu Tài

Tất cả các điểm du lịch, thăm thú tại Hà Giang cách xa nhau, chính vì thế du khách nên chọn hành trình ít nhất là ba ngày hai đêm, hoặc nếu dư dả thời gian, du khách nên dành năm ngày để khám phá nhiều hơn.

Dưới đây là lịch trình tham khảo cho chuyến đi ba ngày hai đêm.

Ngày 1: TP Hà Giang – Đồng Văn

Đi theo lộ trình này, du khách thể ghé thăm những địa điểm nổi tiếng như Cổng trời Quản Bạ, cây thông cô đơn (Yên Minh), nhà của Pao, dinh thự vua Mèo và dốc Thẩm mã.

Khu dinh thự của vua Mèo tọa lạc trong một thung lũng thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Ảnh: Trần Hữu Tài

Khu dinh thự của vua Mèo (Dinh thự họ Vương) tọa lạc trong một thung lũng thuộc xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Nơi đây có kiến trúc độc đáo, mang sự ảnh hưởng của ba nền kiến trúc Trung Quốc, người dân tộc Mông và Pháp.

Dốc Thẩm Mã là con dốc từng dùng thẩm định sức kéo của ngựa. Ảnh: Trần Hữu Tài

Dốc Thẩm Mã là con dốc từng dùng thẩm định sức kéo của ngựa. Ngày xưa, con ngựa vượt qua được con dốc sẽ được giữ lại phục vụ sản xuất, ngựa không vượt qua được sẽ bị giết thịt.

Nét đẹp của các em bé vùng cao tại dốc Thẩm Mã. Ảnh: Trần Hữu Tài

Theo lộ trình của ngày thứ nhất, các du khách nên chọn nghỉ qua đêm tại phố cổ Đồng Văn, thưởng thức một số món ăn hấp dẫn có trong phố cổ.

Ngày 2: Lũng Cú – Cụm đá cổ Thiên Hương – Làng H’mông

Sáng ngày hai, thưởng thức bữa sáng tại Đồng Văn, du khách có thể xuất phát đến cột cờ Lũng Cú. Sau đó đi thăm cụm đa cổ Thiên Hương, quay về trả phòng khách sạn và vượt đèo Mã Pí Lèng về làng H’mông tại Mèo Vạc.

Cụm đa cổ Thiên Hương. Ảnh: Ảnh: Trần Hữu Tài

Đèo Mã Pí Lèng hay còn gọi là đường Hạnh Phúc, nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc. Đây là cung đường đẹp và nổi tiếng, là một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ bậc nhất ở vùng núi phía Bắc nước ta.

Cảnh sắc trên đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: Trần Hữu Tài
Làng H’mông là một quần thể nhiều nơi lưu trú để bạn có thể chọn ở lại qua đêm, trải nghiệm cuộc sống người Mông tại Mèo Vạc. Ảnh: Trần Hữu Tài

Ngày 3: Sông Nho Quế – TP Hà Giang

Ngày thứ ba trong hành trình, từ làng H’mông, du khách có thể di chuyển lên đèo Mã Pí Lèng thưởng thức bữa sáng trên đèo, sau đó đi xuống sông Nho Quế.

Bữa sáng trên đèo Mã Pí Lèng với tầm nhìn cực ấn tượng khi nhìn thẳng về sông Nho Quế bên dưới. Ảnh: Trần Hữu Tài
Sông Nho Quế có màu nước xanh đặc trưng, tạo điểm nhấn cho vùng núi rừng Hà Giang. Ảnh: Trần Hữu Tài
Vẻ đẹp sông Nho Quế. Ảnh: Trần Hữu Tài
Ảnh: Trần Hữu Tài

Người trải nghiệm nên bắt đầu di chuyển về lại TP Hà Giang muộn nhất lúc 12:00 trưa. Vì đặc thù Hà Giang là vùng cao, đoạn đường từ Mèo Vạc về lại TP Hà Giang khá xa (khoảng 140km), nếu không đi sớm, sau 16:00 trời sẽ tối khó chạy xe đường đèo núi.

Trần Hữu Tài

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đào, mận, mộc miên cùng khoe sắc ở Hà Giang

0
(SGTT) – Đối với nhiều du khách, đây là thời điểm lý tưởng để khám phá “cao nguyên đá” Hà Giang bởi hoa đào,...

Mùa hoa gạo rực đỏ trên vùng cao nguyên đá

0
(SGTT) - Khi đến vùng núi đá Hà Giang vào độ tháng 3, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn hoa gạo nở...

Rừng đỗ quyên cổ thụ khoe sắc hoa nơi Tây Côn...

0
(SGTT) – Được xem là “nóc nhà Đông Bắc”, đỉnh Tây Côn Lĩnh cao khoảng 2.428m, nằm trên địa phận huyện Hoàng Su Phì...

Đến Lao Xa ngắm mùa hoa nở

0
(SGTT) - Khi đến bản Lao Xa (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) thời điểm này, du khách có thể dễ...

Lên Cao Mã Pờ mùa xuân, đắm mình trong sắc hoa...

0
(SGTT) – Là xã biên giới của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Cao Mã Pờ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp,...

Gợi ý 8 khu phố mua sắm truyền thống ở Tokyo,...

0
Ngoài những khu mua sắm sầm uất, hiện đại như Ginza, Shibuya… Tokyo còn có những khu phố mua sắm truyền thống - nơi...

Kết nối