Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

F0 mắc bệnh nền có thể tự điều trị tại nhà

(SGTT) – Theo quy định mới về hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà của Bộ Y tế thì F0 mắc bệnh nền có thể tự điều trị tại nhà. Ngoài ra, tính đến chiều 7-2, cả nước cũng ghi nhận đã tiêm gần 182,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

F0 mắc bệnh nền có thể tự điều trị tại nhà

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà, theo đó, F0 mắc bệnh nền có thể tự điều trị tại nhà nếu đáp ứng những tiêu chí sau:

  • F0 sau khi có kết quả xét nghiệm test nhanh hoặc PCR và không có triệu chứng lâm sàng như sốt, ho, mệt mỏi, mất vị, mất mùi… hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ.
  • Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy; nhịp thở < 20 lần/phút; SpO2 > 96% khi thở khí trời; không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.
  • Có khả năng tự chăm sóc bản thân hoặc liên lạc nhân viên y tế khi cần thiết.
  • Không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

Như vậy, với hướng dẫn mới này thì người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người chưa tiêm đủ liều vắc-xin Covid cũng có thể tự điều trị tại nhà nếu sức khỏe ổn định và không có dấu hiệu viêm phổi.

Hơn 182 triệu liều vắc-xin được tiêm trên cả nước

Dựa trên thống kê của cổng thông tin tiêm chủng thì đến 14:00 ngày 7-2, cả nước đã tiêm tổng cộng 182.426.454 liều vắc-xin; trong đó chỉ riêng ngày hôm qua đã tiêm 246.154 liều.

Như vậy, hiện có 52/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 trên 90%; 11/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 82% – dưới 90%. Về đối tượng là trẻ em (12-17 tuổi), ghi nhận đến nay đã tiêm 16.313.686 liều, trong đó mũi 1 là 8.453.789 liều; mũi 2 là 7.859.897 liều.

Hiện Bộ Y tế vẫn đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin thần tốc mùa Xuân 2022, sao cho bảo đảm không bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc-xin; bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Hơn 100.000 hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 6-2

Theo báo Lao Động, trong ngày 6-2, tức mùng 6 Tết Nhâm Dần, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, TPHCM khai thác hơn 670 chuyến bay với lượng khách qua sân bay cao kỷ lục, đạt hơn 101.000 khách.

Cụ thể, lượng khách bay đi từ Tân Sơn Nhất chỉ hơn 31.700 khách, lượng khách từ các chuyến bay đến tiếp tục tăng cao, đạt hơn 70.000 khách (tăng 4.000 khách so với ngày 5-2).

Trước đó, trong ngày 5-2, Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, lượng khách có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỷ lục. Trong đó, lượng khách trên các chuyến bay đến đạt 66.500 khách, tăng hơn 6.000 khách. Ngày 4-2, lượng khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng 50% so với ngày 3-2.

Nhà mạng chặn hơn 9,6 triệu tin nhắn rác trong dịp tết

Theo báo Pháp Luật, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), cho biết từ ngày 29-1 đến ngày 5-2, đơn vị này đã yêu cầu các nhà mạng chặn 9.679.601 tin nhắn rác. Về sự cố tấn công mạng ghi nhận 241 tấn công vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, số cuộc tấn công lừa đảo (Phishing) là 178 cuộc (74%). Số cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) và tấn công cài mã độc (Malware) lần lượt là 1 và 62 cuộc.

Trước đó, để nâng cao tính an toàn của hệ thống mạng trong dịp Tết, Bộ Thông tin – Truyền thông đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông và các tổ chức tài chính, ngân hàng tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần 2022.

TPHCM: tội phạm trong 9 ngày tết giảm đến 67%

Sáng 7-2, Công an TPHCM đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Theo đó, trong 9 ngày tết, trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, tội phạm về trật tự xã hội giảm mạnh với tỉ lệ giảm hơn 67% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt trong các ngày 2-2 và 6-2 trên địa bàn thành phố không ghi nhận tội phạm về trật tự xã hội; tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc trước và trong những ngày tết.

Liên quan đến tình hình tai nạn giao thông, trong chín ngày tết ghi nhận xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 19 người (giảm 1 vụ). Xảy ra 8 vụ cháy (tăng 4 vụ), không thiệt hại về người, tài sản ước tính thành tiền khoảng 8 triệu đồng.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Phát động cuộc thi ảnh, video ‘Việt Nam hạnh phúc’ năm...

0
(SGTT) - Nhằm lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, ngày 20-3-2024, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và...

‘Làm người’ có nghĩa là gì?

0
(SGTT) - Đó là câu hỏi mà tôi hay đặt ra cho học trò và với cả riêng mình khi cùng các em tiếp...

Sài Gòn, ngày và đêm

0
(SGTT) - Nghĩ về một năm cũ nhọc nhằn và mùa xuân mới đến, trong tôi vẫn dào lên niềm hy vọng. Sài Gòn...

Bí quyết hạnh phúc có sự khác biệt nào giữa Việt...

0
(SGTT) – Đan Mạch luôn xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tuy nhiên, liệu bí quyết hạnh...

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Quán cà phê kết hợp nuôi dưỡng, chăm sóc mèo bị...

0
(SGTT) - Hơn 60 chú mèo được nuôi dưỡng, tìm thấy chủ mới thông qua mô hình quán cà phê kết hợp nuôi dưỡng...

Kết nối