Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Huế hạ nêu, báo hiệu hết kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán

(SGTT) – Sau 15 ngày được dựng lên theo phong tục nhắm giúp người dân tránh khỏi quỹ dữ trong những ngày nghỉ Tết, cây nêu đã được hạ xuống trong một nghi lễ trang trọng được tổ chức hôm nay, 7-2, tại thành phố Huế.

Nghi lễ hạ nêu cũng báo hiệu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã hết, mọi người dân nhanh chóng quay trở về cuộc sống bình thường và làm việc chăm chỉ hơn trong năm mới.

Trước đó, cây nêu được dựng vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, là ngày Táo quân về trời. Vì người xưa quan niệm rằng từ ngày 23 tháng Chạp cho tới đêm giao thừa, do vắng mặt Táo công, ma quỷ thường nhân cơ hội lẻn về quấy nhiễu, do đó phải dựng nêu để xua hết tà ma. Vì vậy, dựng nêu mang ý nghĩa bảo vệ người dân khỏi quỷ dữ, tà ma xâm nhập và cho vùng đất đó bình yên.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh ngày hạ nêu tại Huế.

Nguyễn Hưng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề