Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Du lịch quốc tế tại Khánh Hòa: ‘Trông cậy’ vào khách Hàn Quốc

Năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa đặt chỉ tiêu đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Trong tình hình khai thác khách Nga, Trung Quốc vẫn còn khó khăn, ngành du lịch Khánh Hòa vẫn “trông cậy” rất nhiều vào thị trường khách Hàn Quốc…
Khách Hàn Quốc tham quan Làng nghề Trường Sơn, Khánh Hòa. Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử

Theo báo Khánh Hòa điện tử, tháng 1-2023, toàn tỉnh đón khoảng 350.000 lượt khách lưu trú, trong đó có 278.000 lượt khách nội địa và 72.000 lượt khách quốc tế. Ở thị trường khách quốc tế, khách Hàn Quốc dẫn đầu với khoảng 60.000 lượt (chiếm hơn 83% lượng khách quốc tế của tỉnh).

Dù được chờ đợi khá nhiều, nhưng đến nay, hơn 1 tháng sau khi Trung Quốc mở cửa, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa vẫn rất thấp, ngành du lịch “xứ Trầm Hương” chủ yếu vẫn “trông cậy” vào thị trường khách Hàn Quốc.

Khách du lịch Hàn Quốc đi dạo trên đường phố Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử

Sau đợt xúc tiến của tỉnh cuối năm 2022, sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc đến du lịch Khánh Hòa rất tốt. Các hãng truyền hình của “xứ sở kim chi” cũng quan tâm đến việc giới thiệu, quảng bá hoạt động du lịch ở Việt Nam sau đại dịch Covid-19.

Từ ngày 8 đến 12-2, đoàn làm phim của Hãng truyền hình MBN (Hàn Quốc) quay phim quảng bá du lịch Nha Trang. Tham gia đoàn làm phim có các diễn viên, người nổi tiếng như: nghệ sĩ Noh Hong Chul, diễn viên hài Lee Guk-joo, ca sĩ KCM…

Trong vai các nhân vật trải nghiệm, các nghệ sĩ đến từ xứ sở kim chi đã khám phá Vinwonders Nha Trang, Khu du lịch Hòn Tằm, các điểm tắm bùn ở Nha Trang, tour du lịch chợ đêm và thưởng thức hải sản tại nhà hàng 79 Xóm Cồn. Ngoài ra, đoàn còn quay phim chợ Xóm Mới, chợ Đầm, khu cắt tóc đường phố (Lý Tự Trọng – Đinh Tiên Hoàng), quang cảnh sinh hoạt của người dân địa phương…

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, hiện nay, mỗi tuần có 9 chuyến bay từ Seoul, Busan, Jeju (Hàn Quốc) đến Cam Ranh, ngày cao điểm có 11 chuyến bay.

Dự kiến, đến cuối tháng 3-2023, hãng hàng không Korean Airlines (Hàn Quốc) sẽ nối lại đường bay Incheon – Cam Ranh với tần suất 1 chuyến/ngày. Lượng khách Hàn Quốc theo đó cũng sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Đăng Huy tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Du khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2024 vượt...

0
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 1,6 triệu lượt, cao nhất kể từ đầu năm. Tính chung quý...

Về Khánh Hòa, khám phá nét thanh bình tại Ninh Vân

0
(SGTT) - Những vườn tỏi bạt ngàn, không gian yên bình và đường bờ biển đẹp là những nét thu hút rất riêng của...

Ngoài phố Bùi Viện, khách Tây chọn khám phá những đâu...

0
(SGTT) - Bên cạnh “phố Tây” Bùi Viện, thì bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, bảo tàng Lịch sử Việt Nam, chợ Bình Tây...

Đường phố Nha Trang nhộn nhịp lễ hội cầu ngư

0
(SGTT) - Chiều 14-3, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ hội cầu ngư với chủ đề “Nha Trang,...

Sau 2 năm mở cửa, khách du lịch quốc tế đến...

0
(SGTT) - Tròn hai năm mở cửa du lịch từ 15-3-2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã phục hồi tích cực. Trong...

Kết nối