Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Du lịch biển Philippines mời gọi dân văn phòng đến ở và làm việc từ xa thời Covid

(SGTT) – Theo SCMP, để chào mời khách hàng, nhiều bên đã đưa ra các gói dịch vụ hàng tháng, cho phép du khách kết hợp làm việc lẫn nghỉ ở bãi biển. Mức chiết khấu lên tới 70% so với giá trước khi đại dịch xảy ra.

Các khu nghỉ dưỡng ở các điểm đến nổi tiếng như Boracay và Palawan đã phải tìm cách cho thuê giá rẻ hơn để tồn tại sau khi đại dịch Covid-19 tàn phá ngành du lịch.  Thậm chí còn có một nền tảng đặt phòng trực tuyến mới cho các khu nghỉ dưỡng cung cấp các gói hàng tháng cho phép khách tiếp tục làm việc khi ở bãi biển.

Kỷ niệm sinh nhật hồi cuối tháng 1, Makabali dành hai tuần tại một khu nghỉ dưỡng ở Zambales, thị trấn ven biển nằm tại phía bắc thủ đô Manila. Vốn làm việc từ xa, cô có thể kết hợp giữa việc kiếm tiền lẫn tận hưởng cảm giác đi nghỉ hàng ngày.

Làm việc và nghỉ ở bãi biển

Buổi sáng, cô làm việc và tham gia các cuộc họp trực tuyến. Đến chiều, cô chuyển sang lướt sóng và thưởng thức bia lạnh vào buổi tối. Năm 2019, ngành du lịch đóng góp 13% vào GDP của Philippines. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đạt 7,1 triệu lượt, trong đó Hàn Quốc và Trung Quốc dẫn đầu. Tuy nhiên, vào năm 2020, con số đó đã giảm 81%. Để giúp hồi sinh lĩnh vực bị điêu đứng, chính phủ đã mở “bong bóng du lịch” vào quý 3 năm ngoái cho các địa điểm du lịch bao gồm Boracay và Palawan. Khách trong nước có thể tới các địa điểm du lịch, miễn là họ xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khách tới bãi biển Philippines. Ảnh: AP

Khi chính phủ Philippines bắt đầu cho phép các resort bãi biển được mở cửa trở lại từ cuối năm ngoái, Evanika Makabali – nhà thiết kế đồ họa – lập tức đặt chỗ đi nghỉ dài hạn. “Vốn là người nghiện du lịch, thật sự rất khó khăn cho tôi trong thời gian đại dịch hoành hành. Tôi nhớ cảm giác xách hành lý lên đường. Tôi thật sự cần xả hơi”, Makabali nói với South China Morning Post. Những vị khách như Makabali là một phần của thị trường khách nội địa lưu trú dài ngày mà các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Philippines đang hướng đến.

Tuy quy mô nhỏ, nhóm khách hàng này đang trên đà phát triển và các đơn vị du lịch ở Philippines đang làm mọi cách để thu hút họ trong nỗ lực cứu vớt doanh thu. Ở Boracay, khách sạn 3 sao Tides cung cấp mức giá 27 đô la Mỹ/ngày hoặc 800 đô la Mỹ/tháng. Mức giá tương đương với việc thuê chung cư tại trung tâm thủ đô Manila. Tại Palawan, Club Paradise Palawan, khu nghỉ dưỡng trên đảo tư nhân, thực hiện chính sách nửa giá. Mức giá bắt đầu từ 223 đô la Mỹ/ngày, tương đương với giá khách sạn 5 sao ở thủ đô trước đại dịch. Giá phòng đã bao gồm bữa sáng tự chọn và truy cập Internet tốc độ cao. Cả hai cơ sở cho biết lượng đặt phòng đã tăng 20% kể từ khi họ cung cấp các ưu đãi. Trong đó, nhiều gia đình đi nghỉ dưỡng vì các trường học vẫn đóng cửa. “Các gia đình trước đây hay đi du lịch nước ngoài thì nay đang tận dụng các gói dịch vụ ưu đãi tại nhiều khu nghỉ dưỡng. Giai đoạn này, họ vẫn có thể thực hiện các chuyến đi mà không cần đợi đến mùa hè”, Claire del Rosario Bernabe, Giám đốc tiếp thị của khách sạn Club Paradise Palawan, cho biết.

Nhắm đến người trẻ có thu nhập

Tuy nhiên, đối tượng khách hàng tiềm năng nhất vẫn là người trẻ, đang đi làm, thu nhập ổn định. Orly Darnayla, doanh nhân ở Manila, thậm chí còn mở một nền tảng đặt phòng trực tuyến mới tập trung vào “thị trường ngách” này. Tháng 10-2020, Darnayla ra mắt Baybayin Hub, chuyên giới thiệu các khu nghỉ dưỡng địa phương cung cấp các gói làm việc ở bãi biển và chỉ tính tiền theo tháng. “Tôi thành lập nền tảng này sau khi một người bạn nhờ tôi giúp biến khu nghỉ dưỡng của cô ấy trở thành trung tâm cho dân du mục kỹ thuật số dễ dàng thực hiện công việc. Là một người làm việc từ xa suốt 16 năm, tôi biết những gì người khác cần ở một không gian không phải văn phòng”, Darnayla cho hay.

Ngồi trên bãi biển và làm việc qua mạng. Ảnh: Business Insider

Sau một tháng ra mắt nền tảng, nửa số phòng trống trong khu nghỉ mát được lấp đầy, đạt giới hạn tối đa mà chính quyền địa phương cho phép trong mùa dịch. Từ đó, Darnayla tìm đến các khu nghỉ dưỡng địa phương khác để giới thiệu gói dịch vụ và đào tạo về cách tốt nhất để tiếp cận, phục vụ nhóm người làm việc từ xa. Giá đặt trên Baybayin Hub cũng phải chăng hơn những khu nghỉ dưỡng sang trọng khác, từ 200 đô la Mỹ/tháng.

Đến đầu tháng Hai, Baybayin Hub giới thiệu 25 khu nghỉ dưỡng trên nền tảng của mình, nằm ở những vị trí chiến lược ở các vùng khác nhau của Philippines. “Tôi dự tính sẽ có 50 khu nghỉ dưỡng có mặt trên trang web vào cuối năm. Nhưng để khái niệm này ngày càng phổ biến hơn, các nhà chức trách nên nhìn ra tiềm năng và cho phép nhiều resort mở cửa đón các du khách khác”, Darnayla nói. Hiện tại, một số tỉnh như Zambales và La Union nằm ở phía bắc Manila, chỉ cho phép du khách đến từ các thị trấn lân cận. Điều này giới hạn số lượng khách có thể tận dụng dịch vụ làm việc ngoài bãi biển. Tuy nhiên, câu hỏi về tính bền vững của dịch vụ này đối với các khu nghỉ mát bãi biển vẫn còn bỏ ngỏ. Khi được hỏi liệu du khách trong nước có thể duy trì ngành du lịch ít nhất đến cuối năm nay hay không, Claire del Rosario Bernabe, Giám đốc marketing của Baybayin Hub  đáp lại bằng tiếng thở dài. “Đó là một câu hỏi khó trả lời. Tôi chỉ có thể nói chúng tôi đang cố gắng và phải chờ xem kết quả”, cô nói.

Nguyễn Hưng

Theo South China Morning Post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mùa của những chiếc ván diều trong gió biển Ninh Thuận

0
(SGTT) - Biển Mỹ Hòa là một trong những bãi biển đẹp nhất của Ninh Thuận, nơi đây có lợi thế gió mạnh, nắng...

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Đến làng chài tại Quy Nhơn, tham gia lễ hội du...

0
(SGTT) – Từ ngày 2-6 đến ngày 4-6, một lễ hội du lịch hè lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại xã Nhơn...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Kết nối