Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đi bộ ngắm nhìn Kinh thành Huế từ trên cao

Kể từ bây giờ, du khách ghé thăm Kinh thành Huế có thêm một lựa chọn thú vị. Đó là tản bộ trên con đường đi bộ phía thượng thành, ngang qua kỳ đài để ngắm nhìn Đại Nội Huế và sông Hương từ trên cao.

Con đường đi bộ trên tường thành, từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập), ngang qua cột cờ Phu Văn Lâu đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉnh trang, nối thông để người dân, du khách khám phá, ngắm một góc Kinh thành Huế từ trên cao.

Con đường đi bộ này được mở ra để giúp người dân và du khách thuận tiện hơn khi tham quan Ngọ Môn và có thêm nhiều trải nghiệm mới. Ảnh: Hoàng Lê
Từ trên đường đi bộ, du khách có thể thấy được con đường dẫn vào cửa Ngăn để vào Kinh thành Huế… Ảnh: Hoàng Lê
…cũng như một phần Kinh thành Huế từ trên cao. Ảnh: Hoàng Lê
Trước đây, du khách ít được lui tới khu vực này. Vì vậy, nhiều người đã rất thích thú khi con đường mới được mở ra, giúp việc tham quan dễ dàng hơn. Trong ảnh, khách nước ngoài trên lối đi bộ thượng thành. Ảnh: Hoàng Lê
Người dân sinh sống tại Huế cũng thích thú chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Lê
Người mẫu Trần Dạ Thi “gợi ý” một số góc chụp cho du khách trên lối đi bộ thượng thành. Ảnh: Hoàng Lê
Khi dạo bộ trên tuyến đường này, du khách còn có thể trải nghiệm Kỳ Đài Huế dưới góc nhìn rất gần. Ảnh: Hoàng Lê
Một trong những điểm có góc check-in mới lạ cho du khách. Ảnh: Hoàng Lê
Sau khi tham quan, du khách xuống tại cổng Thượng Tứ của Kinh thành Huế. Sắp tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ trưng bày hình ảnh các nghi lễ cung đình, hình ảnh vua, quan triều Nguyễn, phục dựng cảnh lính gác tuần tra… cho du khách tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt của kinh thành Huế. Ảnh: Hoàng Lê
Hoàng Lê
Theo KTSGO 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề