Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Cuối tuần đi đâu: Chìm đắm vào không gian xanh mát tại VQG Bù Gia Mập

(SGTT) – Trekking Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn vào dịp cuối tuần. Tại nơi đây, khách tham quan sẽ có dịp rời xa phố thị ồn ào, cắm trại bên suối, thức dậy cùng tiếng chim hót và hòa mình vào thiên nhiên xanh mát.
Ảnh: Chung Quốc Thành

Cách Sài Gòn chỉ 4 giờ đi xe máy, VQG Bù Gia Mập là khu rừng chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Đông Nam Bộ. Khu rừng nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bình Phước, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

Với diện tích gần 26.032 ha, VQG Bù Gia Mập là ngôi nhà chung của 724 loài thực vật và 437 loài động vật. Trong số đó, có nhiều gen quý được vào sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng như: vượn đen má vàng, voọc chà vá chân đen, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn…

Ảnh: Chung Quốc Thành

VQG Bù Gia Mập cảnh quan phong phú, hoang sơ, nhiều thác nước đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Địa hình đồi núi không quá dốc và hiểm trở khiến cho những con suối trở nên thơ mộng và tạo ra hàng trăm hồ thác tự nhiên đẹp như tiên cảnh.

Đây là nơi lý tưởng phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn nguồn gene quý hiếm của các loài động, thực vật. Với hệ sinh thái rừng thường xanh có độ che phủ trên 90%, VQG Bù Gia Mập góp phần phòng hộ và điều tiết nguồn nước cho các hồ thủy điện và hồ thủy lợi vùng hạ du sông Bé.

Ảnh: Chung Quốc Thành

Vườn quốc gia Bù Gia Mập đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ đối với quốc gia mà còn mang tầm cỡ quốc tế.

VQG Bù Gia Mập nằm liền kề với các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc Campuchia và các khu bảo tồn này tạo ra hành lang sinh thái Đông – Tây góp phần vào công tác bảo tồn các loài nguy cấp.

Trekking Bù Gia Mập chính là lựa chọn hoàn hảo cho những du khách thích trải nghiệm trekking băng rừng, vượt núi kiểu “nhẹ nhàng, vừa sức”.

Khi tham gia trekking, du khách phải đảm bảo không mắc các bệnh về huyết áp, tụt canxi, hen suyễn, tim mạch, động kinh và lựa chọn balo vừa vặn, chỉ mang theo đồ cá nhân cần thiết, nặng khoảng 3-4kg.

Ảnh: Chung Quốc Thành

Tour trekking Bù Gia Mập sẽ đưa du khách khám phá chốn thiêng đường xanh mát cùng hàng loạt trải nghiệm thú vị.

 

Những hồ nước ở đây cũng có một màu xanh rất đặc biệt, gần như ngọc bích phản chiếu cả những cây cổ thụ già.

Rễ cây bám chằng chịt vào đá cùng với những mảng địa y, rong rêu khiến cho khung cảnh thiên nhiên thuần khiết và bình yên đến lạ kỳ.

Càng đi vào rừng già, khung cảnh càng lạ lẫm và thích thú. Du khách cứ thế mặc sức đắm mình vào thiên nhiên, quên hết bao mệt mỏi thường ngày.

Chị Thu Hiền, du khách đến từ TPHCM, chia sẻ “Mỗi năm mình thường chọn đi Bù Gia Mập bốn đến năm lần. Không khí trong lành dễ chịu là điểm mình ưu thích nhất”.

Ảnh: Chung Quốc Thành

Cắm trại trong rừng, thưởng thức thịt nướng là trải nghiệm không thể bỏ qua ở Bù Gia Mập. Bên cạnh đó, khi đặt chân đây, du khách cũng đừng quên thưởng thức những món ăn dân dã nổi tiếng của đồng bào dân tộc.

Trở về với thiên nhiên, ngâm mình vào con suối trong trẻo, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách là lựa chọn hoàn hảo cho những du khách chưa biết đi đâu vào ngày cuối tuần.

Thanh Hiền – Chung Quốc Thành

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Kết nối