Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Cửa ngõ miền Tây tấp nập người dân quay lại TPHCM làm việc

(SGTT) – Sau khi TPHCM cho phép nhiều lĩnh vực, ngành nghề được phép hoạt động trở lại, nhiều người dân lao động ở các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu quay trở lại TPHCM để làm việc.
Sáng 11-10, lưu lượng xe di chuyển qua chốt kiểm soát tại cửa ngõ miền Tây đông đúc.

Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị, tại chốt kiểm soát cửa ngõ miền Tây thuộc huyện Bình Chánh trên QL1A, đoạn giáp ranh với địa bàn tỉnh Long An, lưu lượng xe vào TPHCM đông đúc phần lớn người dân di chuyển qua chốt là người dân từ các tỉnh miền Tây quay trở lại TPHCM làm việc.

Người dân có thể khai báo di chuyển bằng giấy viết tay.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát kỹ giấy tờ đối với xe máy. Phần lớn người dân đều đã chuẩn bị đầy đủ nên qua chốt nhanh chóng, ai không đủ giấy tờ cần thiết thì được các cán bộ hướng dẫn bổ sung hoặc yêu cầu quay đầu.

Nhiều người dân miền Tây trở lại TPHCM để làm việc.
Cán bộ tại chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo thông tin trước khi vào TPHCM.

Chị Bùi Lê Châu Pha, 30 tuổi, quê Đồng Tháp, cho biết đã ở quê 3 tháng, sau khi nhận được điện thoại từ chủ cửa hàng tại TPHCM chị rất vui mừng khi được làm việc trở lại. Sau 4 tiếng đồng hồ di chuyển, chị và em chị đã đến chốt kiểm soát trình các giấy tờ liên quan để vào TPHCM. “Mình đã được tiêm một mũi vắc-xin ở quê và khi làm việc sẽ thực hiện tốt các quy định để đảm bảo sức khỏe cho bản thân”, chị Châu Pha nói thêm.

Chị Châu Pha và em mình thực hiện khai báo di chuyển nội địa để qua chốt kiểm soát.

Cảm giác vui mừng đan xen lo lắng, chị Mai Thị Hà, quê Bến Tre, cho biết từ quê chị và một người bạn đã di chuyển qua 4 chốt kiểm soát, các chốt đều tạo điều kiện tốt nhất để người dân di chuyển. “Mong rằng tình hình dịch ổn định để mọi người nhanh chóng ổn định cuộc sống hoặc dễ dàng di chuyển từ thành phố về quê để thăm gia đình”, chị Hà nói.

Mã QR xác nhận đã tiêm vắc-xin của chị Hà.
Nhiều người dân cũng đón con về từ các tỉnh miền Tây để nhập học tại TPHCM.

Một chiến sĩ tại chốt cho biết để qua được chốt kiểm soát, người lưu thông bắt buộc phải xuất trình được giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 âm tính, phiếu đã tiêm ngừa Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Một người dân trình các giấy tờ cần thiết cho cán bộ trực chốt.

“Đối với các trường hợp người dân không có điện thoại thông minh có thể khai báo trực tiếp bằng giấy tại chốt và sẽ được hướng dẫn cụ thể, nhanh chóng”, vị này thông tin.

Người dân bắt đầu quay lại TPHCM để tham gia sản xuất, kinh doanh.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hà Nội, TPHCM có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao...

0
(SGTT) - Ở Hà Nội, phiên giao dịch và tư vấn việc làm lưu động mới đây có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng...

TPHCM sẽ dành biên chế tuyển công chức, viên chức từ...

0
(SGTT) - TPHCM sẽ điều động, luân chuyển hoặc tinh giản những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, hạn chế...

Trung Quốc xem xét buộc trả lương cho thời gian làm...

0
(SGTT) - Trung Quốc sẽ xem xét ban hành quy định pháp lý bảo vệ lợi ích của những nhân viên làm việc trên...

Trường dạy nghề gặp khó trong nỗ lực ‘theo kịp’ thị...

0
(SGTT) – Hiện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM đang gặp không ít vướng mắc trong quá trình xây...

Kỹ năng làm việc và kỹ năng hạnh phúc

0
(SGTT) - Khi thế giới thay đổi, các kỹ năng cần thiết để thành công tại nơi làm việc cũng thay đổi, do đó...

Đón Tết xa quê, hy vọng một năm mới lạc quan...

0
(SGTT) – Mất việc, giảm giờ làm, thu nhập giảm sút… khiến nhiều lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TPHCM...

Kết nối