Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Chỉ cần tạm trú ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM để xin visa Hàn Quốc 5 năm

Từ ngày 3/12/2018, Hàn Quốc sẽ cấp visa có thời hạn 5 năm cho người dân có hộ khẩu hoặc có sổ tạm trú tại TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Người xin cấp loại thị thực này không phải chứng minh tài chính như quy định hiện tại và cũng không phải chứng minh thu nhập như thông tin đã công bố trước đó.

Khách hàng tìm hiểu thông tin tour Hàn Quốc tại bàn bán tour Hàn Quốc – Nhật Bản của một công ty du lịch tại TPHCM – Ảnh: Đào Loan

Hôm nay (3/12), ngày đầu tiên thực hiện chính sách mới về việc cấp thị thực 5 năm cho công dân TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng cũng như cấp thị thực 10 năm cho một số người có tay nghề, trình độ học vấn cao, cơ quan lãnh sự đã thông báo các điều kiện chi tiết để được cấp hai loại thị thực này.

Theo đó, cư dân TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội muốn xin loại thị thực 5 năm chỉ cần có hộ khẩu hoặc nếu hộ khẩu không thuộc ba thành phố này nhưng sống ở đây thì cần có sổ tạm trú. Loại thị thực này cho phép đi lại nhiều lần và có thể cư trú 30 ngày tại Hàn Quốc.

Trước đó, thông tin từ cơ quan lãnh sự và Văn phòng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam) cho biết, người dân ở ba địa phương trên sẽ cần phải chứng minh thu nhập từ 7.000 – 11.000 đô la Mỹ/năm nhưng nay việc này cũng được bãi bỏ. Thậm chí, yêu cầu chứng minh nghề nghiệp cũng không áp dụng.

Loại thị thực 10 năm, có thể lưu trú mỗi lần lên đến 90 ngày sẽ được cấp cho những người là bác sĩ, luật sư, giáo sư đại học, giám đốc doanh nghiệp tư nhân – nhà nước có vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng, học đại học 4 năm ở Hàn Quốc… Tùy vào nghề nghiệp, trình độ, những người này phải nộp giấy chứng nhận chuyên môn hoặc hồ sơ chứng minh việc đang làm…

Lệ phí cho loại thị thực mới là 80 đô la Mỹ. Thời gian xét cấp trong 8 ngày làm việc.

Hiện nay, điều kiện khó nhất để xin thị thực vào Hàn Quốc là phải chứng minh tài chính (chứng minh có sở hữu tài sản như sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, nhà, đất…) nên quy định mới về loại thị thực 5 năm đã tháo gỡ khó khăn này cho những người sống tại ba thành phố trên.

Theo bà Nguyễn Thu Hà, Giám đốc Phụ trách Quan hệ Công chúng của KTO Việt Nam, cơ quan này vừa nhận được thông tin mới như trên vào sáng nay và hoàn toàn bất ngờ. Vào tuần trước, khi họp bàn về việc thực hiện chính sách mới, cơ quan lãnh sự cho biết sẽ hướng đến việc bỏ chứng minh tài chính nhưng không ngờ cả quy định về chứng minh thu nhập cũng được bãi bỏ.

“Gần như những rào cản về thị thực đã hoàn toàn được tháo dỡ với người dân ở ba thành phố này”, bà nói.

Theo bà, tuy quy định mới không yêu cầu chứng minh nghề nghiệp nhưng cơ quan lãnh sự khuyến khích người dân sống ở Đà Nẵng, Hà Nội và TPHCM chuẩn bị thêm hồ sơ chứng minh nghề nghiệp để tiện cho cơ quan lãnh sự xét cấp thị thực nhanh hơn.

Đánh giá về tác động của quy định mới về thị thực cho người Việt, bà Hà cho rằng, quy định mới sẽ làm cho lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc bùng nổ. “Chúng tôi sẽ đưa ra nhiều sản phẩm và chiến dịch truyền thông để quảng bá mạnh mẽ cho chính sách này. Dự đoán, lượng khách sẽ tăng trưởng rất cao so với hiện tại” bà nói và cho biết ba năm gần đây, thị trường Việt Nam luôn có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.

Theo thông tin từ KTO Việt Nam, lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc trong 11 tháng của năm 2018 đạt khoảng 429.000 lượt, tăng đến 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối