Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2024

Thu nhập hàng năm 7.000 – 11.000 đô la Mỹ mới có visa 5 năm đến Hàn Quốc

Để được cấp visa 5 năm, đi lại nhiều lần, mỗi cặp vợ chồng ở TPHCM phải có thu nhập khoảng 11.000 đô la Mỹ/năm, ở Hà Nội cỡ 7.000 đô la/năm còn Đà Nẵng hiện chưa xác định cụ thể.

Từ ngày 3/12 tới, những người có hộ khẩu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM sẽ dễ dàng hơn khi xin thị thực (visa) vào Hàn Quốc và dễ được cấp visa đi lại nhiều lần với thời hạn lên đến 5 năm. Tuy nhiên, không phải cứ có hộ khẩu ở đây là được cấp visa loại này mà phải là người có thu nhập tốt.

Du lịch Hàn Quốc giới thiệu hình ảnh tại TPHCM. Ảnh: Đào Loan

Theo thông tin từ Văn phòng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO Việt Nam), Hàn Quốc sẽ đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh và cấp visa nhiều lần, với thời hạn 5 năm cho những người có hộ khẩu cư trú tại ba 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Tuy nhiên, đây phải là những người có thu nhập ổn định. Người có visa loại này có thể lưu trú tại Hàn Quốc trong vòng 30 ngày sau khi nhập cảnh.

Cũng theo KTO Việt Nam, Bộ Tư pháp nước này dựa vào thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vào năm 2017 để làm căn cứ tính mức thu nhập cho những người có thể xin visa 5 năm. Theo đó, mức thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam được tính là 2.300 đô la Mỹ/người/năm, ở TPHCM cao hơn là 5.538 đô la, Hà Nội là 3.500 đô la. Tuy nhiên, do đặc điểm chung ở các thành phố này là nguồn thu nhập của gia đình đến từ cả vợ lẫn chồng nên mức thu nhập trung bình của hộ gia đình sẽ được tính tăng lên gấp đôi.

Dựa vào quy định của Bộ Tư pháp, Cơ quan xúc tiến du lịch Hàn Quốc cho rằng, để được cấp visa 5 năm, đi lại nhiều lần, mỗi cặp vợ chồng ở TPHCM phải có thu nhập khoảng 11.000 đô la/năm, ở Hà Nội cỡ 7.000 đô la Mỹ/năm còn Đà Nẵng hiện chưa xác định cụ thể.

Vào sáng 28/11, KTO Việt Nam cùng cơ quan lãnh sự nước này đã họp bàn về việc thực hiện chính sách mới. Phía cơ quan lãnh sự cho biết sẽ cố gắng đơn giản hóa việc chứng minh tài chính, hướng đến bỏ chứng minh tài chính, chỉ yêu cầu người xin visa chứng minh thu nhập bằng cách sao kê bảng lương, thu nhập… Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì vẫn chưa đưa ra cách thực hiện cụ thể.

Hiện nay, nếu không phải là du khách đi theo các tour khuyến thưởng để được các công ty lữ hành đảm nhận việc chứng minh tài chính thì người xin visa vào Hàn Quốc phải chứng minh tài chính bằng cách: chứng minh có sổ tiết kiệm 100 triệu đồng hoặc có sở hữu những tài sản có giá trị lớn như nhà, đất, xe ô tô.

Cũng với chính sách trên, từ ngày 3/12 tới, Hàn Quốc cũng sẽ cấp visa nhiều lần với mục đích du lịch ngắn hạn, có hiệu lực 10 năm dành cho công dân Việt Nam, Myanmar, Campuchia,Sri Lanka, Indonesia, Lào, Nepal, Pakistan, Phillipines, Ấn Độ và Bangladesh. Tuy nhiên, những người này phải là bác sĩ, y tá, luật sư, giáo sư, người đã học tại Hàn Quốc từ 4 năm trở lên…

Những người có loại visa này có thể lưu trú tại Hàn Quốc đến 90 ngày sau khi nhập cảnh. Hiện tại, người Việt chỉ có thể xin visa dài hạn nhất là 5 năm, có thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày sau khi nhập cảnh.

KTO Việt Nam cho rằng, với chính sách visa mới, lượng du khách từ Việt Nam, đặc biệt là khách du lịch tự do sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa so với mức tăng trưởng cao hiện tại. Uớc tính, lượng khách Việt đến nước này trong 11 tháng của năm 2018 sẽ đạt khoảng 429.000 lượt, tăng đến 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong mấy năm qua, Việt Nam luôn nằm trong tốp những thị trường tăng trưởng cao nhất của du lịch Hàn Quốc.

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Muôn sắc hoa Xuân ở Interlaken, Thụy Sĩ

0
(SGTT) – Là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Trung Thụy Sĩ, Interlaken vào mùa Xuân được tô điểm bởi muôn sắc hoa,...

Tàu cao tốc TPHCM – Côn Đảo chạy từ 13-5

0
Từ ngày 13-5, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc sẽ đưa vào hoạt động tuyến vận chuyển hành khách cố định...

Ngắm hoàng hôn trên đồi Vọng Cảnh

0
(SGTT) – Đồi Vọng Cảnh nằm ở phía Tây nam thành phố Huế, chân đồi tiếp giáp bờ sông Hương. Với khung cảnh thanh...

Dấu xưa trên bến Bình Đông

0
(SGTT) - Bến Bình Đông được ví như một “không gian di sản” với các dãy nhà đậm nét kiến trúc đặc thù của...

Chọn thịt gà, tôm làm điểm nhấn cho mâm tiệc trưa...

0
(SGTT) – Thịt gà và tôm là hai loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình hay mâm tiệc. Hôm nay, chúng...

Bữa sáng Sài Gòn: Phở sườn bò cổng trường Trần Bình...

0
(SGTT) - Sườn bò là một trong những phần ăn kèm của món phở bò mà chỉ một số ít quán bán. Theo đó,...

Kết nối