Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Cần Giờ: Nhiều khách sạn, homestay… chưa thể mở cửa sau dịch Covid-19

(SGTTO) – Dù TPHCM đang phát động kích cầu du lịch nội địa, các tour tuyến tại thành phố cũng được tăng cường khai thác, thế nhưng, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở Cần Giờ – điểm đến du lịch nổi tiếng của thành phố vẫn chưa thể mở cửa hoạt động trở lại sau dịch Covid-19.

Du lịch tàu biển thay đổi toàn bộ sau Covid-19

Đi du lịch TPHCM dài ngày hơn với nhiều tour hấp dẫn

Cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 50km, Cần Giờ là địa điểm du lịch hấp dẫn bởi nhiều yếu tố tự nhiên đến văn hóa, lịch sử. Đây là huyện duy nhất của TPHCM với bốn bề là sông và biển, giống như hòn đảo biệt lập. Hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, phong phú về thực vật cũng như động vật của Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam.

Trong chương trình kích cầu du lịch từ nay đến đầu năm 2021, Cần Giờ được đưa vào khai thác ở nhiều tour như tham quan rừng Sác, đảo khỉ, chợ hải sản Hàng Dương, trải nghiệm cuộc sống người dân trong rừng ngập mặn…

Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại, nhiều nhà nghỉ, khách sạn, các homestay ở Cần Giờ vẫn chưa thể hoạt động lại sau dịch Covid-19. Một số khách sạn đang là nơi đón khách cách ly trở về từ các nước nên cũng từ chối hoặc hủy đơn đặt phòng của du khách thông thường.

Khách sạn ở Cần Giờ
Một buổi sáng tại khách sạn Mangrove Cần Giờ trong lần mở cửa hoạt động trở lại hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: Mangrove Cần Giờ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Yến (ngụ Đà Nẵng) cùng gia đình 5 người có ý định vào TPHCM thăm người thân và đi du lịch Cần Giờ trong 2 ngày 1 đêm vào cuối tháng 11 sắp tới. Thế nhưng, gọi điện, lùng sục khắp nơi, chị Yến vẫn chưa đặt được chỗ nghỉ ngơi cho gia đình. Hầu hết các khách sạn đều thông báo đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hoặc hết phòng do đang phải phục vụ khách cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Là một khách sạn có vị trí đẹp, chỉ cách biển và chợ hải sản vài bước chân, khách sạn Mangrove Cần Giờ được nhiều du khách lựa chọn khi đến đây. Khi dịch Covid-19 xảy ra, khách sạn này trở thành một khu vực cách ly tập trung nhằm giảm tải cho những khu cách ly khác trong nội thành TPHCM.

Đến đầu tháng 6, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Mangrove Cần Giờ thông báo mở cửa đón khách trở lại. Thế nhưng, đến ngày 15-7 vừa qua, đại diện khách sạn Mangrove Cần Giờ (ấp Long Thạnh, Cần Giờ) ra thông báo, khách sạn tiếp tục đóng cửa để phục vụ khách cách ly có thu phí, tiếp nhận khách cách ly từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo đại diện Mangrove, khách sạn đã qua 7 lần nhận khách cách ly và chưa xảy ra vấn đề phát sinh nào. Do đó, Mangrove tiếp tục được chọn làm nơi cách ly của TPHCM và bắt buộc phải huỷ những đặt phòng đã nhận trước đó.  Đội ngũ lễ tân của khách sạn đã gọi điện cho các khách đặt phòng đến ở sau ngày 15 – 7 để thông báo.

Tính đến nay, các trang booking của khách sạn Mangrove vẫn còn trong tình trạng “hết phòng” và chưa biết khi nào sẽ mở cửa phục vụ du khách thông thường trở lại.

Đại diện nhà nghỉ Thái Dương và Tân Thái Dương cũng xác nhận với Sài Gòn Tiếp thị Online, các cơ sở này phải đóng cửa vì tình trạng vắng khách sau dịch Covid-19. Trước đó, hồi tháng 3, nhà nghỉ Thái Dương và Tân Thái Dương cũng được cơ quan chức năng TPHCM vận động tiếp nhận khách đến cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

“Cũng có một số nhà nghỉ nhỏ còn hoạt động nhưng vì vị trí địa lý xa trung tâm, xa các địa điểm du lịch của Cần Giờ như chợ hải sản Hàng Dương, đảo khỉ…, không thuận lợi cho việc đi lại, khám phá của du khách”, đại diện nhà nghỉ Thái Dương cho biết. Riêng hai nhà nghỉ này, hiện tại vẫn chưa có kế hoạch mở cửa hoạt động trở lại.

khách sạn ở Cần Giờ
Một góc Phúc Homestay. Ảnh. Phúc Homestay.

Phúc Homestay là một địa chỉ khá nổi tiếng ở Cần Giờ trong 3 năm qua. Phúc Homestay có 4 phòng ngủ và các phòng sử dụng chung khác như phòng khách, nhà bếp, sân vườn. Nơi đây có khá nhiều góc để chụp hình “sống ảo” đẹp nên được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Thế nhưng, từ đầu tháng 8 vừa qua, Phúc Homestay phải thông báo đóng cửa và chưa có kế hoạch mở cửa trở lại. Nhiều bạn trẻ tỏ ra tiếc nuối vì thông tin này.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho đến thời điểm này, vẫn còn nhiều công ty lữ hành, khách sạn, gồm cả những nơi có quy mô lớn đang phải hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngưng hoạt động vì thiếu vốn. Thế nhưng, để tiếp cận các gói vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 không hề đơn giản.

Bà Hoa thông tin, một trong những điều kiện để doanh nghiệp được vay để trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động là phải chứng minh đã cho ít nhất 50% nhân viên nghỉ việc. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp chỉ cho người lao động tạm nghỉ việc không hưởng lương chứ không cắt hợp đồng và bảo hiểm để giữ nguồn lực cũng như quyền lợi cho người lao động. Do đó, doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn ưu đãi.

Do đó, trong đợt 1 vừa qua, có chưa đến 20 doanh nghiệp lữ hành hưởng chính sách từ Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước. Với hướng dẫn viên du lịch, số người được nhận hỗ trợ chỉ là 436 người.

Hiện, Sở Du lịch đang trình gói hỗ trợ lần 2 của TPHCM cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng. Ngoài ra, Sở Du lịch cũng đề xuất để các doanh nghiệp lữ hành có thể vay lại chính số tiền ký quỹ của mình để tái hoạt động sau dịch.

Nam Bình

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Các điểm du lịch hấp dẫn dịp cuối hè ở Đồng...

0
(SGTT) - Trong thời gian gần đây, Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn cho các kỳ nghỉ...

Hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất nước sắp được...

0
(SGTT) - Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2022) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-9-2022. Sự kiện được kỳ...

Kết nối