Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Khai màn Đại hội thể thao doanh nhân – Olympic 2030 lần thứ 6

(SGTTO) – Sáng 8-11 tại TPHCM, Đại hội thể thao Doanh nhân – Olympic 2030 lần thứ 6 năm 2020 đã khai mạc. Có 15 môn thi đấu với sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên ở kỳ đại hội thể thao này.

Đại hội Thể thao Doanh nhân – Olympic 2030 là sự kiện thường niên do CLB Doanh nhân 2030 (trực thuộc Saigon Times Club) tổ chức, dưới sự bảo trợ của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn và sự đồng ý của Ủy ban Olympic Việt Nam, cấp phép của Sở Văn hóa Thể thao- Du lịchTPHCM.

Quang cảnh khai mạc Olympic 2030 nhìn từ trên cao.

Tại buổi khai mạc, ông Dương Quốc Đạt, Phó chủ nhiiệm CLB Doanh nhân 2030, Trưởng ban tổ chức Olympic 2030 lần này, nói rằng, Olympic 2030 là sân chơi mang sứ mệnh nâng cao sức khỏe cho doanh nhân doanh nghiệp, tình bằng hữu, phong cách doanh nhân mới và hướng tới trở thành Đại hội thể thao của doanh nhân Việt.

Ông Dương Quốc Đạt (bên phải), nhận ngọn đuốc từ ông Đặng Thế Hiền, Trưởng ban tổ chức Olympic lần 5 để châm vào đài lửa của kỳ Olympic 2030 lần 6.

Doanh nhân không chỉ là những người lịch lãm, trí tuệ trên thương trường mà còn năng động, tự tin ở mọi phương diện trong đời sống xã hội, thể hiện được tinh thần yêu thể thao, sức bật cao, hoài bão lớn của những doanh nhân đầy sức trẻ và khát khao cống hiến.

Trong phần phát biểu chúc mừng khai mạc Olympic 2030 lần thứ 6, ông Phạm Hữu Chương, Phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nói rằng, đây không chỉ là sân chơi cho các doanh nhân yêu thể thao mà còn là nơi rèn luyện sức khỏe, chinh phục thử thách, chiến thắng bản thân; đồng thời còn mang lại cơ hội gặp gỡ gắn kết với nhau hơn giữa các doanh nghiệp.

Ông Mai Bá Hùng (bên trái), Ủy viên Ủy ban thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nhận hoa lưu niệm được trao bởi ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group – Chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 tại buổi khai mạc.

Theo ban tổ chức, Olympic 2030 lần thứ 6 thu hút sự tham dự của hơn 3.000 vận động viên là các chủ doanh nghiệp, nhân viên của các doanh nghiệp trong và ngoài CLB Doanh nhân 2030.

Ông Phạm Hữu Chương (bên trái), Phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn, chúc mừng khai mạc Olympic 2030 cùng ông Dương Quốc Đạt, Trưởng ban tổ chức Olympic 2030 lần này.

Kỳ đại hội thể thao này có 15 môn thi đấu gồm: bóng đá, bida, chạy dọc tòa nhà, cờ tướng, bắn cung, bóng bàn, bowling, golf, bơi lội, việt dã, tennis, cầu lông , boxing, trail, xe đạp địa hình (MTB) và bộ môn được xem là thể hiện sự gắn kết của thành viên các công ty, doanh nghiệp là teamwork racing.

Năm nay, bên cạnh việc đề cao sứ mệnh phát triển tình bằng hữu, nâng cao sức khỏe và xây dựng hình ảnh doanh nhân mới, Olympic 2030 còn truyền tải rộng rãi thông điệp ý nghĩa mang chủ đề  “A Green Olympic  – Đại hội Thể thao Olympic 2030 Xanh”. Theo chủ đề này, ban tổ chức đưa ra 5 quy định bắt buộc đối với vận động viên, trọng tài và ban tổ chức trong kì đại hội thể thao là: không xả rác, đổi chai nước mới lấy vỏ chai, tiết kiệm nước, không hút thuốc lá, thể hiện văn hóa 2030.

Linh vật của Olympic 2030 là chú chuột DATO (Dare Action Towards Optimistic) – với ý nghĩa dám hành động hướng về phía trước với một tinh thần lạc quan trong cả kinh doanh và sức khỏe.

Các thành viên Ban tổ chức Olympic 2030 lần 6 cùng các nhà tài trợ trong nghi thức khai mạc đại hội thể thao.

Cùng trong lễ khai mạc Olympic 2030 lần 6, bộ môn Bóng đá tranh cúp Winhouse cũng chính thức diễn ra tại khuôn viên sân vận động trường Cao đẳng Lý tự Trọng (quận Tân Bình, TPHCM). Các bộ môn còn lại cũng lần lượt bước vào loạt trận thi đấu đầu tiên.

Xuân Vinh, ảnh: CLB Doanh nhân 2030

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Kết nối