Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Các đầu bếp nhí tại Vào bếp cùng mẹ 2019 bây giờ ra sao?

(SGTTO) – Từ những đứa trẻ khá rụt rè, không mấy hứng thú với công việc bếp núc, những cô bé cậu bé ngày nào đã có những tiến bộ đáng ghi nhận sau một mùa giải Vào bếp cùng mẹ.

Bé Trần Kỳ Quốc (9 tuổi): Biết tự nấu ăn khi mẹ vắng nhà

Bước lên ngôi vị quán quân Vào bếp cùng mẹ 2019 khi chỉ mới tròn 8 tuổi, cậu bé nhút nhát Trần Kỳ Quốc của ngày hôm nay đã được người thân nhận xét là một “cậu bé dũng cảm và đã biết tự nấu ăn mỗi khi mẹ vắng nhà”.

Bé Trần Kỳ Quốc phụ mẹ lặt rau trong buổi thi Chung kết Vào bếp cùng mẹ 2020.

Được giám khảo Chánh Trần tuyên dương ngay tại buổi thi chung kết nhờ hành động đẹp là mang hành lá sang cho đội bạn giữa lúc tranh tài, tuy nhiên, chị Lê Thị Thuỳ Trang – mẹ của bé Kỳ Quốc – cho biết sau đêm chung kết cuộc thi, Kỳ Quốc đã nhắn tin cho chú Chánh Trần để nói với chú rằng chính mẹ bé là người cho đội bạn hành lá chứ không phải mình. Hành động đó khiến chị Trang rất tự hào vì con trai không còn nhút nhát nữa, thay vào đó là sự thành thật và dũng cảm, “tất cả đều nhờ vào quãng thời gian tham gia tranh tài tại sân chơi Vào bếp cùng mẹ”, chị Thùy Trang nói.

Cuộc thi giúp mẹ con hiểu nhau hơn và cũng nhận ra nhiều bài học, kinh nghiệm trong cuộc sống – Chị Lê Thị Thùy Trang

Bên cạnh đó, Kỳ Quốc 9 tuổi của ngày hôm nay cũng đã trưởng thành hơn khi biết phụ mẹ và bà ngoại nấu cơm, thường xuyên làm các món bánh chiêu đãi cả nhà. Bé cũng thích nấu bữa sáng, làm bánh xèo hay gói sủi cảo cùng hai em gái của mình và biết tự chăm lo cho mình khi mẹ vắng nhà.

Bé Kỳ Quốc gói sủi cảo với mẹ và hai em gái. Ảnh: NVCC.
Bé Đỗ Như Ngọc (12 tuổi): Truyền cảm hứng vào bếp cho em gái

Không những thành thạo trong công việc bếp núc hơn, bé Đỗ Như Ngọc – Á quân Vào bếp cùng mẹ 2019 – còn trở thành nguồn cảm hứng giúp cô em gái nhỏ ở nhà thích vào bếp phụ mẹ nấu nướng.

Mẹ Võ Như Nhi và bé Đỗ Như Ngọc được giám khảo Jack Lee xướng tên ở ngôi vị Á quân Vào bếp cùng mẹ 2019.

Hiện tại, bé Như Ngọc cho biết mình thích xem các video hướng dẫn nấu ăn trên YouTube để làm theo. “Tuy trình bày chưa được bắt mắt nhưng hương vị thì rất ngon”, bé Như Ngọc hóm hỉnh cho biết.

Như Ngọc (ở giữa) cùng mẹ và em gái khoe món mì Ý tự làm hấp dẫn. Ảnh: NVCC.

Mẹ Võ Như Nhi cho biết, chị cảm thấy rất vui vì từ sau cuộc thi Vào bếp cùng mẹ, bé Như Ngọc đã thường xuyên vào bếp nấu ăn hơn, biết tự đi chợ mua nguyên liệu và dạy em gái làm nhiều món đa dạng. “Hiện tại, hai chị em đã biết phân công lịch nấu ăn hằng ngày mà vẫn đảm bảo việc học đầy đủ. Bé Ngọc đã biết làm sườn ram, mì Ý và đặc biệt là cánh gà chiên nước mắm – món yêu thích của bé”, chị Như Nhi bật mí.

Bé Nguyễn Phạm Nam Phương (13 tuổi): Để mẹ yên tâm khi biết tự lập

Tham gia Vào bếp cùng mẹ 2019 và đoạt giải ba chung cuộc, bé Nguyễn Phạm Nam Phương trân trọng giữ lại tất cả hình ảnh nấu ăn của hai mẹ con tại cuộc thi làm kỷ niệm.

Trưởng thành hơn mỗi ngày, đến hôm nay, bé Nam Phương đã có thể tự tin đảm nhận phần nấu ăn cho cả nhà mỗi khi mẹ của bé quá bận. “Dù bé chỉ nấu được những món cơ bản thôi nhưng khi thấy con có thể tự làm và tự lập, tôi rất yên tâm”, chị Phạm Thị Hồng Yến, mẹ của bé Nam Phương, nói.

Bé Nguyễn Phạm Nam Phương và mẹ.

Yêu thích nấu ăn, bé Nam Phương thường lên mạng xem các video ẩm thực và tập nấu theo. Hiện tại, hai mẹ con bé đã có một kênh YouTube riêng với 200 thành viên đăng ký theo dõi.

Bé Trần Nguyễn Lan Phương (12 tuổi): Không còn “xa lánh” việc bếp núc

Từ một cô bé luôn “tránh xa” công việc bếp núc, sau cuộc thi Vào bếp cùng mẹ 2019, bé Trần Nguyễn Lan Phương – giải khuyến khích – đã trở thành phụ bếp số một của mẹ. “Cuộc thi đã giúp Lan Phương có cơ hội học hỏi, biết nhiều thứ hơn và bé đã khác trước rất nhiều”, chị Nguyễn Thụy Thanh Trúc, mẹ của bé Lan Phương, cho biết.

Bé Trần Nguyễn Lan Phương và mẹ Nguyễn Thụy Thanh Trúc tham gia Vào bếp cùng mẹ 2019.

Theo lời chị Thanh Trúc, trước khi tham gia Vào bếp cùng mẹ, bé Lan Phương gần như chưa từng vào bếp, không biết phân biệt các loại hành và dĩ nhiên là không biết nấu ăn, dù là món đơn giản.

Hiện tại, bé không chỉ phụ mẹ lặt rau, xắt hành mà còn nấu được nhiều món do học từ mẹ, như bò kho, salad, bánh chuối… Cuối tuần, bé và mẹ thường vào bếp cùng nhau, làm bữa tiệc nho nhỏ, gắn kết tình cảm gia đình

Bé Lan Phương trong lần sinh nhật 12 tuổi mới đây. Ảnh: NVCC.

Vào bếp cùng mẹ là sân chơi ẩm thực dành cho mẹ và bé, do báo Sài Gòn Tiếp Thị Online  tổ chức. Cuộc thi nhằm truyền cảm hứng nấu ăn cho các em nhỏ từ 6 đến 13 tuổi, giúp trẻ hiểu được tình cảm và niềm vui gửi gắm trong mỗi món ăn và sự sẻ chia công việc nhà giữa các thành viên gia đình.

Anh Quỳnh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: giải nhiệt sự mùa nóng cùng salad...

0
Ớt chuông là loại rau củ giàu dinh dưỡng. Một quả ớt chuông đỏ chứa lượng vitamin C gấp 3 lần so với 1 quả cam 190mg. Tuy nhiên nhiều người ngại ăn ớt chuông vì vị hăng của loại nguyên liệu này.

Vào bếp cùng mẹ 2020 tạm hoãn vì Covid-19

0
(SGTTO) - Ban tổ chức Vào bếp cùng mẹ 2020, sân chơi ẩm thực dành cho mẹ và các bé từ 6-13 tuổi do...

Các thí sinh 6 tuổi sẽ mở màn Vào bếp cùng...

0
(SGTTO) - Vào bếp cùng mẹ 2020 do Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức sẽ chính thức diễn ra buổi tranh tài đầu tiên...

Nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ mẹ và bé tại...

0
(SGTTO) - Tham gia Vào bếp cùng mẹ 2020 - sân chơi ẩm thực dành cho mẹ và các bé từ 6 đến 13...

Có những sân chơi nào trong dịp hè cho trẻ ở...

0
(SGTTO) - Dịp hè năm nay dù đến muộn và ngắn hơn các năm trước nhưng tin vui là sẽ không thiếu các sân...

Bác sĩ dinh dưỡng chia sẻ những lưu ý trong bữa...

0
(SGTTO) – Việc cân đối dinh dưỡng hằng ngày theo tháp dinh dưỡng và vận động hợp lý là hai điều quan trọng mà...

Kết nối