Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024

Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 50 tử vong trên nền bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế dẫn nguồn báo điện tử Gia đình và Xã hội, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thông báo, ca tử vong số 50 liên quan đến Covid-19. Người tử vong là bệnh nhân 3780, 67 tuổi, quê Nam Định, tử vong sau 3 tuần dương tính SARS-CoV-2.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại quận 3, sau khi phát hiện ca Covid-19, ngày 30-5. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM.

Báo điện tử tintuc thông tin thêm, bệnh nhân có tiền sử ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não từ 3 năm trước. Đã phẫu thuật cắt thuỳ trên phổi phải, xạ phẫu tổn thương não, điều trị hóa chất và xạ trị nhiều đợt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ngày 22-4, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện K Tân Triều với chẩn đoán giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến nguồn gốc phổi.

Từ ngày 5-5, bệnh nhân được cách ly tại cơ sở ở Nam Từ Liêm (Hà Nội), ngày 13-5 bệnh nhân được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Ngày 14-5, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh với chẩn đoán ban đầu: Covid-19 trên bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn IV di căn não.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy hô hấp tăng dần, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm nấm huyết, đi vào sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục, phối hợp kháng sinh, kháng nấm, corticoid theo kháng sinh đồ, phòng chống huyết khối, duy trì an thần, thuốc vận mạch nâng huyết áp, điều trị hỗ trợ, dinh dưỡng. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhân không cải thiện, suy đa tạng tiến triển, huyết áp ngày càng giảm, chức năng phổi ngày một tồi hơn, vô niệu, tình trạng toan hỗn hợp ngày càng nặng, không đáp ứng với điều trị.

Bệnh nhân tử vong ngày 3-6 với chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết trên bệnh nhân ung thư phổi di căn não, mắc Covid-19.

Đây là trường hợp tử vong thứ 15 trong đợt dịch này.

Những ngày qua, nhân viên y tế TPHCM liên tục truy vết tìm kiếm Covid-19. Nguồn: HCDC

Chiều ngày 4-6, thêm 87 ca mắc mới Covid-19 trong nước

Chiều ngày 4-6, Bộ Y tế vừa ghi nhận thêm 87 ca mắc Covid-19 trong nước. Trong đó, tại Bắc Giang có 62 ca, Bắc Ninh có 10 ca, TPHCM có 15 ca.

Các ca mắc mới gồm:

– Ca BN8196-BN8215, BN8219, BN8222-BN8225, BN8227-BN8228, BN8232, BN8235, BN8237-BN8241, BN8257-BN8262, BN8264-BN8266, BN8269-BN8287 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp.

– Ca BN8242-BN8256 ghi nhận tại TPHCM: 13 ca liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, 1 ca là F1 của BN4514, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

– Ca BN8226, BN8229-BN8231, BN8233-BN8234, BN8236, BN8263, BN8267-BN8268 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca là F1 BN5156, 4 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Vân Trung.

Lực lượng chức năng phong tỏa một địa điểm ở TPHCM có ca nghi nhiễm Covid-19. Ảnh: HCDC

24 doanh nghiệp ở Bắc Giang được phép hoạt động trở lại

Báo điện tử VOV thông tin, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, qua kết quả thẩm tra điều kiện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, tính đến nay toàn tỉnh có 24 doanh nghiệp (trên 6.000 lao động) đủ điều kiện được phép hoạt động trở lại.

Trong ngày 3-6, tỉnh đã hoàn thiện và đưa vào thử nghiệm phần mềm quản lý và truy vết Covid-19 cho doanh nghiệp. Hiện các ngành chức năng của tỉnh đang tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện quy trình, thủ tục theo quy định trước khi đi làm trở lại.

Theo Bộ Y tế, hiện có 44 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, được nhập khẩu và kinh doanh bảo quản vaccine ngừa Covid-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Các doanh nghiệp có công nhân quay trở lại làm việc tập trung chủ yếu ở khu công nghiệp Vân Trung (4 doanh nghiệp), Đình Trám (1 doanh nghiệp) và Quang Châu (5 doanh nghiệp). Để các doanh nghiệp hoạt động và cho công nhân quay lại làm việc đòi hỏi rất nhiều yếu tố, quy định tại Kế hoạch 213 của UBND tỉnh.

Cụ thể, các nhà máy khi hoạt động sản xuất trở lại phải đáp ứng các điều kiện như bố trí đón người lao động đến nơi ở tập trung ít nhất 3 ngày; thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lao động bằng phương pháp Real-time PCR; doanh nghiệp bố trí khu nhà sử dụng làm nơi cách ly tập trung cho người lao động khi cần thiết.

Mỹ tuyên bố ủng hộ đề xuất từ bỏ các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine Covid-19 để giúp tăng tốc sản xuất vaccine toàn cầu. Ảnh: Reuters

Báo tintuc thông tin thêm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Hoàng Minh Đức đã nêu ra những nguyên tắc để các công ty trong khu công nghiệp có ca F0 trong vòng 14 ngày muốn quay trở lại làm việc cần thực hiện.

Theo đó, với công ty có ca F0 trong vòng 14 ngày muốn quay trở lại làm việc cần yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Các công ty này cần triển khai truy vết, khử khuẩn, cách ly theo quy định; xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân, người lao động trước khi khởi động lại sản xuất và xét nghiệm thêm 2 đợt cách nhau 3 ngày.

Với các công ty trên 14 ngày không có ca F0 hoặc không có ca mắc mới, ngoài việc yêu cầu ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, triển khai xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân, người lao động công ty trước khi khởi động lại sản xuất, công ty phải đảm đầy đủ các yêu cầu theo quy định của UBND Bắc Ninh để khởi động lại sản xuất.

Các công ty này cần tiến hành xét nghiệm sàng lọc 20% người lao động/tuần theo hướng dẫn chọn mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân, người lao động…

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Sau ca đậu mùa khỉ đầu tiên, HCDC cảnh báo nguy...

0
Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), sau khi phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TPHCM,...

TPHCM ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Hiện ca bệnh...

Người nhập cảnh nghi ngờ hoặc mắc đậu mùa khỉ sẽ...

0
(SGTT) - Theo đại diện của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), khi nhập cảnh từ vùng có dịch hoặc không có...

Kích hoạt đo thân nhiệt tại cửa khẩu để giám sát...

0
Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, để phát hiện sớm các ca bệnh, Bộ Y tế...

Bàn chuyện có nên cách ly tập trung khi mắc đậu...

0
(SGTT) - Để tránh tình trạng lây lan rộng bệnh đậu mùa khỉ, việc cách ly tối thiểu 14 ngày là điều cần thiết....

Viện Pasteur TPHCM hết sinh phẩm và vắc-xin dịch vụ, không...

0
Nhiều người dân đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm các loại vắc-xin như HPV, cúm mùa, uốn ván… đều phải ra về vì nhân...

Kết nối