fbpx
Thứ Tư, Tháng Ba 29, 2023

Ấn tượng buổi tọa đàm giữa thiên nhiên về du lịch bền vững tại thác Vực Hòm, Phú Yên

(SGTT) – Cùng nhau trò chuyện bàn cách phát triển du lịch bản địa bên cạnh tiếng thác chảy và trong khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên; lần đầu tiên tại tỉnh Phú Yên, một buổi tọa đàm về du lịch được diễn ra giữa thiên nhiên, ngay tại chân thác Vực Hòm, huyện Tuy An. Thông qua sự kiện, nhiều giải pháp về du lịch bền vững, du lịch xanh tại địa phương đã được gợi mở.

Sáng nay (18-11), tại chân thác Vực Hòm thuộc xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn thông qua ấn phẩm Sài Gòn Tiếp Thị đã phối hợp cùng UBND huyện Tuy An đã tổ chức thành công buổi tọa đàm với chủ đề “Phú Yên, tâm tình đá và nước”.

Lần đầu tiên tại tỉnh Phú Yên, buổi tọa đàm về du lịch được tổ chức giữa thiên nhiên, ngay tại chân thác Vực Hòm, huyện Tuy An. Ảnh: Nguyễn Phong

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm “Phú Yên, tâm tình đá và nước” có ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An; ông Nguyễn Danh Hạnh, Ban Quản lý Di tích tỉnh Phú Yên và nhóm “A little Vietnam” – nhóm gồm hai thành viên là Hý Du Ký và Han Vietnam, đôi bạn đã đi du lịch, trồng cây đủ 63 tỉnh thành Việt Nam đầu năm 2022. Với thông điệp “Nếu yêu Việt Nam, hãy yêu môi trường”, nhóm đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch xanh tại Việt Nam và nhà báo Võ Hồng Văn – Trợ lý Tổng biên tập, phụ trách Ban đối ngoại và Phát triển thương hiệu Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Buổi tọa đàm còn có sự hiện diện của ông Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy huyện Tuy An; bà Đinh Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tuy An; ông Ngô Tấn Lang, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tuy An và đại diện các cơ quan, ban ngành huyện Tuy An, người dân địa phương và sinh viên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Mặc dù diễn ra trong thời tiết có mưa và phải trải qua quãng đường khó khăn đến đến khu vực thác Vực Hòm, tuy nhiên buổi tọa đàm vẫn thu hút đông đảo sự tham gia của người dân địa phương và du khách. Ảnh: Nguyễn Phong
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An, đang chia sẻ trong buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Phong

Đây là lần đầu tiên tại Phú Yên, một buổi tọa đàm được diễn ra trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ của thác Vực Hòm, một trong những thắng cảnh của huyện Tuy An, tuy nhiên chưa được nhiều du khách biết đến.

Thông qua buổi tọa đàm, một số điểm du lịch ấn tượng của huyện Tuy An có kiến tạo địa chất độc đáo đã được giới thiệu đến du khách như Cụm thác Vực Song – Vực Hòm, quần thể Hòn Yến, đầm Ô Loan…

Ông Nguyễn Danh Hạnh, Ban Quản lý Di tích tỉnh Phú Yên, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Phong

Các diễn giả cũng đã cùng nhau thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản địa chất trong phát triển du lịch của huyện Tuy An nói riêng cũng như tỉnh Phú Yên nói chung.

Nhóm “A little Vietnam” chia sẻ tại buổi tọa đàm “Phú Yên, tâm tình đá và nước” Ảnh: Dũng Vũ

Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch song song với bảo tồn di sản thiên nhiên, nâng cao đời sống cho cộng đồng người dân địa phương cũng được các diễn giả thảo luận trong sự kiện.

Tính đến nay, huyện Tuy An có một di tích quốc gia đặc biệt (danh thắng Gành Đá Dĩa), bảy di tích cấp quốc gia – Địa đạo Gò Thì Thùng, khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh – nơi xảy ra cuộc thảm sát Ngân Sơn – Chí Thạnh, mộ và đền thờ Lê Thành Phương, Chùa Đá Trắng, Thành An Thổ, Đầm Ô Loan, Quần thể Hòn Yến – và 23 di tích cấp tỉnh, với bốn loại hình di tích cơ bản, gồm lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ và danh thắng. Cụm thác Vực Song – Vực Hòm là một trong những điểm đến mới được ngành du lịch huyện chú trọng đầu tư, thu hút du khách.

Ban tổ chức trao tặng thư cảm ơn đến các diễn giả. Ảnh: Nguyễn Phong

Ngoài ra, khách tham dự sự kiện cũng đã có dịp hòa mình cùng thiên nhiên, khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Vực Hòm – nơi diễn ra sự kiện. Điều đặc biệt của thác Vực Hòm chính là cấu trúc mạch dọc, có nhiều cột đá bazan xếp chồng lên nhau, có hình dáng tựa “Gành Đá Đĩa úp ngược”.

Gắn với thông điệp du lịch xanh, du lịch bền vững, buổi tọa đàm diễn ra đơn giản nhưng ý nghĩa, giữa thiên nhiên xanh mát. Ảnh: Nguyễn Phong
Khách tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Dũng Vũ

Nội dung chi tiết của buổi tọa đàm “Phú Yên, tâm tình đá và nước” sẽ được phát sóng trên fanpage, youtube Sài Gòn Tiếp Thị và fanpage Tạp chí Kinh tế Sài Gòn vào ngày 24-11-2022. Kính mời quý độc giả đón xem.

Nguyễn Phong 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đón chờ buổi tọa đàm về du lịch dựa vào cộng đồng nơi thung lũng người Vân Kiều sinh sống

0
(SGTT) - Nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Hội tụ xanh”, hướng đến nền du lịch bền vững, Sài Gòn Tiếp Thị sẽ phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình, công ty Netin Travel tổ chức buổi tọa đàm về du lịch...

Phú Yên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác tiềm năng du lịch

0
(SGTT) – Chính quyền tỉnh Phú Yên đang tập trung xúc tiến thu hút đầu tư một số dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ven biển, các tuyến đường giao thông quanh vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, Biển Hồ...; hạ tầng giao thông đường...

Tìm cách mở cửa ‘kho báu’ du lịch đại ngàn Quảng Nam

0
Du lịch vùng cao tỉnh Quảng Nam có rất nhiều điều hấp dẫn để mời gọi du khách khám phá, trải nghiệm. Nhưng nơi đây vẫn còn mãi loay hoay trong hành trình chinh phục người lữ khách…Quảng Nam tìm cách vừa phát triển du lịch cộng đồng...

Về ấp Thiềng Liềng, săn ảnh đồng muối và trải nghiệm du lịch cộng đồng

0
(SGTT) - Ấp Thiềng Liềng cách trung tâm xã Thạnh An, huyện Cần Giờ khoảng 7km. Theo Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, đây là ấp đảo nhỏ còn hoang sơ, mộc mạc, có núi Giồng Chùa, ngọn núi đá duy nhất của TPHCM và những cánh...

Trải nghiệm ‘xanh’ tại 4 điểm du lịch canh nông ở Đà Lạt

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch canh nông trở thành “điểm sáng” của ngành du lịch TP Đà Lạt, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ. Theo đó, khu du lịch trang trại Rau và Hoa, trang trại du lịch canh nông Đạ Lạch...

Phát triển du lịch xanh từ văn hóa bản địa tại làng Vi Rơ Ngheo, Kon Tum

0
(SGTT) - Trải qua hàng ngàn năm lịch sử gắn bó với thiên nhiên, núi rừng, người Xơ-đăng thường chọn những nơi có sông suối hữu tình, những cánh rừng già nguyên sinh chở che để lập làng và Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông cũng...

Kết nối


Cùng chuyên mục