Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Xây nhà trên đất “đầu voi đuôi chuột”

Tùng Lê

Những lô đất “đầu voi đuôi chuột” thường gây đau đầu cho chủ nhà vì không biết phải xây cất nhà ra sao; còn đối với kiến trúc sư đó là một bài toán khó nhưng lại hấp dẫn, thú vị…

Theo kiến trúc sư Trần Tuấn Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư-Kiến trúc xây dựng Thiết Thạch, dân gian thường có quan niệm kiêng kỵ việc xây nhà trên nền đất “đầu voi đuôi chuột”, tức là đất có chiều rộng phía đầu nhà lớn hơn chiều rộng phía cuối nhà, vì cho rằng làm ăn chẳng những sẽ không phát triển tốt mà ngày càng lụn bại. “Nhưng nếu chủ nhà không có quan niệm này thì đất “đầu voi đuôi chuột” không phải là bài toán quá hóc búa, thậm chí nhiều kiến trúc sư còn “khoái” dạng đất này”, ông Long cho hay.

Ông Long cho biết, hình thù cơ bản của đất “đầu voi đuôi chuột” thường là một hình thang với chiều rộng phía trước là cạnh đáy lớn, chiều rộng phía sau là cạnh đáy bé, hai cạnh bên bị méo làm thu hẹp chiều rộng của lô đất. Cũng có lô đất “đầu voi đuôi chuột” là hình thang với một cạnh bên vuông góc với một cạnh đáy lớn.

14

Theo đó, nhìn tổng thể ngôi nhà có hình dạng “đầu voi đuôi chuột” là nhà bị thu hẹp dần khi đi dần về phía sau. Thế nhưng, theo kiến trúc sư Long, tuy đất méo nhưng công trình nhà cứ xây thẳng, vuông vắn thì khi bước vào nhà chẳng ai nhận ra được hình dạng “xấu xí” của lô đất. Sự không cân đối của lô đất đôi khi lại tạo ra nhiều phương án thiết kế độc đáo, mới lạ cho ngôi nhà. Chẳng hạn, phần trước của ngôi nhà do đất còn rộng nên sẽ bố trí làm phòng khách. Kế bên có thể thiết kế một khoảng sân vườn nho nhỏ, đặt một bộ bàn ghế ngoài trời để thư giãn. Tiếp đó là phòng ngủ, nhà bếp với chiều rộng bị thu hẹp dần theo lô đất. Mỗi khoảng không gian trống giữa lô đất và ngôi nhà có thể được tận dụng làm giếng trời để đón gió, ánh sáng cho ngôi nhà hoặc làm sân phơi, vườn cây cảnh…

Với những lô đất “đầu voi đuôi chuột” có diện tích lớn, chẳng hạn đất ở các vùng ngoại thành, thì các phương án thiết kế càng đơn giản và thỏa sức sáng tạo hơn nữa cho kiến trúc sư. Ông Long đưa ra phương án làm các phòng có góc cạnh uốn cong tại các đoạn mà diện tích đất bị thu hẹp ở hai cạnh bên.

Cũng theo kiến trúc sư Trần Tuấn Long, nếu ngôi nhà được xây trên đất có thế “đầu voi đuôi chuột” mà phòng ốc vẫn vuông vắn như những ngôi nhà được xây trên thế đất bình thường khác thì việc chọn nội thất cũng không có vấn đề gì cần phải quan tâm. Ông Long chỉ lưu ý điểm cơ bản trong lựa chọn nội thất khi xây nhà, là với bất cứ ngôi nhà nào, lô đất nào thì việc “chọn nội thất theo nhà”, tức là xây nhà xong mới chọn nội thất luôn là nguyên tắc hàng đầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nhà xây nhanh, tiết kiệm nhờ vật liệu

0
Thái Ngọc Một số loại vật liệu xây dựng mới đang có mặt trên thị trường giúp tiết kiệm được chi phí, giảm được thời...

Chọn người “định hình” cho ngôi nhà

0
Đôi khi, lựa chọn được một công ty kiến trúc xây dựng để ký hợp đồng thiết kế nhà chưa chắc đã mang đến...

Kết nối