Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Việt Nam đã ghi nhận 108 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó TPHCM có 68 ca

(SGTT) – Cả nước đã ghi nhận 108 ca mắc biến chủng Omicron, đáng chú ý khi TPHCM có 68 ca nhiễm biến chủng này. Hiện ngành y tế TPHCM vẫn đang thực hiện truy vết, khoanh vùng với các ca biến chủng mới; đồng thời sàng lọc đối với các nhóm nguy cơ ngoài cộng đồng. Trường hợp nghi ngờ sẽ thực hiện quá trình giải trình tự gene.

Thông tin về tình hình các ca nhiễm biến chủng Omicron tại TPHCM, tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM vào chiều ngày 20-1, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, cho biết tính đến nay cả nước ghi nhận 108 ca mắc biến chủng Omicron, trong đó TPHCM có 68 ca.

Với diễn biến dịch như hiện nay, người dân không nên quá hoang mang và lo lắng. TPHCM vẫn đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với biến chủng này.

Lãnh đạo thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, thực hiện tốt quy tắc 5K của Bộ Y tế và tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19. Bởi ý thức của người dân sẽ góp phần giúp thành phố kiểm soát được dịch bệnh.

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. TPHCM đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với biến thể này. Ảnh: Minh Thảo

Liên quan đến các ca nhiễm biến chủng Omicron trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết các cơ quan chức năng đã làm tròn trách nhiệm phát hiện sớm ca nghi ngờ mắc.

Thời gian sắp tới, TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động phòng, chống dịch đã kích hoạt và truy vết khoanh vùng dập dịch với trường hợp nhiễm mới.

Ngành y tế vẫn tiếp tục rà soát, sàng lọc đối tượng thuộc nhóm nguy cơ. Khi nghi ngờ sẽ thực hiện giải mã trình tự gene để phát hiện sớm các ca nhiễm. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động phòng chống dịch của TPHCM vẫn được duy trì, tăng cường, đặc biệt là trong các dịp lễ hội.

Trước đó, ngày 13-1, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố đã phát hiện 12 ca nhiễm Omicron và các ca này đã được xuất viện. Trong 12 ca này, chỉ 2 ca có triệu chứng sổ mũi nhẹ và ho; còn lại không có triệu chứng. Các trường hợp xuất viện đảm bảo quy định của Sở Y tế TPHCM

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12-1 phát đi cảnh báo biến chủng Omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn so với Delta; tuy nhiên, biến chủng vẫn là một loại virus nguy hiểm, đặc biệt đối với những người chưa được tiêm chủng.

Tính đến 18:00 ngày 19-1-2022, TPHCM có 512.731 ca mắc Covid-19, trong đó có 511.991 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 740 trường hợp nhập cảnh.Hiện nay, các bệnh viện tại TPHCM đang điều trị 3.061 bệnh nhân, trong đó có 25 trẻ em dưới 16 tuổi, 232 bệnh nhân nặng đang thở máy, 17 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 19-1, TPHCM có 172 bệnh nhân nhập viện, 260 bệnh nhân xuất viện và 13 trường hợp tử vong.

Minh Thảo 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Covid-19: kết thúc tình trạng khẩn cấp nhưng vẫn tuân thủ...

0
Sau tuyên bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn...

TPHCM: Hơn 90% ca nhập viện mắc bệnh nền, dự báo...

0
Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, số ca mắc Covid-19 nặng có chiều hướng tăng nhẹ, tập trung vào các đối tượng người lớn...

Biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh nhưng không gây...

0
Trong ngày nghỉ lễ 2-5 vừa qua, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 4 ca tử vong do Covid-19...

Khẩu trang y tế ‘sốt giá ảo’

0
Trước thông tin số ca mắc Covid-19 tại TPHCM có xu hướng tăng, thị trường mua bán khẩu trang bắt đầu sôi động trở...

TPHCM tiêm vaccine Covid-19 xuyên lễ, sẵn sàng mở cửa Bệnh...

0
Ngày 25-4, Sở Y tế TPHCM công bố 59 điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 trong suốt kỳ nghỉ lễ sắp tới. Các điểm tiêm...

TPHCM phát hiện nhiều biến thể phụ mới, số ca Covid-19...

0
Chiều ngày 23-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của...

Kết nối