Thứ Tư, Tháng Năm 8, 2024

Ứng dụng sơ cấp cứu nạn nhân tim

Chi Vũ-

Coaida – một công ty theo mô hình kinh doanh xã hội có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản – vừa cho triển khai thí điểm ứng dụng Coaido 119 giúp chia sẻ thông tin và hỗ trợ cấp cứu cho các trường hợp tim tạm ngừng đập ở nơi công cộng như sân bay hay nhà ga tàu điện ngầm.

Theo số liệu thống kê của Văn phòng quản lý cứu hỏa và dịch bệnh Nhật Bản, trung bình phải mất đến 8,6 phút để xe cứu thương đến hiện trường tính từ thời điểm cuộc gọi cấp cứu được kết nối. Đối với người bị lên cơn đau tim, quãng thời gian này là cơn ác mộng vì với mỗi phút trôi qua cơ hội để nạn nhân sống sót giảm đi 10%.

 n-health-a-20170914-870x581Máy trợ tim công cộng được bố trí bên trong Văn phòng quận Toshima, Tokyo.

Sơ cấp cứu là rất quan trọng

Takahiro Ozawa – một chuyên viên cấp cứu với mười năm kinh nghiệm trong dịch vụ cứu thương – là một trong số những người được mời tham gia việc phát triển và hoàn thiện các tính năng cần thiết cho ứng dụng sơ cứu bệnh nhân tim Coaido 119. “Nhiều người nghĩ rằng, thiết bị trợ tim mới quan trọng cho người lên cơn đau tim. Tuy nhiên họ không hề biết rằng, nếu không có bất kỳ sự can thiệp sơ cứu nào trước khi máy thở được đưa tới, thì tim và não của nạn nhân sẽ dần chết vì thiếu oxy. Do đó việc duy trì sơ cấp cứu và hồi sức liên tục cho đến xe cứu thương có mặt là điều vô cùng quan trọng”, ông Ozawa nói.

Theo tờ The Japantimes, giao diện màn hình của Coaido 119 có bốn màu gồm đỏ, cam, xanh lá đến xám theo mức ưu tiên cấp cứu từ cao đến thấp tương ứng với tình trạng nguy cấp của nạn nhân ở hiện trường. Ví dụ, người sử dụng nhấn chọn mức màu đỏ (cấp cứu khẩn cấp) khi thấy nạn nhân bất tỉnh, không thể phản ứng. Coaido 119 sẽ xác định vị trí của người vừa gửi tín hiệu và hiển thị danh sách những người ứng cứu ở gần hiện trường, gọi là tình nguyện viên CPR. Đây là bác sĩ, y tá, cảnh sát hay cũng có thể là một thường dân tình nguyện đã được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu người bị lên cơn đau tim. Người dùng có thể trao đổi trực tiếp với các CPR về tình trạng của người bị nạn thông qua video, voice chat hay tin nhắn. Sẽ có từ ba đến năm người thuộc đội CPR đến hiện trường trong vòng từ hai đến bốn phút, theo ông Ozawa. Ngoài ra, ứng dụng cũng giúp kiểm tra xem đã có người nào gọi cấp cứu cho trường hợp này hay chưa và sẽ giúp thực hiện cuộc gọi nếu chưa có và tìm nơi có các máy trợ tim tự động AEDs.

Coaido 119 hỗ trợ việc đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu người bị đau tim và khuyến khích thường dân đăng ký sử dụng để học các lớp đào tạo kỹ năng này nhằm giúp cứu người qua đường. Theo Văn phòng quản lý dịch bệnh và cứu hỏa Nhật Bản, năm 2015 có đến 24.000 ca rơi vào tình trạng tim tạm ngừng đập, phần lớn được những người xung quanh phát hiện. Tuy nhiên, chỉ có 13% số trường hợp đó được cấp cứu kịp thời và sống sót và chỉ 8,6% hồi phục bình thường sau một tháng.

 

Cần nhiều tình nguyện viên

Cuối tháng trước, Coaido nhận được sự đầu tư từ Cơ quan xúc tiến công nghệ thông tin, thuộc Bộ Công nghiệp Nhật Bản. Dự án đang được thí điểm tại quận Toshima, Tokyo trong sáu tháng và chỉ mới hoạt động trong phạm vi 1 km quanh nhà ga JR Ikebukuro. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 90 tình nguyện viên CPR, trong đó có 30 người đã được đào tạo về sơ cấp cứu.

Yuuki Imaura – Tổng giám đốc Bộ phận xử lý khủng hoảng và phòng chống dịch bệnh quận Toshima – đánh giá rất cao dự án này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần phải kêu gọi được sự tham gia của nhiều người hơn nữa, ít nhất phải gấp mười lần số người tham gia hiện nay.

Ông Makoto Gensho – Giám đốc điều hành Coaido – là người đưa ra ý tưởng sơ cứu người bị lên cơn đau tim này. Theo ông Gensho, mỗi ngày ở Nhật Bản có 200 người chết do bệnh tim. Con số này cao gấp 18 lần số ca tử vong do tai nạn giao thông. Chính vì vậy, nếu càng có nhiều người tham gia đội CPR thì càng có nhiều cơ hội được sống cho bệnh nhân tim khi họ gặp sự cố. Ông Gensho cũng hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều người gia nhập đội tình nguyện viên CPR, đặc biệt khi có những sự kiện lớn như Thế vận hội Olympics Tokyo 2020 đang đến gần.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cần hơn 174.500 tỉ đồng đầu tư bổ sung nút giao,...

0
(SGTT) - Theo Bộ Giao thông Vận tải, để hoàn thiện các nút giao cao tốc cần đầu tư hơn 28.000 tỉ đồng, hiện...

Châu Á tiếp tục chịu tác động nặng nề của thời...

0
(SGTT) - Các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn sẽ tiếp tục hoành hành ở châu Á trong thời gian sắp tới, nhưng...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa quen thuộc vị ‘cơm tấm’...

0
(SGTT) – Trong nhiều thức ăn kèm của món cơm tấm, chả trứng hấp được thực khách nhớ đến bởi phần nhân chả tơi...

Những mảng xanh đang nối dài ở mũi Cà Mau

0
(SGTT) - Từ năm 2020, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân thực...

Việt Nam từ trên cao: Cảnh sắc Bến Nôm mùa tảo...

0
(SGTT) – Vào mùa tảo xanh, Bến Nôm (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) hiện lên ấn tượng với góc nhìn từ trên cao....

Cách xử lý mụn lưng đơn giản tại nhà

0
(SGTT) - Mụn lưng là vấn đề da liễu phổ biến, khiến không ít người cảm thấy tự ti khi diện những bộ cánh...

Kết nối