Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Trưa 29 Tết: còn nhiều hoa đẹp, giá rẻ, bao vận chuyển tận nhà

(SGTT) – Ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị tại các chợ hoa, khu bán hoa tập trung ở các quận tại TPHCM cho thấy đến trưa 29 Tết (10-2-2021), còn rất nhiều hoa đẹp đang chờ khách mua. Năm nay, hoa cúc các loại được đánh giá là đẹp và rẻ hơn năm trước khá nhiều.

Cơn mưa cách đây hai ngày dù ít dù nhiều đã gây ảnh hưởng đến các loại hoa bán Tết tại TPHCM nhưng không đáng kể. Theo ghi nhận, do năm nay hoa Tết được đưa về TPHCM đa phần là loại tối, cây khỏe, hoa to nên khả năng chống chịu trước một cơn mưa cũng tốt.

Khu vực bán hoa cúc tại đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5). Theo ghi nhận, lượng người mua khá đông vào trưa 29 Tết (10-2-2021). Ảnh: Đức Nhân

Ghi nhận của nhóm phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị cho thấy, giá bán các loại hoa năm nay so với Tết năm trước là có giảm. Theo đó, tại chợ hoa khu Công viên 23-9 (quận 1), giá bán các loại hoa giảm khoảng 10-15% so với năm trước. Ví dụ, giá một cặp hoa dừa cạn là 250.000 đồng trong khi năm ngoái là gần 300.000 đồng; cúc ruby có giá 250.000 đồng/cặp, so với năm ngoái có giá từ 270.000 – 290.000 đồng/cặp.

Ở Tết năm trước, đa phần người bán sẽ không chịu chi phí đưa hoa về nhà cho khách mua nhưng năm nay, nếu khách mua hoa trên một triệu đồng thì phía bán sẽ hỗ trợ vận chuyển về nhà. Ông Nam, chủ vựa hoa tại khu vực đường Thành Thái (quận 10), nói rằng để “thuận mua vừa bán”, ông sẽ chịu phần chi phí vận chuyển các quận nội thành cho khách.

Ở các chợ hoa khác, những loại hoa có dáng cao như cúc chậu lớn, hoa giấy, hoa mai… đều được phía người bán hỗ trợ chi phí vận chuyển từ 50 – 100% cước phí.

Tại chợ hoa Công viên 23-9, ông Nguyên, chủ một vựa hoa đến từ Hóc Môn (TPHCM), cho biết so với Tết năm trước, sức mua năm nay giảm khoảng 20%. Ông này cung cấp các loại hoa có nguồn gốc từ Đà Lạt. “Năm nay nhiều khó khăn nhưng cũng do các chủ hoa, các thương lái từ tỉnh về không nhiều nên sức cạnh tranh thấp, từ đó giá hoa cũng không giảm nhiều”, ông Nguyên nói.

Ảnh chụp tại chợ hoa Công viên 23-9 (quận 1). Số hoa còn đẹp khá nhiều, giá bán không thấp hơn nhiều so với năm trước. Ảnh: Đức Nhân

Ghi nhận tại khu bán hoa ngã 7 Lý Thái Tổ (giáp quận 1 và quận 5), ngoài các loại hoa truyền thống thì năm nay còn có bán bưởi từ Thanh Hóa, Hưng Yên và các loại trái cây tạo hình.

Tại khu chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), người bán kẻ mua tấp nập nhưng chủ yếu là khách mua hoa cắt cành chưng Tết. Theo ghi nhận, đến 29 Tết, hoa từ Đà Lạt xuống khá nhiều, đóng từng bó lớn. Các loại hoa này sẽ “bung hàng” nhiều nhất từ chiều 29 đến 30 Tết, phục vụ cho khách mua về cúng kiếng những ngày cuối năm.

Tại chợ hoa xuân ở Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), bà Nguyễn Thị Mùi mang hơn một nửa số hoa hoa kiểng của gia đình ra lề đường để mời gọi khách. Bà Mùi cho biết năm nay dự báo trước sức mua chậm nên gia đình đã giảm diện tích và số lượng hoa rất nhiều. Thế nhưng, số hoa còn lại tới hôm nay vẫn còn rất nhiều. “Tới trưa 30 Tết mà không bán hết là phải bỏ đi, rất là xót. May mắn hơn các hộ dân đưa hoa từ các tỉnh lên TPHCM bán, nhà mình sẽ đưa trở về vườn, tận dụng lại các chậu, lấy lại đất, để dành cho vụ sau”, bà Mùi chia sẻ.

Tại chợ đầu mối Nông sản – thực phẩm Thủ Đức (thành phố Thủ Đức), khu chợ bán hoa tới gần trưa 29 Tết vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Tại đây, hoa ly đã nở được bán với giá chỉ 40.000 – 50.000 đồng/chục, ly loại đẹp giá 70.000 đồng/chục. Hoa cúc lưới giá chỉ 20.000 – 25.000 đồng/chục. Khách mua nhiều 6 – 7 bó giá cũng chỉ khoảng 100.000 đồng.

Chị Như, một tiểu thương bán hoa tại chợ này cho biết gia đình chị trồng 3 sào vạn thọ nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều hoa chưa bán được. Giá bán lẻ sáng nay chỉ còn 40.000 đồng/bó 10 cây vạn thọ đẹp, hoa to, màu sắc vàng rực.

Dưới đây là hình ảnh do nhóm phóng viên ghi nhận tại các chợ hoa, các khu vực bán hoa Tết tại TPHCM:

Tại Công viên 23-9, các loại hoa chủ đạo là cúc các loại, hoa mai. Tại khu vực ngã 7 Lý Thái Tổ, hoa chủ đạo là các loại cúc, mai và trái cây tạo hình.Tại khu vực đường Thành Thái (quận 10), hoa mai và hoa đào bán khá nhiều. Các loại hoa cành, hoa bó được bán nhiều ở chợ Hồ Thị Kỷ, đường Hùng Vương (quận 5). Tại khu công viên Gia định (quận Tân Bình), ngoài các loại hoa như cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, quất… thì hoa đào được bày bán khá nhiều với mức giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng/cây.

N.Hưng, Đ.Duy, T.Hải

Ảnh: Đức Nhân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM: rộn ràng ngày cuối, tiểu thương tạm biệt mùa kinh...

0
(SGTT) – Hôm nay 9-2 (30 Tết), các chợ hoa ở TPHCM như công viên 23/9 (quận 1), chợ hoa Thành Thái (quận Tân...

Nhà vườn tại nhiều địa phương tất bật cung ứng hoa...

0
(SGTT) - Thời điểm này, các hộ trồng hoa trên cả nước như Đà Lạt, Hà Nội, Vĩnh Long, Kiên Giang đang chuẩn bị...

Hoa kiểng Tết: nỗi lo âu mang tên ‘ẩn số’ sức...

0
(SGTT) - Sản xuất hoa kiểng Tết ở một số địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được duy trì...

Vắng bóng thương lái, người trồng hoa Tết ở Bến Tre...

0
(SGTT) - Vào giữa tháng 10, các chủ vườn hoa tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã bắt đầu gieo trồng các loại...

Theo chân người ‘mang’ Tết đến Sài Gòn

0
Để mang thành quả của cả một năm lao động đến khách hàng, nhà vườn miền Tây thuê ghe chở hoa lên bán tại...

30 Tết, nhà vườn thu dọn, hoa kiểng “đại hạ giá”

0
Hôm nay (30 Tết Nguyên đán), tiểu thương tại các địa điểm bán hoa kiểng bắt đầu thu dọn, khép lại mùa bán hoa...

Kết nối